Theo ông Long, các phương pháp chẩn đoán hiện có tại VN cho phép chẩn đoán ung thư đường tiêu hóa sớm hơn nhiều so với trước đây, khi khối u còn ở vị trí ban đầu và chưa di căn.
Khi phát hiện khối u, các bác sĩ sử dụng thiết bị nội soi cắt hớt tại phần niêm mạc có khối u, thay vì phải cắt bỏ vùng dạ dày hay đại tràng có khối u như trước đây.
Với kỹ thuật này, thời gian ra viện ngắn hơn nhiều so với phẫu thuật kết hợp nạo vét hạch như với bệnh nhân ung thư đến viện ở giai đoạn muộn.
Ông Long khuyến cáo người có nguy cơ cao mắc bệnh lý đường tiêu hóa, thường xuyên rối loạn tiêu hóa, đầy hơi, ăn không tiêu... phải sàng lọc bệnh lý tiêu hóa thường xuyên để có thể phát hiện bệnh sớm.
Tại hội thảo giới thiệu tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý tiêu hóa diễn ra ngày 23-9 tại Hà Nội, các bác sĩ ĐH Y Nagoya (Nhật Bản), cơ sở đang sử dụng kỹ thuật trên, cho biết đang tích cực hỗ trợ để Bệnh viện Bạch Mai và các bệnh viện khác ở VN có thể triển khai chẩn đoán và điều trị bệnh lý đường tiêu hóa theo phương pháp mới này.
Được biết, nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm và điều trị sớm - có hiệu quả, trên 90% bệnh nhân ung thư đường tiêu hóa sống thêm trên 5 năm, trong khi nếu khối u đã di căn thì tỉ lệ bệnh nhân sống thêm 5 năm chỉ từ 3-20%.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận