31/10/2022 09:41 GMT+7

'Cây xăng vỉa hè' mọc lên với giá trên trời, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

PHẠM NGỌC NHẬT LINH
PHẠM NGỌC NHẬT LINH

TTO - Theo bạn đọc Phạm Ngọc Nhật Linh, lợi dụng xăng dầu khan hiếm, thời gian gần đây tại TP.HCM mọc lên một số cây xăng vỉa hè bán với giá từ 30.000-35.000 đồng/lít. Không chỉ "thừa nước đục thả câu", cách buôn bán này còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.


Cây xăng vỉa hè mọc lên với giá trên trời, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ - Ảnh 1.

Những cây xăng dã chiến ở vỉa hè, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ - Ảnh: NGUYỄN CÔNG THÀNH

Nhằm góp thêm một góc nhìn, chuyên mục Bạn đọc làm báo giới thiệu ý kiến này của bạn đọc Phạm Ngọc Nhật Linh.

Thời gian gần đây, một số cây xăng tại TP.HCM và miền Tây vì nhiều nguyên nhân phải tạm dừng việc bán hàng ngắn ngày. Lợi dụng tâm lý bất an của người dân, nhiều nơi ở thành phố đã bắt đầu xuất hiện một số điểm bán xăng tự phát ngay trên vỉa hè, dưới lòng đường.

Các cây xăng tự phát này chẳng những bán giá cao, "chặt chém" chủ phương tiện mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy nổ cao.

Xăng dầu vốn là mặt hàng thuộc danh mục các chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ. Do mức độ rủi ro cao nên pháp luật nghiêm cấm tích trữ, buôn bán nếu không đủ điều kiện và được cơ quan chức năng cấp phép. 

Dù thế, từ trước đến nay, tình trạng bán lẻ xăng dầu trái phép tại các quầy, tiệm tạp hóa..., thường được người dân gọi là "cây xăng vỉa hè", vẫn rất phổ biến. Đặc biệt, dịch vụ này ngày càng nở rộ khi các cây xăng hiện nay thường xuyên rơi vào tình trạng hết hàng.

Cá nhân tôi quan sát thấy rằng để tránh sự chú ý của các cơ quan chức năng, các "cây xăng vỉa hè" thường "ngụy trang" bằng nhiều cách khác nhau. 

Nơi thì chủ tiệm trưng tấm bìa giấy nhỏ ghi chú "có bán xăng" dưới gốc cây, nơi lại đặt cục gạch hoặc chai nước, miếng xốp. Thậm chí, nhiều nơi vốn là cửa hàng tạp hóa với vô số mặt hàng dễ gây cháy nổ nhưng vẫn bán cả xăng.

Các chủ cửa hàng chỉ cần bắt gặp người hết xăng, dắt xe máy đi trên đường liền hỏi thăm, tiếp thị rất nhiệt tình. Khi người mua đồng ý thì họ quay vào nhà đem ra một chai nhựa gọi là xăng (chẳng rõ loại xăng nào) bán với giá... 30.000 - 35.000 đồng/lít. Trong khi giá bán tại các cây xăng chỉ dao động 22.000 - 23.000 đồng/lít. 

Đơn vị đo lường đơn giản chỉ là những chiếc can nhựa được đánh dấu bằng những vạch sơn. Một số nơi bán hàng thường đo dung tích bằng vỏ chai nước tinh khiết dao động khoảng 500ml. Mỗi chai bán giá chỉ 30.000 đồng.

Các chủ "cây xăng vỉa hè" thường dự trữ một lượng xăng không rõ là bao nhiêu để bán ở trong nhà, nhưng thông thường có thể cung cấp thoải mái cho hàng chục chiếc xe máy không may hết xăng giữa đường.

Bên cạnh những tiện ích nhỏ là mang đến nhiều thuận tiện cho những người không may xe hết xăng giữa đường hoặc đối phó với tình trạng khan hiếm hàng hiện nay, thì một số "cây xăng vỉa hè" này đang tồn tại với rất nhiều bất cập. 

Bên cạnh đó, các điểm bán xăng này cũng chẳng thực hiện niêm yết giá hoặc niêm yết giá thiếu rõ ràng, gây nhầm lẫn cho khách hàng, bán không đúng giá niêm yết...

Điều đáng lo ngại nhất là tại các "cây xăng vỉa hè" này hầu như đều không được trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy tối thiểu nào. Đại đa số việc tàng trữ, mua bán xăng của người dân đều hết sức cẩu thả. 

Trong thực tế, tình trạng cháy nổ do xăng dầu thỉnh thoảng vẫn xảy ra ở nhiều địa phương hoặc có những vụ cháy đã thiêu rụi cùng lúc nhiều căn nhà liền kề. Đó là lý do gây bất an cho người dân sống ở cạnh những quầy, tiệm tạp hóa có bày bán xăng lẻ trên địa bàn.

Cá nhân tôi được biết theo nghị định số 67/2017/NĐ-CP của Chính phủ về "Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí" có quy định rõ: Cơ quan chức năng sẽ phạt tiền ít nhất 40 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh xăng dầu khi không có giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ.

Tuy nhiên, hiện tượng các cửa hàng bán lẻ xăng dầu với giá cả chênh lệch xuất hiện tràn lan khắp đường phố. 

Chính vì lẽ đó, rất mong các cơ quan chức năng thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra, tránh để xăng dầu bị bán trôi nổi, tràn lan, gây thiệt hại cho người tiêu dùng và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. 

Sẽ rà soát, điều chỉnh chi phí kinh doanh xăng dầu Sẽ rà soát, điều chỉnh chi phí kinh doanh xăng dầu

TTO - Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương cung cấp số liệu cho bộ này trước ngày 25-10 để có cơ sở phối hợp rà soát, đánh giá mức độ, điều chỉnh các khoản chi phí kinh doanh xăng dầu.

PHẠM NGỌC NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên