10/10/2022 11:39 GMT+7

Để xảy ra cháy nổ, trách nhiệm cơ quan phòng cháy, chữa cháy ra sao?

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhiều ý kiến nêu về việc nhiều vụ cháy nổ liên tiếp xảy ra gây hoang mang, lo lắng, do đó cần chú trọng đến an toàn phòng cháy, chữa cháy tại quán karaoke, chung cư, nhà cao tầng.

Để xảy ra cháy nổ, trách nhiệm cơ quan phòng cháy, chữa cháy ra sao? - Ảnh 1.

Ông Đỗ Văn Chiến, chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ảnh: MTTQ Việt Nam

Ngày 10-10, tại Hà Nội khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 14, khóa IX mở rộng, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phát biểu khai mạc, ông Đỗ Văn Chiến - chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - cho biết hội nghị có hai nội dung quan trọng là thống nhất thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước và ý kiến, kiến nghị của Đoàn Chủ tịch gửi tới kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV. Đồng thời, thông qua chương trình giám sát phản biện xã hội năm 2023 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Theo ông Đỗ Văn Chiến, việc góp ý kiến thông qua dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV vừa đảm bảo nguyên tắc, vừa đáp ứng kỳ vọng lắng nghe nhiều ý kiến để nâng cao chất lượng tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, đáp ứng mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước và nâng cao một bước chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Ngô Sách Thực - phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - cho biết có 6 nội dung kiến nghị, đề xuất của cử tri và nhân dân gửi đến gồm: đánh giá chung; tình hình phát triển kinh tế; các vấn đề xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác; về thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài và công tác đối ngoại.

Để xảy ra cháy nổ, trách nhiệm cơ quan phòng cháy, chữa cháy ra sao? - Ảnh 2.

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 14, khóa IX khai mạc tại Hà Nội - Ảnh: MTTQ Việt Nam

Góp ý kiến tại hội nghị, ông Trần Ngọc Đường - ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - nói trước việc người dân đang hoang mang, lo lắng về nhiều vụ cháy nổ liên tiếp xảy ra nhưng các cơ quan, cá nhân phải chịu trách nhiệm về công tác phòng cháy, chữa cháy chưa bị xử lý, mà chỉ xử lý chủ cơ sở kinh doanh để xảy ra cháy nổ, ông đề nghị cần truy cứu trách nhiệm đối với các cơ quan làm nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy thật nghiêm khắc.

Cùng quan điểm, bà Hà Thị Liên - ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - nêu tình trạng cháy nổ liên tiếp trong thời gian qua tại các cơ sở kinh doanh karaoke để lại thiệt hại nặng nề về người. Do đó, các tỉnh, thành phố sau khi khắc phục thiệt hại của các vụ cháy nổ cần chủ động rà soát, kiểm tra lại các cơ sở kinh doanh, sản xuất, không chỉ karaoke mà cần chú trọng đến an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các khu chung cư, nhà tầng.

Trong khi đó, ông Lù Văn Que - ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - nêu cần tìm hiểu rõ nguyên nhân sau dịch COVID-19 có nhiều vụ việc sai phạm, nhiều cán bộ bị kỷ luật, trong đó có cả cấp trung ương gây bức xúc, tâm tư cho người dân. Bên cạnh đó, tình trạng nhiều cán bộ ngành y tế xin nghỉ việc sau đại dịch, liệu đây có phải yếu tố "bất ổn xã hội" không?

Về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, ông Que cũng cho rằng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã và đang hoạt động rất hiệu quả. Đảng đã có các quy định về nêu gương của người đứng đầu, kiểm soát quyền lực, quy định các điều đảng viên không được làm.

Nêu góp ý, ông đề xuất Mặt trận Tổ quốc cần chỉ rõ dân cần làm gì, cần làm như thế nào và ai bảo vệ người dân trong tham gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng cần phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Có dấu hiệu buông lỏng quản lý làm gia tăng các vụ cháy nổ tại Hà Nội Có dấu hiệu buông lỏng quản lý làm gia tăng các vụ cháy nổ tại Hà Nội

TTO - Chủ tịch Hà Nội cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến số lượng các vụ cháy, nổ tại Hà Nội thời gian qua là do cơ quan quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, trật tự đô thị thiếu trách nhiệm, có dấu hiệu "buông lỏng" trong quản lý.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên