
Ông Trump, đứng bên cạnh Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr., phát biểu tại Nhà Trắng, Washington D.C., Mỹ ngày 22-9 - Ảnh: REUTERS
Các cơ quan y tế Liên minh châu Âu, Anh và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 23-9 khẳng định paracetamol an toàn khi sử dụng trong thai kỳ và không gây tự kỷ, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra những phát biểu trái ngược gây tranh cãi, theo Hãng tin Reuters.
Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 22-9, Tổng thống Trump khuyên phụ nữ mang thai nên tránh sử dụng acetaminophen - loại thuốc được bán ở Mỹ dưới thương hiệu Tylenol và có tên gọi quốc tế là paracetamol - và hãy "kiên trì" chịu đựng những cơn đau, liên hệ loại thuốc này với nguy cơ khiến trẻ mắc bệnh tự kỷ.
Ông cũng đặt ra nghi vấn về lịch tiêm chủng tiêu chuẩn cho trẻ em, trong đó có vắc xin MMR phòng sởi, quai bị, rubella, và gợi ý sẽ loại bỏ nhôm trong vắc xin - một thành phần vốn đã được nghiên cứu kỹ lưỡng về tính an toàn.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhấn mạnh bằng chứng về mối liên hệ giữa việc dùng paracetamol khi mang thai và tự kỷ mà ông Trump khẳng định là "không nhất quán".
"Chúng tôi biết rằng vắc xin không gây ra tự kỷ. Vắc xin cứu sống hàng triệu mạng người, và điều này đã được khoa học chứng minh", phát ngôn viên WHO Tarik Jasarevic nhấn mạnh. Ông cảnh báo không nên rút ra kết luận vội vàng từ những nghiên cứu quan sát chưa đủ cơ sở.
Tại châu Âu, tờ Guardian cho biết các cơ quan y tế cũng khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy tuyên bố của ông Trump có cơ sở khoa học.
Bác sĩ Alison Cave, Trưởng bộ phận an toàn của Cơ quan Y tế Anh (MHRA), phát biểu: "An toàn của bệnh nhân là ưu tiên hàng đầu. Không có bằng chứng cho thấy việc dùng paracetamol trong thai kỳ gây tự kỷ ở trẻ".
Ông Steffen Thirstrup, Giám đốc y tế của Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA), cũng đồng tình: "Chúng tôi dựa trên đánh giá nghiêm ngặt các dữ liệu khoa học và không tìm thấy bằng chứng rằng paracetamol gây tự kỷ".
Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Anh Wes Streeting nêu quan điểm thẳng thắn: "Tôi tin vào bác sĩ hơn ông Trump. Tôi phải nói rõ: không có bằng chứng nào cho thấy việc phụ nữ mang thai dùng paracetamol gây ra tự kỷ cho con họ. Không hề có".
Ông khuyên công chúng nên nghe lời khuyên của bác sĩ, nhà khoa học và Dịch vụ y tế quốc gia Anh (NHS) thay vì những chính trị gia.
WHO ước tính hiện có khoảng 62 triệu người trên thế giới sống chung với rối loạn phổ tự kỷ. Ông Jasarevic nhấn mạnh cộng đồng toàn cầu cần nghiên cứu sâu hơn để hiểu rõ nguyên nhân và cách chăm sóc người tự kỷ, nhưng khoa học đã chứng minh rằng cả Tylenol lẫn vắc xin đều không liên quan tới chứng tự kỷ, và những điều này "không nên bị nghi ngờ".
Thực tế, tỉ lệ chẩn đoán tự kỷ tại Mỹ đang có xu hướng gia tăng. Vào năm 2022, cứ 31 trẻ 8 tuổi lại có một trẻ được chẩn đoán mắc rối loạn phổ tự kỷ, so với khoảng 1/150 vào năm 2000.
Tuy nhiên, các bác sĩ giải thích nguyên nhân chính của sự gia tăng này là do định nghĩa về tự kỷ được mở rộng và phụ huynh ngày càng quan tâm tìm chẩn đoán, không liên quan đến vắc xin hay sử dụng thuốc giảm đau ở phụ nữ mang thai như ông Trump tuyên bố.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận