28/07/2019 19:17 GMT+7

Cảnh sát dùng hơi cay giải tán biểu tình ở Hong Kong

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Bắc Kinh đã lên tiếng chỉ trích tuyên bố của chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ Eliot Engel về khủng hoảng chính trị tại Hong Kong là "sai lầm" trong bối cảnh biểu tình vẫn tiếp diễn tại đặc khu chiều tối 28-7.

Cảnh sát dùng hơi cay giải tán biểu tình ở Hong Kong - Ảnh 1.

Người biểu tình Hong Kong xuống đường ngày 28-7 - Ảnh: REUTERS

"Các chính trị gia Mỹ có tư cách gì để chỉ trích nhân quyền, tự do và luật lệ Hong Kong?" - Hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của Văn phòng Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hong Kong.

Đáp lại tuyên bố của ông Engel về việc ông "vô cùng quan ngại" trước thông tin về sự thô bạo của cảnh sát Hong Kong và chỉ trích Trung Quốc "phản ứng cứng rắn" với người biểu tình, Văn phòng Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hong Kong "hối thúc các chính trị gia nước ngoài ngừng việc gửi những tín hiệu sai trái về hành vi bạo lực này".

Đây là diễn biến mới nhất trong màn đấu khẩu giữa Trung Quốc và phương Tây về cuộc khủng hoảng chính trị tại Hong Kong. 

Nhiều chính trị gia Mỹ, Anh chỉ trích phản ứng của chính quyền với người biểu tình Hong Kong phản đối luật dẫn độ giữa đặc khu với Trung Quốc. 

Bắc Kinh mới đây tố Washington đứng sau các cuộc biểu tình và yêu cầu Mỹ "rút bàn tay hắc ám" khỏi Hong Kong.

Ngày 28-7, hàng ngàn người biểu tình Hong Kong lại xuống đường bất chấp lệnh cấm, một ngày sau khi cảnh sát bắn đạn cao su và hơi cay vào đám đông khiến căng thẳng leo thang.

Theo Hãng tin AFP, kịch bản tiếp tục lặp lại khi cảnh sát cương quyết giải tán người biểu tình bằng hơi cay sau nhiều giờ để đám đông tuần hành khắp Hong Kong. Chính quyền Hong Kong chỉ cho phép biểu tình trong khuôn khổ một công viên trong ngày 28-7.

Trước đó, chính quyền Hong Kong đã siết chặt an ninh quanh Văn phòng liên lạc Trung Quốc tại đặc khu và thiết lập hàng rào ngăn đám đông đổ về phía tòa nhà này.

"Tôi thấy thật xung đột khi nhìn những người trẻ hi sinh tương lai vì Hong Kong" - Hãng tin AFP dẫn lời một thanh niên 22 tuổi nói.

Bắc Kinh nhắn Mỹ nên ‘rút bàn tay đen đúa’ khỏi Hong Kong Bắc Kinh nhắn Mỹ nên ‘rút bàn tay đen đúa’ khỏi Hong Kong

TTO - Dù Tổng thống Trump vừa mới phát biểu có lời khen Bắc Kinh hành xử "có trách nhiệm" trong vấn đề Hong Kong, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại kêu gọi Mỹ nên rút "bàn tay đen đúa" ra khỏi đặc khu Hong Kong.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0