20/11/2025 17:03 GMT+7

Cảnh tan hoang sau khi thủy điện Đa Nhim xả lũ giữa đêm

Hồ thủy điện Đa Nhim xả lũ với lưu lượng hơn 2.500m³/s giữa đêm, khiến xã D’Ran và Ka Đô (tỉnh Lâm Đồng) ngập nặng, hàng trăm căn nhà tan hoang, nhiều người dân trắng tay.

Cảnh tan hoang sau khi thủy điện Đa Nhim xả lũ giữa đêm - Ảnh 1.

Chỉ trong tích tắc, bà Nguyễn Thị Huế (72 tuổi) thành người mất nhà - Ảnh: M.V.

Sáng 20-11, người dân xã D’Ran, Ka Đô (tỉnh Lâm Đồng, khu vực Đơn Dương) vẫn chưa kịp hoàn hồn sau một đêm chạy lũ.

Đến trưa cùng ngày, khi nước rút, nhiều hộ dân trở lại trong cảnh tang thương: nhà cửa sụp đổ, tài sản trôi sạch, chỉ còn lại nền đất trơ trọi. Người dân cố tìm lại một số tài sản trong nhà để chuẩn bị cho đợt chạy lũ tiếp theo.

Theo lịch chiều 20-11, Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi tiếp tục xả lũ.

Trận lũ kinh hoàng sau 32 năm ở chân đập Đa Nhim

Theo ghi nhận, việc Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi điều tiết, xả lũ với lưu lượng lên đến 2.580m³/s trong đêm đã khiến khu vực dân cư và vùng sản xuất nông nghiệp dọc sông Đa Nhim bị ngập nặng. Cầu Đơn Dương và tuyến quốc lộ 27 đoạn qua xã D’Ran chìm trong nước lũ, dòng nước chảy xiết khiến giao thông tê liệt.

Bà Nguyễn Thị Huế (72 tuổi), người dân xã D’Ran, nghẹn ngào kể: "Nhà gỗ rộng cả chục mét vuông cùng toàn bộ tài sản bị cuốn trôi, chỉ còn lại nền trống. Mọi năm lũ có lên nhưng chưa bao giờ dữ dội như lần này".

Cạnh đó, nhiều căn nhà kiên cố bị sập mái, vỡ tường, đồ đạc ngổn ngang, ướt sũng. Một số hộ kinh doanh mất trắng khi tủ lạnh, thiết bị điện và hàng hóa bị nước cuốn. 

Anh Trương Minh Tuấn cho biết nước dâng rất nhanh từ nửa đêm, người dân được sơ tán gấp trong tình trạng hoảng loạn, không kịp mang theo tài sản.

"Nhà tôi có hàng hóa, đành bỏ hết, cả kho hàng bị hư hại hoàn toàn. Bỏ của chạy lấy người giữa tối anh ơi", anh Tuấn nói. 

Theo anh Tuấn, đã 32 năm (tính từ năm 1993) khu vực D’Ran mới có trận lũ lớn. Tuy nhiên trận lũ năm 1993 mực nước chỉ dâng cao hơn nền nhà khoảng 1m, còn trận lũ lần này nước dâng đến 3m.

Cảnh tan hoang sau khi thủy điện Đa Nhim xả lũ giữa đêm - Ảnh 2.

Kho hàng tạp hóa của người dân bị hư hại hoàn toàn - Ảnh: M.V.

Cảnh tan hoang sau khi thủy điện Đa Nhim xả lũ giữa đêm - Ảnh 3.

Tài sản của người dân đa số đều bỏ lại nhà khi chạy lũ - Ảnh: M.V.

Lũ dâng cao khiến nhiều ô tô đỗ bên quốc lộ 27 bị cuốn, xô dạt vào cột điện, cửa kính vỡ nát. "Có nhà phải dùng dây thừng neo xe máy, chậu cây vào trụ điện trước sân để khỏi bị nước cuốn", ông Nguyễn Văn Thanh kể.

Trong đêm 19-11, lực lượng chức năng đã sơ tán khẩn cấp khoảng 1.500 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Đây được xem là trận lũ lịch sử tại khu vực D’Ran - Ka Đô, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho người dân hạ lưu sông Đa Nhim.

Ông Nguyễn Văn Hùng (người dân xã D’Ran) rơi vào cảnh màn trời chiếu đất chỉ sau 1 đêm. Ông Hùng than thở: "Lũ ập nhanh quá. Tôi nghe thông báo, được hỗ trợ sơ tán nhưng coi như bỏ của chạy lấy người vì nước lũ lên quá nhanh. Chưa kịp nghĩ ra nên trú lũ ở chỗ nào thì nước đã cuốn phăng cái nhà của tôi rồi".

Cảnh tan hoang sau khi thủy điện Đa Nhim xả lũ giữa đêm - Ảnh 4.

Xe buýt đậu ở bến bị nước lũ cuốn đập vào nhà dân - Ảnh: M.V.

Nhiều hồ thủy điện Lâm Đồng tăng lượng xả lũ

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Lâm Đồng, mưa lớn kéo dài từ ngày 16 đến 20-11 khiến lượng nước đổ về các hồ chứa tăng đột biến. Tại hồ Đơn Dương (Đa Nhim), lúc 23h30 khuya 19-11, lưu lượng xả qua tràn đã đạt hơn 2.500m³/s, gây ngập nặng cho khu vực hạ du xã D’Ran và Ka Đô. Đến 20-11, lượng nước xả lũ đã giảm còn 1.400m³/s.

Ngày 20-11, nhiều hồ thủy điện tại Lâm Đồng tăng lượng xả lũ. Cụ thể, hồ Đại Ninh tăng lưu lượng xả từ 1.500m³/s lên 1.700m³/s; hồ Đồng Nai 2 tăng từ 1.000m³/s lên 1.150m³/s, hồ Đồng Nai 3 từ 750m³/s lên 950m³/s, và hồ Đồng Nai 4 từ 725m³/s lên 925m³/s. Riêng hồ Đồng Nai 5, lượng xả qua tràn tăng từ 359m³/s lên 478m³/s, tổng lượng nước đổ về hạ du đạt khoảng 766m³/s.

Do các hồ thủy điện xả điều tiết cùng thời điểm, nước trên sông Đa Nhim và sông Đồng Nai dâng nhanh, gây ngập diện rộng ở các xã D’Ran, Ka Đô, Quảng Lập, Đức Trọng, Hiệp Thạnh, Nam Nung và Quảng Phú. Theo thống kê ban đầu, hơn 660ha rau hoa tại Lâm Đồng bị thiệt hại; nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ bị chia cắt, hàng trăm hộ dân phải di dời khẩn cấp.

Cảnh tan hoang sau khi thủy điện Đa Nhim xả lũ giữa đêm - Ảnh 5.

Khu vực lân cận hồ Đa Nhim ngập trắng - Ảnh: M.V.

Cảnh tan hoang sau khi thủy điện Đa Nhim xả lũ giữa đêm - Ảnh 6.

Vết nước lũ cho thấy đỉnh lũ lúc rạng sáng 20-11 cao khoảng 3m tính từ nền nhà - Ảnh: M.V.

Cảnh tan hoang sau khi thủy điện Đa Nhim xả lũ giữa đêm - Ảnh 7.

Nhà cửa người dân xã D'Ran tan hoang sau lũ - Ảnh: M.V.

Cảnh tan hoang sau khi thủy điện Đa Nhim xả lũ giữa đêm - Ảnh 8.

Người dân quay lại nhà để chuyển đồ đi tránh lũ thì bị tai nạn - Ảnh: M.V.

Cảnh tan hoang sau khi thủy điện Đa Nhim xả lũ giữa đêm - Ảnh 9.

Người dân ở một số vị trí nước đã rút tổ chức "cứu rau" bằng cách dùng nước lũ để rửa bùn đất bám trên lá do lũ gây ra trước đó - Ảnh: M.V.

Tỉnh Lâm Đồng: Ít nhất 4 người chết

Tính đến 14h ngày 20-11, mưa lớn kéo dài tại Lâm Đồng khiến đất đá sạt lở, cây đổ, nước dâng cao. Tại xã Lạc Dương, đã có 4 người chết do sạt lở và nước lũ cuốn.

Những vụ việc thương tâm được ghi nhận từ chiều 19-11 đến nay, cụ thể:

Chiều 19-11, tại khoảnh 4, tiểu khu 122, xã Lạc Dương, ông N.V.T. (35 tuổi, quê Bắc Giang) trong lúc qua khu vực hồ cá thì trượt chân, bị nước lũ cuốn trôi. Ngay sau khi nhận tin, lực lượng của xã phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai tìm kiếm. Đến chiều 20-11 thì lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Cùng thời điểm, tại tiểu khu 132, mưa lớn làm 10 người bị cô lập trong vùng ngập. Đến sáng 20-11, lực lượng chức năng đã liên lạc được và xác nhận 10 người an toàn, nhưng khu vực này vẫn còn bị chia cắt.

Tại tiểu khu 97 (thôn Đara Hoa), ông N.N.D. (44 tuổi, ngụ TP.HCM) bị đất sạt lở vùi lấp dẫn đến tử vong. Thi thể nạn nhân đã được lực lượng xã Lạc Dương phối hợp với lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Còn tại tiểu khu 141, hai người làm vườn là ông B.V.D. (31 tuổi, quê Thanh Hóa, ngụ xã Lạc Dương) và bà K.S.K.E. (39 tuổi, ngụ xã Lạc Dương) tử vong khi cây gãy đổ vào lán trú mưa. Hiện thi thể hai nạn nhân vẫn chưa được đưa ra ngoài do đường vào hiện trường bị sạt lở nặng, cầu qua suối bị trôi.

Dân bàng hoàng mất trắng sau khi thủy điện Đa Nhim xả lũ ồ ạt giữa đêm - Ảnh 11.Lâm Đồng đề nghị các thủy điện phối hợp cắt lũ, sơ tán dân vùng hạ du

Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng yêu cầu các nhà máy thủy điện trên hệ thống sông Đồng Nai phối hợp vận hành cắt đỉnh lũ, giảm ngập cho hạ du.

M.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên