
Doanh nhân Sudhir Mehta - người bị kẹt xe suốt 8 giờ - đã gọi trực thăng để thoát khỏi cảnh tắc đường - Ảnh: Sudhir Mehta
Xe bồn lật gây tắc đường tới 33 tiếng
Tuyến cao tốc Mumbai-Pune, một trong những trục giao thông quan trọng của bang Maharashtra (Ấn Độ), vừa trải qua tình trạng ùn tắc nghiêm trọng kéo dài hơn 33 giờ. Trong bối cảnh hàng nghìn phương tiện bị mắc kẹt, doanh nhân Sudhir Mehta đã thuê trực thăng để rời khỏi dòng xe sau 8 giờ chờ đợi.
Sự cố bắt đầu vào khoảng 17h ngày 3-2, khi một xe bồn chở khí propylene dễ cháy bị lật gần hầm Adoshi, khu vực Raigad. Xe thuộc Tập đoàn Bharat Petroleum Corporation Limited bị hư hỏng van, dẫn tới rò rỉ khí liên tục. Lực lượng cứu hộ, cảnh sát và kỹ thuật viên phải phong tỏa hiện trường để xử lý, gây tê liệt giao thông trên tuyến cao tốc.
Việc chuyển khí khỏi xe bồn chỉ hoàn tất vào tối 4-2. Cảnh sát đã thử điều tiết xe theo từng đợt bằng cách cho lưu thông tạm qua làn đường ngược chiều nhưng hiệu quả hạn chế. Hàng dài phương tiện nối đuôi nhau kéo dài hơn 20km, khiến nhiều người mắc kẹt hơn một ngày, thiếu thức ăn, nước uống và nhà vệ sinh.
Theo cơ quan phát triển đường bộ bang Maharashtra, đến rạng sáng 5-2, xe bồn mới được cẩu khỏi hiện trường và làn đường hướng về Mumbai mới được mở lại.



Doanh nhân Sudhir Mehta đăng tải hình ảnh chụp từ trên cao về hàng xe kéo dài hàng chục km lên mạng xã hội, đồng thời kêu gọi sớm nâng cấp hạ tầng. Bài đăng nhanh chóng lan truyền mạnh - Ảnh: Sudhir Mehta
Đại gia dùng trực thăng thoát kẹt xe
Sudhir Mehta - Chủ tịch EKA Mobility và Pinnacle Industries - là một trong số những người bị kẹt xe. Sau hơn 8 giờ chờ đợi gần khu vực hầm Adoshi, ông đã được đưa ra khỏi hiện trường bằng trực thăng để bay về Pune.
Trên mạng xã hội X, doanh nhân này đăng tải hình ảnh chụp từ trên cao cho thấy dòng xe kéo dài hàng chục km và kêu gọi cải thiện hạ tầng ứng phó khẩn cấp trên cao tốc. Ông đánh giá tuyến đường thiếu các lối thoát khẩn cấp, khiến xe không thể quay đầu khi xảy ra sự cố.
Ông Mehta cho rằng cần xây dựng nhiều lối thoát tại các vị trí khác nhau để phương tiện có thể quay đầu khi khẩn cấp. Ngoài ra, ông cũng đề xuất đưa bãi đáp trực thăng vào chiến lược ứng phó khủng hoảng.
Theo ông Mehta, chi phí xây một bãi đáp dưới 1 triệu rupee (286,3 triệu đồng) và chỉ cần chưa đến 4.000m2, có thể hỗ trợ sơ tán hiệu quả trong tình huống khẩn cấp. Hiện việc hạ cánh trực thăng dọc tuyến cao tốc này rất khó khăn.



Tình trạng hỗn loạn trên cao tốc Mumbai-Pune bắt đầu khi một xe bồn chở khí propylene dễ cháy bị lật. Ông Mehta đề xuất xây dựng thêm các lối thoát và bãi đáp trực thăng dọc cao tốc để phục vụ công tác sơ tán trong tình huống khẩn cấp. Theo ông, chi phí xây dựng một bãi đáp trực thăng không quá lớn, nhưng có thể hỗ trợ xử lý khủng hoảng hiệu quả - Ảnh: Cartoq, Indian Express
Bài đăng nhanh chóng lan truyền và thu hút nhiều ý kiến. Nhiều người đồng tình rằng hệ thống hạ tầng và quản lý khẩn cấp trên cao tốc cần được cải thiện. Tuy nhiên không ít ý kiến cho rằng việc phụ thuộc vào trực thăng là giải pháp khó áp dụng trên diện rộng và mang tính "xa xỉ", trong bối cảnh hàng nghìn người cùng mắc kẹt.
"Một bãi đáp trực thăng sẽ giải quyết được bao nhiêu người trong hàng trăm nghìn người mắc kẹt sao?" - một người dùng đặt câu hỏi.
Người khác bình luận: "Điều cần thiết là phải quy trách nhiệm cho những sai sót như vậy. Cơ quan chức năng cần được trang bị và chuẩn bị sẵn cho mọi tình huống".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận