05/08/2024 18:19 GMT+7

Iran tuyên bố 'có quyền trừng phạt Israel' vì vụ ám sát thủ lĩnh Hamas

Ngày 5-8, Iran tuyên bố nước này có 'quyền hợp pháp' đáp trả vụ thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát tại Tehran vào tuần trước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani - Ảnh: Bộ Ngoại giao Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani - Ảnh: Bộ Ngoại giao Iran

"Không ai có quyền nghi ngờ quyền hợp pháp của Iran trong việc trừng phạt chế độ theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái (ám chỉ Israel)" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 5-8, theo Hãng tin AFP.

Ông khẳng định Iran "không tìm cách làm trầm trọng thêm căng thẳng trong khu vực", vốn đã tăng vọt kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra và tiếp tục tăng lên kể từ vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas Haniyeh.

"Chúng tôi tin rằng sự ổn định và an ninh trong khu vực sẽ được củng cố bằng cách trừng phạt kẻ gây hấn và tạo ra sự răn đe đối với hành vi phiêu lưu, cũng như các hành động khủng bố bên ngoài lãnh thổ của chế độ theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái (ám chỉ Israel)" - ông Kanani nói.

Hôm 31-7, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo ông Haniyeh đã bị ám sát.

Ông Haniyeh lúc đó có mặt ở Tehran để dự lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 30-7. Ông Haniyeh và một vệ sĩ của ông đã thiệt mạng trong vụ ám sát.

Iran và Hamas cáo buộc Israel đã thực hiện vụ ám sát, trong khi Israel không thừa nhận cũng không phủ nhận. 

Iran và Hamas cũng như các nhóm vũ trang khác được Tehran hậu thuẫn ở Trung Đông tuyên bố sẽ trả đũa.

Hôm 1-8, truyền thông Mỹ dẫn các nguồn thạo tin cho biết Cơ quan tình báo Mossad của Israel đã thực hiện vụ ám sát ông Haniyeh, bằng cách cho nổ bom cài sẵn trong phòng ngủ của ông tại nhà khách ở Tehran.

Tuy nhiên, tới hôm 3-8, IRGC nói Israel đã ám sát thủ lĩnh Hamas "bằng cách bắn một quả đạn tầm ngắn có đầu đạn nặng khoảng 7kg từ bên ngoài nơi ở của ông Haniyeh, gây ra vụ nổ mạnh".

Iran - quốc gia vốn không công nhận Israel - đã tổ chức các cuộc trao đổi với nhiều quốc gia Ả Rập bao gồm Jordan, Ai Cập, Oman và Qatar kể từ vụ ám sát ông Haniyeh. Tehran đã nhiều lần khẳng định "quyền vốn có" của họ trong việc hành động chống lại Israel.

Iran sắp tấn công Israel?

Ngày 5-8, trang Axios (Mỹ) dẫn ba nguồn tin cho biết Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nói với người đồng cấp các nước G7 rằng có thể Iran và Hezbollah sẽ phát động cuộc tấn công nhằm vào Israel sớm nhất là trong ngày 5-8.

Ông Blinken nói Mỹ không biết chính xác thời điểm tấn công, nhưng nhấn mạnh cuộc tấn công có thể bắt đầu sớm nhất là trong vòng 24 tới 48 giờ tới.

Cùng ngày, báo Times of Israel (Israel) cho biết tính đến hôm 4-8, Israel và Mỹ vẫn không chắc chắn cuộc tấn công của Iran sẽ trông như thế nào. Họ tin rằng Tehran chưa đưa ra quyết định cuối cùng và có thể vẫn chưa hoàn tất việc phối hợp với các lực lượng ủy nhiệm.

NÓNG: Iran công bố vũ khí ám sát thủ lĩnh Hamas, không phải bom cài trong phòngNÓNG: Iran công bố vũ khí ám sát thủ lĩnh Hamas, không phải bom cài trong phòng

Ngày 3-8, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nói Israel đã ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bằng 'đạn tầm ngắn' được phóng từ bên ngoài nơi ở của ông tại Tehran.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên