16/05/2023 11:39 GMT+7

Cannes 2023 - Cuộc so tài của nhiều tài năng lớn

Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 (từ 16 đến 27-5) hứa hẹn là một đại tiệc lớn nhất của điện ảnh thế giới.

Julianne Moore (phải) & Natalie Portman trong phim May December của Todd Hayes (Mỹ) - Ảnh: Variety

Julianne Moore (phải) & Natalie Portman trong phim May December của Todd Hayes (Mỹ) - Ảnh: Variety

21 bộ phim tranh giải chính thức (Cành cọ vàng) cùng nhiều bộ phim tham gia ở các hạng mục khác sẽ là một ẩn số và là áp lực không nhỏ cho ban giám khảo được dẫn dắt bởi Ruben Östlund - đạo diễn người Thụy Điển từng hai lần thắng giải Cành cọ vàng.

Các đạo diễn lừng danh

Trong danh sách phim tranh giải Cành cọ vàng, có tới năm tên tuổi lớn từng thắng giải thưởng danh giá này, trong đó có đạo diễn kỳ cựu người Anh Ken Loach (thắng hai lần cho The wind that shakes the barley I, Daniel Blake) với bộ phim mới nhất The old oak vừa được ông hoàn thành ở tuổi 87.

Đây là một tác phẩm về tầng lớp lao động và những người yếu thế trong xã hội, như chủ đề ưa thích trong các phim trước đây của ông.

Bộ phim The old oak của đạo diễn kỳ cựu người Anh Ken Loach - Ảnh: IMDb

Bộ phim The old oak của đạo diễn kỳ cựu người Anh Ken Loach - Ảnh: IMDb

Các "cựu binh" thắng giải khác gồm có đạo diễn người Đức Wim Wenders (đoạt Cành cọ vàng năm 1984 với Paris, Texas), tái xuất với Perfect days được quay hoàn toàn tại Nhật Bản; đạo diễn người Ý Nanni Moretti (The son's room) với A brighter tomorrow; đạo diễn Thổ Nhĩ Kỳ Nuri Bilge Ceylan (Winter sleep) với About dry grasses và đạo diễn người Nhật Hirokazu Kore-eda (Shoplifters) với Monster.

Đó là chưa kể những đạo diễn thường xuyên có mặt ở Cannes vì phong cách làm phim kiểu "tác giả" luôn được ưa thích ở LHP này, như Wes Anderson với bộ phim dự thi Asteroid City hay Todd Haynes với May December.

Cannes năm nay cũng tạo dấu mốc đột phá khi có tới 7 bộ phim do phụ nữ đạo diễn tranh giải Cành cọ vàng, bao gồm những tài năng đã được công nhận như Alice Rohrwacher, Catherine Corsini, Jessica Hausner và Catherine Breillat. Đây là một kỷ lục chưa từng có tại Cannes, LHP thường bị chỉ trích vì thiếu bình đẳng giới.

Robert DeNiro và Leonardo DiCaprio trong bộ phim mới dài hơn 3 tiếng của Martin Scorsese - Killers of the flower moon. Phim được Apple TV+ đầu tư kinh phí lên tới 200 triệu USD và được thực hiện trong vòng 4 năm - Ảnh: Apple TV+

Robert DeNiro và Leonardo DiCaprio trong bộ phim mới dài hơn 3 tiếng của Martin Scorsese - Killers of the flower moon. Phim được Apple TV+ đầu tư kinh phí lên tới 200 triệu USD và được thực hiện trong vòng 4 năm - Ảnh: Apple TV+

Sức hút từ những ngôi sao hạng A

Ngoài những bộ phim nghệ thuật chất lượng và mang tính thể nghiệm cao, LHP Cannes còn là một hội chợ phim khổng lồ, nơi diễn ra các cuộc mua bán phim hoặc quảng bá tác phẩm mới hiệu quả nhất.

Đó là lý do vì sao Cannes luôn thu hút những tên tuổi lớn, những ngôi sao hạng A tham dự mặc dù bộ phim của họ có tham gia tranh giải hay không.

Đạo diễn huyền thoại Martin Scorsese và ba ngôi sao từng đoạt Oscar nam chính là Robert DeNiro, Leonardo DiCaprio và Brendan Fraser sẽ có mặt tại Cannes để quảng bá cho bộ phim Killers of the flower moon mặc dù bộ phim không tranh giải bất cứ hạng mục nào.

Lấy bối cảnh ở Oklahoma vào những năm 1920, tái hiện những vụ giết người có thật của các thành viên bộ lạc Osage sau khi phát hiện ra mỏ dầu trên vùng đất của họ, thiên sử thi về tội ác mới nhất của Martin Scorsese (người từng thắng Cành cọ vàng năm 1975 với Taxi driver) sẽ có một cuộc "lửa thử vàng" trước khi được phát hành vào tháng 10 tới.

TV FESTIVAL DE CANNES - BANDE ANNONCE - TEASER - 2023

Harrison Ford, ngôi sao cựu trào vừa bước vào tuổi 80, cũng sẽ có cuộc giã biệt huy hoàng tại Cannes năm nay với phần cuối của Indiana Jones có tên Indiana Jones and the dial of destiny - loạt phim đã gắn liền với tên tuổi của ông 4 thập niên qua.

Johnny Depp hứa hẹn lấy lại được tên tuổi của mình với sự tái xuất sau nhiều năm chìm trong xì căng đan với Jeanne Du Barry kể về một chuyện tình ầm ĩ chốn hoàng cung, bộ phim được chọn mở màn LHP Cannes lần thứ 76 của nữ đạo diễn người Pháp Maïwenn.

Jude Law và Alicia Vikander cũng sẽ tham gia trong một bộ phim cổ trang về hoàng cung khác có tên là Fireband của đạo diễn người Brazil Karim Aïnouz.

Dàn sao hạng A từ bộ phim Asteroid City của Wes Anderson có thể tạo nên một cơn địa chấn truyền thông với những cái tên như Tom Hanks, Scarlett Johansson, Steve Carell, Tilda Swinton, Jason Schwartzman và nhiều tên tuổi khác nữa.

Một tên tuổi lớn khác là Michael Douglas sẽ đến Cannes để nhận Cành cọ vàng danh dự của mình sau hơn 5 thập niên cống hiến cho điện ảnh với một bộ phim tài liệu về ông.

The zone of interest - tác phẩm tranh giải của đạo diễn người Anh Jonathan Glazer

The zone of interest - tác phẩm tranh giải của đạo diễn người Anh Jonathan Glazer

Cuộc tranh tài quyết liệt

Cuộc tranh tài ở Cannes hoàn toàn là một ẩn số cho đến khi tất cả các bộ phim tranh giải được công chiếu. Tuy nhiên, có một số tác phẩm được xem là những ứng cử viên vượt trội.

May December - bộ phim tranh giải chính thức của đạo diễn người Mỹ Todd Haynes (người từng có những tác phẩm xuất sắc trước đây như Far from heaven, I'm not there, Carol), là một trong vài phim "nóng" nhất của mùa lễ hội năm nay.

Julianne Moore và Natalie Portman - hai nữ diễn viên từng thắng Oscar - sẽ đóng chính trong một bộ phim chính kịch tâm lý của Todd Haynes, bạn còn mong đợi gì nữa?

Một bộ phim khác được tiết lộ là "phim duy nhất được tất cả các thành viên ban tuyển chọn của Cannes đều bỏ phiếu" là The zone of interest - tác phẩm tranh giải của A24 do đạo diễn người Anh Jonathan Glazer thực hiện.

Bộ phim mới của anh được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên năm 2014 của nhà văn người Anh Martin Armis, một tác phẩm chính kịch "nặng đô" về Holocaust được kể với nhiều góc nhìn khác nhau.

Và không thể không nhắc đến nữ đạo diễn người Pháp luôn gây sốc mỗi lần đến Cannes là Catherine Breillat (Romance, Fat girl, Anatomy of hell) cũng tái xuất Cannes với bộ phim mới nhất L'Été dernier (Mùa hè năm ngoái) hứa hẹn... gây sốc tiếp với một đề tài khiêu dâm mạo hiểm.

Những anh tài của châu Á

Cảnh trong phim Bên trong vỏ kén vàng của Phạm Thiên Ân (Việt Nam)

Cảnh trong phim Bên trong vỏ kén vàng của Phạm Thiên Ân (Việt Nam)

Điện ảnh châu Á không còn xa lạ với Cannes khi nhiều tên tuổi lớn đến từ châu lục này được Cannes phát hiện và trao giải.

Hirokazu Kore-eda - đạo diễn người Nhật từng đoạt giải Cành cọ vàng năm 2018 cho Shoplifters, là gương mặt thường xuyên nhất tại Cannes trong 2 thập niên qua - mang đến bộ phim mới nhất - Monster.

Đạo diễn người Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng dù có phim tham dự Cannes từ năm 1993, nhưng đây là lần đầu tiên anh có phim tranh giải chính thức với La passion de Dodin Bouffant - một bộ phim chính kịch lấy bối cảnh nước Pháp thế kỷ 19 với sự tham gia của hai ngôi sao Juliette Binoche và Benoît Magimel.

Châu Đông Vũ trong The Breaking Ice của Anthony Chen (Singapore)

Châu Đông Vũ trong The Breaking Ice của Anthony Chen (Singapore)

Ở hạng mục tranh giải Un Certain Regard, đạo diễn người Singapore Anthony Chen sẽ tham dự với bộ phim The breaking ice với bối cảnh hoàn toàn ở Trung Quốc và có sự tham gia của nữ chính Châu Đông Vũ, kể về cuộc sống của ba người trẻ tuổi khi họ gặp gỡ và trở thành bạn bè trong suốt một mùa đông. Anthony Chen từng thắng giải Camera d'or với bộ phim đầu tay Ilo Ilo cách đây đúng 10 năm.

Và đừng quên một tác phẩm triển vọng đến từ Việt Nam (nhưng do Singapore sản xuất) là Inside the yellow cocoon shell (Bên trong vỏ kén vàng) - phim đầu tay của đạo diễn trẻ Phạm Thiên Ân đã được chọn cho hạng mục Director' Fortnight của LHP.

Cannes, bữa tiệc điện ảnh hào nhoáng nhất thế giới sắp bắt đầuCannes, bữa tiệc điện ảnh hào nhoáng nhất thế giới sắp bắt đầu

Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 diễn ra từ ngày 16 đến 27-5 tại Pháp. Các đạo diễn tài năng, dàn minh tinh tài tử nổi tiếng nhất thế giới sẽ tề tựu tại thảm đỏ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên