Tag: công chứng viên

Quy định chụp ảnh tại phòng công chứng và những vấn đề còn bỏ ngỏ trong bảo mật thông tin cá nhân

Quy định chụp ảnh trong Luật Công chứng 2024 là một bước đi cần thiết nhằm nâng cao tính an toàn và minh bạch, nhưng thực tế triển khai đang đặt ra những vấn đề cần giải quyết.

Công chứng viên có vai trò gì trong vụ ông Đinh Trường Chinh thâu tóm 'đất vàng'?

Cơ quan điều tra xác định công chứng viên Phòng công chứng số 7 và Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM có sai phạm.

Quy định chụp ảnh trong Luật Công chứng 2024: Ngược chủ trương số hóa, tăng chi phí của dân

Điều 50 Luật Công chứng 2024 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2025) và điều 46 nghị định 104/2025/NĐ-CP đã quy định bắt buộc chụp ảnh công chứng viên và người ký văn bản công chứng.

Từ 1-7, phải chụp ảnh người dân đi công chứng, quay phim khi ký văn bản công chứng

Từ ngày 1-7, người đi công chứng phải chụp ảnh tại thời điểm ký văn bản, dưới sự chứng kiến trực tiếp của công chứng viên.

Từ 1-7 áp dụng công chứng điện tử, tiện lợi nhưng kiểm tra thông tin 'từ xa' bằng cách nào?

Công chứng điện tử tiện lợi hơn nhưng trước mắt còn thiếu nhiều công cụ hỗ trợ.

Từ 1-7, người dân có thể công chứng điện tử, trực tuyến ra sao, giá trị pháp lý có như văn bản giấy?

Luật Công chứng năm 2024 chính thức có hiệu lực từ 1-7-2025 với nhiều nội dung mới, trong đó bổ sung bốn điều về công chứng điện tử.

Bắt 1 trưởng phòng công chứng ở Vĩnh Long

Trưởng Phòng công chứng số 2 có trụ sở tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long bị bắt do liên quan đến một đường dây đưa và nhận hối lộ.

Công an TP.HCM bắt công chứng viên trong vụ lừa bán đất gây thiệt hại 15,7 tỉ đồng

Công chứng viên Nguyễn Duy Thức đã vi phạm quy định của Luật Công chứng, dẫn đến việc một người dân bị chiếm đoạt số tiền 15,7 tỉ đồng.

Trình Quốc hội Luật Công chứng, giới hạn công chứng viên hành nghề đến 70 tuổi

Dự thảo Luật Công chứng trình Quốc hội quy định độ tuổi hành nghề của công chứng viên đến 70 tuổi.

Quy định cứng công chứng viên 'không quá 70 tuổi' có thể gây lãng phí nguồn lực xã hội

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho rằng nếu quy định cứng công chứng viên không quá 70 tuổi có thể gây lãng phí nguồn lực xã hội.