19/03/2024 15:34 GMT+7

Cầu Lợi Nông ở Huế đã được ‘giải cứu’

Cầu Lợi Nông từng bị người dân ở Huế gọi là cầu cụt vì xây xong nhưng không có đường dẫn lên cầu, nay đã được “giải cứu”.

Cầu Lợi Nông ở Huế đã được ‘giải cứu’- Ảnh 1.
Cầu Lợi Nông ở Huế đã được ‘giải cứu’- Ảnh 2.

Cầu Lợi Nông trước (năm 2020) và sau (năm 2024) khi được tỉnh Thừa Thiên Huế cấp thêm tiền "giải cứu" khỏi cảnh không có đường dẫn lên cầu - Ảnh: N.L.

Dự án xây dựng cầu Lợi Nông được phê duyệt nhằm nối 2 bờ sông Lợi Nông chảy qua thành phố Huế ở đoạn đường Tôn Quang Phiệt và Hải Triều. Đây là cây cầu huyết mạch của thành phố nối khu đô thị An Cựu với khu đô thị Đông Nam Thủy Nam.

Dự án khởi công vào năm 2018, tổng mức đầu tư hơn 32 tỉ đồng, do Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư. Liên danh Công ty CP Cầu 1 Thăng Long và Công ty CP Quản lý đường bộ và Xây dựng công trình Thừa Thiên Huế đảm nhiệm thi công.

Trong đó phần xây dựng cầu là 17,7 tỉ đồng. Phần đường dẫn, thoát nước, cây xanh, điện chiếu sáng là hơn 4 tỉ đồng.

Phần còn lại là kinh phí vận hành và đền bù, giải tỏa mặt bằng, tái định cư…

Toàn cảnh cầu Lợi Nông kết nối 2 khu đô thị An Cựu và Đông Nam Thủy An của TP Huế - Ảnh: N.L.

Toàn cảnh cầu Lợi Nông kết nối 2 khu đô thị An Cựu và Đông Nam Thủy An của TP Huế - Ảnh: N.L.

Dự kiến cây cầu sẽ được thông xe, đưa vào sử dụng vào năm 2020. Tuy nhiên do nhiều lý do, trong đó có việc thiếu chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng nên dự án này chưa thể hoàn thành.

Phần cầu Lợi Nông được xây dựng xong nhưng chưa thể sử dụng vì không có đường dẫn lên cầu.

Cây cầu này nhiều năm trời bị bỏ hoang, trở thành nơi đá banh, phơi đồ… trong sự tiếc rẻ của người dân nơi đây.

Đến năm 2020, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông qua nghị quyết cấp thêm cho dự án 68 tỉ đồng từ ngân sách để thực hiện "giải cứu" cầu Lợi Nông, nâng tổng mức đầu tư dự án lên 100 tỉ đồng.

Trong đó, số tiền chi phí đền bù giải phóng mặt bằng tăng hơn 24 tỉ đồng, và mở rộng mặt cầu hoàn chỉnh 24m theo quy hoạch được duyệt gần 34 tỉ đồng.

Sau 3 năm được cấp thêm tiền "giải cứu", đến nay việc thi công đường dẫn lên cây cầu này cơ bản đã hoàn tất. Mặt cầu cũng đã hoàn thành việc rải nhựa và xe cộ có thể đi qua lại bình thường.

Tuy nhiên theo quan sát, việc thi công đường dẫn hai bên cầu vẫn chưa hoàn thành xong. Phần lan can hai bên đường dẫn lên cầu vẫn chưa được lắp đặt, công trường bụi mù, ngổn ngang.

Cầu Lợi Nông ở Huế đã được ‘giải cứu’- Ảnh 5.
Cầu Lợi Nông ở Huế đã được ‘giải cứu’- Ảnh 6.

Đường dẫn lên cầu Lợi Nông trước và sau khi được tỉnh cấp thêm tiền để xây dựng - Ảnh: N.L.

Anh Lê Ngân (người dân ở đường Hải Triều, TP Huế) nói rằng người dân ở khu vực gần cầu Lợi Nông rất vui mừng, khi đã có thể đi lại được lên cầu. Cây cầu này giúp anh Ngân có thể đi đến khu hành chính tập trung của tỉnh Thừa Thiên Huế nhanh hơn so với lúc trước.

"Chúng tôi chỉ mong sao công trình này sớm hoàn thành, để người dân sống xung quanh đây đỡ cảnh nắng bụi mưa lầy do việc thi công cầu này gây ra", anh Ngân nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đến nay dự án cơ bản đã hoàn thành và đã cho thông xe kỹ thuật. Tuy nhiên do hiện nay vẫn còn vướng 1 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng dù đã được cấp đất tái định cư nên dự án chưa thể hoàn thiện.

"Dự kiến đến cuối tháng 4 tới sẽ hoàn thành các hạng mục phụ trợ còn lại, và đưa cây cầu vào sử dụng", đại diện Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế nói.

Huế chi thêm 68 tỉ đồng "giải cứu" cầu Lợi NôngHuế chi thêm 68 tỉ đồng 'giải cứu' cầu Lợi Nông

TTO - Cầu Lợi Nông (phường An Đông, TP Huế) - cây cầu xây xong từ cuối năm 2018 nhưng không thể sử dụng vì thiếu đường dẫn lên cầu - đang được tỉnh Thừa Thiên Huế "giải cứu" bằng việc điều chỉnh nâng tổng số tiền đầu tư dự án lên hơn 100 tỉ đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên