Tin tức thế giới 19-7: Ông Trump kiện báo Mỹ; Mỹ bác bỏ cải cách chống đại dịch của WHO

Cựu tổng thống Brazil bị khám xét nhà và buộc đeo vòng giám sát điện tử; Mỹ hoàn tất trao đổi tù nhân quy mô lớn với Venezuela; Tổng thống Trump đệ đơn kiện báo Wall Street Journal... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 19-7.

Mỹ - Ảnh 1.

Ông Trump tại phòng Bầu dục hôm 16-7 - Ảnh: REUTERS

Hamas cáo buộc Israel cản trở đàm phán ngừng bắn

Theo Hãng tin AFP, cánh vũ trang của Hamas ngày 18-7 cáo buộc Israel là bên đang cản trở tiến trình đàm phán ngừng bắn và thả con tin liên quan đến chiến sự Gaza, trong khuôn khổ các cuộc đàm phán gián tiếp ở Qatar đã được bắt đầu từ ngày 6-7.

Người phát ngôn Lữ đoàn Ezzedine al-Qassam, ông Abu Obaida, cho biết Hamas đã đề xuất một thỏa thuận toàn diện nhằm trao trả toàn bộ con tin, nhưng bị phía Israel bác bỏ.

Ông cảnh báo nếu Israel tiếp tục giữ lập trường cứng rắn, Hamas có thể rút lại đề xuất trao đổi từng phần, bao gồm phương án thả 10 con tin.

Trong khi Hamas yêu cầu Israel rút quân hoàn toàn khỏi Gaza và đảm bảo viện trợ nhân đạo được lưu thông tự do, phía Israel khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải đi kèm điều kiện Hamas bị giải thể như một lực lượng chiến đấu.

Phía Qatar xác nhận đàm phán vẫn đang ở giai đoạn đầu, chưa có đột phá và chưa xác định được thời hạn cụ thể đạt được thỏa thuận.

Mỹ - Venezuela trao đổi tù nhân quy mô lớn, 10 công dân Mỹ được trả tự do

Đài CNN ngày 19-7 cho biết chính quyền Tổng thống Trump đã hoàn tất thỏa thuận trao đổi tù nhân quy mô lớn với Venezuela. Khoảng 250 người Venezuela từng bị trục xuất khỏi Mỹ và giam giữ tại nhà tù an ninh ở El Salvador nay đã được đưa về nước, đổi lại việc Venezuela phóng thích 10 công dân Mỹ bị giam giữ.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận những người Mỹ "đang trên đường trở về tự do". Trước đó vào tháng 3, Mỹ đã sử dụng quyền hạn thời chiến để trục xuất nhanh số người Venezuela này đến Trung tâm Giam giữ khủng bố (CECOT) ở El Salvador. Quyết định bất ngờ này đã vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ công chúng.

Chưa rõ khi hồi hương, những người Venezuela này có tiếp tục bị giam giữ hay không. Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello xác nhận chuyến bay chở người về từ Texas đã hạ cánh và "sẽ còn nhiều chuyến bay trong thời gian tới". 

Mỹ - Ảnh 2.

Những người bị giam giữ ở Venezuela lên máy bay trở về Mỹ hôm 18-7 - Ảnh: REUTERS

Cảnh sát Brazil khám xét nhà cựu tổng thống Bolsonaro, cáo buộc âm mưu đảo chính

Ngày 18-7, cảnh sát Brazil đã khám xét nhà riêng của cựu tổng thống cực hữu Jair Bolsonaro, sau khi Tòa án Tối cao ra lệnh hạn chế quyền tự do đi lại của ông trong quá trình xét xử cáo buộc âm mưu đảo chính.

Theo lệnh của thẩm phán Alexandre de Moraes, ông Bolsonaro bị buộc đeo vòng giám sát điện tử, không được ra khỏi nhà vào ban đêm, cuối tuần và ngày lễ, cũng như tiếp cận các đại sứ quán nước ngoài.

Lệnh hạn chế được Tòa án Tối cao ban hành vì lo ngại ông Bolsonaro bỏ trốn khi đang bị xét xử tội âm mưu lật đổ kết quả bầu cử năm 2022. Cựu tổng thống đã bác bỏ cáo buộc này và gọi phán quyết là "sự sỉ nhục tột cùng".

Con trai ông, nghị sĩ Eduardo Bolsonaro, hiện sống tại Mỹ, chỉ trích thẩm phán Moraes hành xử "như một tay giang hồ mặc áo thẩm phán".

Mỹ - Ảnh 3.

Cựu tổng thống Jair Bolsonaro xuất hiện trước báo giới hôm 18-7 - Ảnh: AFP

Ông Trump kiện báo Wall Street Journal 

Tổng thống Trump ngày 19-7 đã đệ đơn kiện phỉ báng nhằm vào hai phóng viên tờ báo Mỹ nổi tiếng Wall Street Journal (WSJ) và chủ sở hữu của tờ báo là Công ty News Corp của tỉ phú Rupert Murdoch.

Động thái này diễn ra sau khi WSJ đăng bài viết về một bức thư được cho là của ông Trump gửi tặng cố tỉ phú Jeffrey Epstein nhân sinh nhật lần thứ 50 vào năm 2003, kèm theo phác họa một người phụ nữ khỏa thân.

Trong đơn kiện nộp lên tòa án liên bang tại bang Florida, ông Trump cáo buộc các bị đơn đã phỉ báng, bôi nhọ và công bố thông tin sai sự thật dù đã được cảnh báo từ trước rằng bức thư là giả mạo. 

Quan hệ giữa ông Trump và ông Epstein - người đã chết trong trại giam năm 2019 khi chờ xét xử tội buôn người và lạm dụng tình dục - gần đây tiếp tục bị dư luận Mỹ chú ý và đặt dấu chấm hỏi lớn.

Mỹ chính thức rút khỏi các cải cách đại dịch của WHO

Chính quyền Tổng thống Trump ngày 19-7 tuyên bố từ chối các sửa đổi đối với quy định y tế quốc tế của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông qua năm ngoái liên quan đến ứng phó đại dịch, với lý do những thay đổi này xâm phạm chủ quyền của Mỹ.

Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy cho rằng các thay đổi này có nguy cơ dẫn đến "sự can thiệp vô lý" vào chính sách y tế quốc gia của Mỹ.

"Chúng tôi sẽ đặt lợi ích của người Mỹ lên hàng đầu và không chấp nhận bất kỳ chính sách quốc tế nào xâm phạm quyền tự do ngôn luận, quyền riêng tư hay tự do cá nhân của người Mỹ", tuyên bố chung cho biết.

Quyết định trên được đưa ra ngay trước thời hạn chót (20-7) để các nước phản đối các sửa đổi được WHO thông qua năm 2024, trong đó có cam kết "đoàn kết và công bằng" trong việc hỗ trợ các nước đang phát triển nếu có khủng hoảng y tế xảy ra.

Trước đó dù vẫn còn là thành viên WHO dưới thời cựu tổng thống Joe Biden, Mỹ đã phản đối một hiệp ước đại dịch toàn cầu vì lo ngại ảnh hưởng đến quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển vắc xin. 

Hạn hán ở Afghanistan

Tin tức thế giới 19-7: Hamas cáo buộc Israel cản trở đàm phán ngừng bắn; Ông Trump kiện tờ WSJ - Ảnh 5.

Một đứa trẻ Afghanistan đạp xe trên con đường vắng ở huyện Chahar Bolak, tỉnh Balkh của Afghanistan - khu vực đang bị hạn hán trong tháng 7 này - Ảnh: AFP

Tin tức thế giới 19-7: Hamas cáo buộc Israel cản trở đàm phán ngừng bắn; Ông Trump kiện tờ WSJ - Ảnh 6.Thủ tướng Israel bị sức ép biểu tình phải đạt thỏa thuận với Hamas

Hàng ngàn người Israel đã xuống đường biểu tình liên tiếp những ngày qua để yêu cầu chính phủ nhanh chóng đạt thỏa thuận giải cứu toàn bộ các con tin đang bị lực lượng Hamas cầm giữ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên