29/04/2021 19:37 GMT+7

Cao Bằng liên tiếp phát hiện, ngăn chặn công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - 3 công dân Việt tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam vừa bị lực lượng biên phòng phát hiện, ngăn chặn và bàn giao cho trung tâm y tế đưa đi cách ly theo quy định.

Cao Bằng liên tiếp phát hiện, ngăn chặn công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép - Ảnh 1.

3 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép bị lực lượng biên phòng phát hiện, ngăn chặn - Ảnh: Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng

Thông tin từ Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết lúc 15h30 chiều nay 29-4, lực lượng tuần tra đồn biên phòng Tổng Cọt (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng) đã phát hiện, bắt giữ 3 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép.

Trong số 3 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua mốc 717 có 2 người quê quán tại Lạng Sơn và 1 người quê quán tại Nghệ An.

Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng đang tổ chức lấy lời khai, xử lý vi phạm hành chính và bàn giao cho Trung tâm Y tế huyện Hà Quảng đưa đi cách ly theo quy định.

Trước đó, 10h sáng 29-4, tổ công tác của đồn cũng phát hiện, ngăn chặn 4 công dân Việt Nam đang nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam tại khu vực biên giới xã Tổng Cọt.

Qua xác minh, 4 công dân trên khai nhận quê ở các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam và Yên Bái, đã xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc từ đầu năm 2020 với mục đích làm thuê.

Số công dân nói trên nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam qua đường mòn trên biên giới để trốn cách ly phòng, chống dịch COVID-19.

Tính đến 18h chiều nay 29-4, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết lực lượng biên phòng cả nước đã phát hiện được 78 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua các tuyến: Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.

Cũng trong chiều nay, tại hội nghị giao ban tháng 4, thiếu tướng Lê Đức Thái - tư lệnh Bộ đội biên phòng - đề nghị các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình biên giới, vùng biển; tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng duy trì các tổ, chốt trên biên giới.

Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ biên giới, đường mòn, lối mở, chống xuất, nhập cảnh trái phép, nhất là trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào.

Cùng với đó, bảo vệ an toàn đơn vị, bảo đảm an ninh trật tự trên các tuyến biên giới trong dịp lễ 30-4, 1-5, bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp.

Bộ đội tăng quân lên biên giới Việt - Lào chống dịch COVID-19 Bộ đội tăng quân lên biên giới Việt - Lào chống dịch COVID-19

TTO - Trước những diễn biến mới của dịch COVID-19 tại Lào, lực lượng biên phòng hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tăng quân, lập thêm chốt, siết chặt quản lý người nhập cảnh qua biên giới Việt - Lào.


HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên