
Ông Phạm Quang Thái chia sẻ về dịch tễ và vắc xin phòng thủy đậu - Ảnh: D.LINH
Chiều 6-6, Hội Y học dự phòng Việt Nam phối hợp các đơn vị tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Thủy đậu - Vắc xin thế hệ 2 chủng MAV/06 và những cập nhật của Tổ chức Y tế thế giới (WHO)".
Nhiều người vẫn lầm tưởng thủy đậu là bệnh nhẹ
Theo bác sĩ Đỗ Thiện Hải - Bệnh viện Nhi Trung ương, thủy đậu là bệnh nhiễm trùng cấp tính do Varicella Zoster Vi rút (VZV) gây nên. Bệnh có thể tự khỏi, nhưng cũng có thể gây tình trạng nặng, đe dọa tính mạng.
Bệnh rất dễ lây lan với tỉ lệ nhiễm 87% ở những anh em ruột trong gia đình và 70% ở những bệnh nhân mẫn cảm ở bệnh viện. Đặc biệt, biểu hiện lâm sàng thường điển hình, không khó khăn cho chẩn đoán và hiện nay không có điều trị đặc hiệu tối ưu.
Mặc dù thường được xem là bệnh lành tính, thủy đậu vẫn có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi, viêm não, nhiễm trùng da, đặc biệt ở trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người suy giảm miễn dịch.
Theo ông Phạm Quang Thái - Phó trưởng khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, trên toàn cầu ghi nhận 4,2 triệu ca nhập viện mỗi năm, gây 4.200 ca tử vong. Ở Việt Nam, thủy đậu liên tục nằm trong top 5 bệnh truyền nhiễm phổ biến nhất.
"Đây là bệnh có mức độ lây lan rất cao, thậm chí lây trong giai đoạn ủ bệnh chưa có triệu chứng, 1 người nhiễm bệnh có thể lây từ 12-18 người.
Bên cạnh nguy cơ gây biến chứng nghiêm trọng, sau khi người bệnh khỏi thủy đậu, vi rút không hoàn toàn biến mất mà có thể tồn tại trong các tế bào thần kinh ở trạng thái tiềm ẩn.
Khi cơ thể suy giảm miễn dịch hoặc sức khỏe yếu đi, vi rút có thể tái hoạt động và gây bệnh zona. Vì vậy, nếu không có biện pháp phòng ngừa hiệu quả, gánh nặng do vi rút thủy đậu gây ra sẽ còn kéo dài trong cộng đồng nhiều năm sau đó. Vì vậy cần xóa bỏ lầm tưởng thủy đậu là bệnh lành, dễ khỏi", ông Thái nhấn mạnh.
Làm gì để chủ động phòng bệnh?
Theo các chuyên gia y tế, tiêm phòng vắc xin vẫn là biện pháp phòng bệnh hiệu quả và bền vững nhất hiện nay, góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh, hạn chế biến chứng và giảm gánh nặng cho hệ thống y tế.
GS.TS Phan Trọng Lân, Chủ tịch Hội Y học dự phòng Việt Nam - Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cho hay tiêm phòng cho trẻ không chỉ bảo vệ cá nhân người tiêm mà còn giúp phòng bệnh cho những người chống chỉ định, chưa đến tuổi, chưa có miễn dịch đầy đủ.
Đặc biệt khi các vụ dịch xảy ra, tiêm phòng không đầy đủ, xảy ra dịch thì không chỉ chi phí của người mắc bệnh mà tạo sự quá tải cho xã hội, ảnh hưởng kinh tế xã hội.
Vắc xin là một trong những biện pháp hiệu quả nhất trong y tế công cộng. Vắc xin phải sử dụng cho hàng triệu người nên phải dựa trên bằng chứng khoa học. Vắc xin từ thử nghiệm lâm sàng an toàn, hiệu quả cho đến sử dụng trên thị trường an toàn hiệu quả.

Ông Phan Trọng Lân phát biểu tại hội thảo - Ảnh: D.LINH
Ông Thái cho biết thêm hiện nay trên thị trường đã có nhiều dòng vắc xin thủy đậu được phát triển từ các chủng vi rút khác nhau như các dòng thuộc chủng Oka hay những chủng được phát triển độc lập. Mới đây, WHO cũng cập nhật hướng dẫn chuyên môn vắc xin thủy đậu chủng MAV/06.
Vắc xin mới sử dụng công nghệ vi sinh tiến bộ không sử dụng kháng sinh, đặc biệt công nghệ liên quan đến vắc xin giảm động lực đã đạt được những tiến bộ làm hiệu giá kháng nguyên cao hơn trong khi vẫn đảm bảo tính an toàn.
Ông Thái cũng cho biết theo định hướng mới nhất của Chính phủ, vắc xin thủy đậu sẽ là một trong bốn bệnh được đề cập để nghiên cứu đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng trong tương lai, cùng với sốt xuất huyết, viêm màng não và tay chân miệng.
Dựa trên số liệu dịch tễ tại Việt Nam, các chuyên gia khuyến cáo nhóm tuổi cần được ưu tiên bảo vệ, tiêm vắc xin nhất là trẻ dưới 10 tuổi, đặc biệt nhóm từ dưới 5 tuổi đến 9 tuổi - nhóm chiếm tỉ lệ mắc bệnh cao nhất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận