05/08/2024 22:48 GMT+7

Cảnh báo nguy hiểm tới công dân Việt Nam ở Israel, Iran và Lebanon

Bộ Ngoại giao Việt Nam cảnh báo công dân không đến Lebanon, Iran và Israel vào thời điểm hiện tại; sơ tán sớm người và tài sản đến nước khác hoặc về Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ Vòm sắt của Israel khai hỏa đánh chặn rocket của đối phương - Ảnh: REUTERS

Hệ thống phòng thủ Vòm sắt của Israel khai hỏa đánh chặn rocket của đối phương - Ảnh: REUTERS

Trong thông báo tối 5-8, Bộ Ngoại giao Việt Nam nhận định tình hình căng thẳng giữa Israel với Lebanon và Iran gia tăng, diễn biến phức tạp, "gây nguy hiểm đến an toàn tính mạng và tài sản công dân".

Do đó, Bộ Ngoại giao cảnh báo công dân Việt Nam:

- Không nên đến Lebanon, Iran và Israel trong thời điểm này.

- Trong trường hợp đang ở Lebanon, cần sớm sơ tán người và tài sản đến nước thứ ba hoặc về Việt Nam.

- Tuân thủ các quy định và hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an ninh an toàn của chính quyền sở tại;

- Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo của Bộ Ngoại giao như Cục Lãnh sự hoặc Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập, Iran, Israel và các nước lân cận để phản ứng kịp thời.

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần thiết, đề nghị công dân liên hệ theo số đường dây nóng Bảo hộ công dân:

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập (kiêm nhiệm Lebanon): +201 02 613 9869; Đại sứ quán Việt Nam tại Iran: + 98 21 224 11670; Đại sứ quán Việt Nam tại Israel: +972 50 818 6116; Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84 981 84 84 84.

Iran và đồng minh Hezbollah của họ ở Lebanon đã thề sẽ đáp trả vụ ám sát nhà lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran và chỉ huy quân sự Hezbollah Fuad Shukr ở Beirut. Israel không xác nhận nhưng cũng chẳng phủ nhận các cáo buộc dính líu hai vụ này.

Ít nhất ba nguồn thạo tin của trang Axios tiết lộ trong cuộc họp trực tuyến với các ngoại trưởng nhóm G7 ngày 4-8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo không chỉ Iran mà cả lực lượng Hezbollah ở Lebanon cũng có kế hoạch tấn công Israel.

Ngoại trưởng Mỹ cũng thú nhận không biết thời điểm chính xác của các cuộc tấn công, song nhấn mạnh rằng nó có thể bắt đầu trong 24 - 48 giờ tới - tức là sớm nhất trong hôm nay 5-8.

Trong tuyên bố ngày 5-8, Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh hành động đáp trả của Iran là không thể tránh khỏi.

"Iran muốn thiết lập ổn định khu vực, nhưng mục tiêu này chỉ có thể đạt được bằng cách trừng phạt kẻ gây hấn và tạo ra sự răn đe chống lại chủ nghĩa phiêu lưu của Israel", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani nêu quan điểm.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran đã mời các đại sứ và người đứng đầu các cơ quan đại diện nước ngoài tại Tehran đến cuộc họp với quyền Bộ trưởng Ngoại giao Ali Bagheri Kani. Trong đó ông Ali Bagheri Kani đã nhắc lại sự quyết tâm của Iran trong việc đáp trả Israel.

Israel yêu cầu không quân sẵn sàng chuyển trạng thái

Trong bối cảnh một cuộc tấn công tiềm tàng của Iran và Hezbollah vào Israel ngày càng lớn, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant đã đến thăm trung tâm chỉ huy ngầm của không quân Israel ở Tel Aviv ngày 5-8.

"Kẻ thù của chúng ta đang cân nhắc kỹ lưỡng các bước đi của họ sau những gì mà chúng ta đã thể hiện trong năm qua. Tuy nhiên, chúng ta phải chuẩn bị cho mọi khả năng, bao gồm cả việc chuyển trạng thái sang tấn công một cách nhanh chóng", ông Gallant yêu cầu.

Iran tuyên bố Iran tuyên bố 'có quyền trừng phạt Israel' vì vụ ám sát thủ lĩnh Hamas

Ngày 5-8, Iran tuyên bố nước này có 'quyền hợp pháp' đáp trả vụ thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát tại Tehran vào tuần trước.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên