
Những ý kiến hoài nghi vắc xin ở Mỹ cho rằng vắc xin gây chứng tự kỷ ở trẻ em - Ảnh: REUTERS
Tối 19-11, giờ địa phương, trang web của CDC cập nhật thông tin đảo ngược những gì cơ quan này từng tuyên bố về mối liên quan giữa vắc xin và chứng tự kỷ.
CDC, dưới thời Bộ trưởng Robert F. Kennedy Jr., cho rằng các cơ quan y tế đã "bỏ qua" những nghiên cứu ủng hộ mối liên hệ giữa hai vấn đề này.
"Tuyên bố 'vắc xin không gây ra chứng tự kỷ' không phải là một tuyên bố dựa trên bằng chứng vì các nghiên cứu chưa loại trừ khả năng vắc xin cho trẻ sơ sinh gây ra chứng tự kỷ", cơ quan này nêu rõ.
Trước đó, những người hoài nghi về vắc xin và ông Kennedy, cũng như Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã đưa ra giả thuyết rằng vắc xin cho trẻ em là nguyên nhân gây ra chứng tự kỷ.
Tuyên bố mới nhất của CDC trái với những gì cơ quan này khẳng định trước đó rằng "không có mối liên hệ nào giữa việc tiêm vắc xin và việc phát triển chứng rối loạn phổ tự kỷ", trích dẫn bài đánh giá các bài báo khoa học của Viện hàn lâm Y khoa quốc gia năm 2012 và nghiên cứu của CDC từ năm 2013.
Các nghiên cứu trong ba thập kỷ qua đều không tìm thấy bất kỳ mối liên hệ nào giữa vắc xin và chứng tự kỷ, bao gồm một nghiên cứu năm 2019 tại Đan Mạch trên toàn bộ trẻ em của quốc gia này trong hơn một thập kỷ, theo tờ New York Times.
Tuy nhiên, cụm từ "vắc xin không gây ra chứng tự kỷ" vẫn xuất hiện trên trang web của CDC, kèm với giải thích rằng cụm từ này không bị xóa bỏ do một thỏa thuận với thượng nghị sĩ Bill Cassidy.
Động thái này được các nhóm phản đối vắc xin tại Mỹ hoan nghênh. "CDC đang bắt đầu thừa nhận sự thật về tình trạng ảnh hưởng đến hàng triệu người này, bác bỏ lời nói dối trắng trợn và dai dẳng rằng 'vắc xin không gây ra chứng tự kỷ'", Children's Health Defense viết trên mạng xã hội X.
Còn giới bác sĩ, nhà dịch tễ học và chuyên gia y tế công cộng chỉ trích hành động này kịch liệt. "Việc sửa đổi này thể hiện áp lực chính trị lấn át sự đồng thuận khoa học", ông Jake Scott, bác sĩ chuyên khoa bệnh truyền nhiễm tại Đại học Stanford, nói và gọi đây là "một tiền lệ nguy hiểm cho y học dựa trên bằng chứng".
Ông Trump cũng từng liên hệ chứng tự kỷ với việc phụ nữ mang thai sử dụng thuốc giảm đau Tylenol, một tuyên bố cũng không được chứng minh bằng bằng chứng khoa học.
Tự kỷ là một tình trạng thần kinh và phát triển với việc truyền tín hiệu não bị gián đoạn khiến người bệnh hành xử, giao tiếp, tương tác và học tập theo những cách không bình thường.
Nguyên nhân gây ra chứng tự kỷ vẫn chưa rõ ràng, nhưng chưa có nghiên cứu nghiêm ngặt nào tìm thấy mối liên hệ giữa chứng tự kỷ và vắc xin, thuốc men hoặc các thành phần như thimerosal hoặc formaldehyde.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận