23/09/2025 06:46 GMT+7

Ông Trump liên hệ chứng tự kỷ với việc dùng Tylenol, giới khoa học kêu gọi thận trọng

Ông Trump kêu gọi phụ nữ mang thai không dùng Tylenol do mối liên hệ chưa được chứng minh với chứng tự kỷ.

Ông Trump liên hệ chứng tự kỷ với việc dùng Tylenol, giới khoa học kêu gọi thận trọng - Ảnh 1.

Ông Trump liên hệ chứng tự kỷ với việc sử dụng Tylenol - Ảnh: PEOPLE.COM

Giới y khoa trong nhiều năm đã coi acetaminophen (dược chất chính của Tylenol) là một trong những loại thuốc giảm đau an toàn nhất để sử dụng khi mang thai.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22-9 tuyên bố "dùng Tylenol là không tốt" và liên hệ loại thuốc này với nguy cơ tự kỷ.

"Vì lý do này, họ khuyến cáo phụ nữ nên hạn chế dùng Tylenol trong thai kỳ, trừ khi thực sự cần thiết về y tế. Ví dụ, trong trường hợp sốt rất cao mà bạn cảm thấy không thể chịu đựng được", ông Trump phát biểu tại một buổi họp báo.

Việc tìm ra nguyên nhân của chứng tự kỷ là một chủ đề gây tranh cãi của Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. dưới thời ông Trump. Hồi đầu năm nay, ông cam kết sẽ công bố phát hiện về nguyên nhân gây ra tự kỷ vào tháng 9.

Ông Kennedy cũng tuyên bố thuốc leucovorin như một "liệu pháp đầy hứa hẹn" có thể giúp trẻ mắc chứng tự kỷ. FDA hôm 22-9 cũng thông báo đã phê duyệt dạng viên nén của leucovorin để điều trị cho một nhóm trẻ nhỏ mắc chứng "thiếu hụt folate não".

Việc chính quyền Trump dự kiến tập trung vào acetaminophen nhiều khả năng sẽ vấp phải chỉ trích rộng rãi.

Theo Hãng tin AFP, một tổng quan nghiên cứu được công bố hồi tháng trước đã kết luận có cơ sở tin rằng có mối liên hệ giữa việc dùng Tylenol và chứng tự kỷ. Tuy nhiên các nghiên cứu khác lại cho thấy kết quả ngược lại.

Ông David Mandell, nhà dịch tễ tâm thần tại Đại học Pennsylvania, nói với AFP rằng nghiên cứu cho thấy rủi ro tiềm tàng từ việc dùng Tylenol trong thai kỳ "có vẻ thấp hơn rủi ro từ việc nhiễm trùng không kiểm soát trong thai kỳ".

Ông cũng lưu ý việc nghiên cứu tương tác giữa các yếu tố di truyền và môi trường là một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng, nhưng nó nên được thực hiện một cách nghiêm ngặt và đòi hỏi hàng thập kỷ nghiên cứu cũng như nguồn tài trợ. Ông cho rằng những nỗ lực của chính quyền Trump là vội vã.

Ông Trump nói không có bằng chứng phải tiêm vắc xin viêm gan B cho trẻ sơ sinh

Tại buổi họp báo ngày 22-9, ông Trump còn kêu gọi thay đổi lớn trong lịch tiêm chủng thường quy cho trẻ sơ sinh.

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định mà không có bằng chứng rằng không có lý do gì phải tiêm vắc xin viêm gan B cho trẻ sơ sinh và cho rằng "nên chờ đến khi đứa trẻ 12 tuổi và đã phát triển hoàn thiện".

Phát biểu này đi ngược với đồng thuận của giới y khoa rằng cách tốt nhất để ngăn ngừa lây truyền viêm gan B từ mẹ sang con là tiêm vắc xin cho trẻ trong vòng 24 giờ sau khi sinh.

Ông Trump liên hệ chứng tự kỷ với việc sử dụng Tylenol, giới khoa học kêu gọi thận trọng - Ảnh 3.Có thật 'vắc xin mRNA không hiệu quả trong phòng ngừa COVID-19, cúm'?

Bộ trưởng Y tế Mỹ Robert F. Kennedy Jr. tuyên bố rằng "vắc xin mRNA không hiệu quả chống các bệnh hô hấp như COVID‑19 và cúm", nhưng sự thật có phải như vậy?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất