
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi mắc viêm da bội nhiễm sau khi bơi lội tại hồ bơi công cộng - Ảnh: BVCC
Viêm da tiếp xúc sau khi đi bơi
Trước đó vài ngày, trẻ đi bơi tại một hồ bơi công cộng. Vị trí tổn thương nằm tại vùng khuỷu tay, bàn tay - nơi thường xuyên tiếp xúc với thành bể. Ban đầu trẻ xuất hiện cảm giác ngứa và nóng rát nhẹ, sau đó tiến triển thành đỏ da, phù nề và rỉ dịch kéo dài.
Các tổn thương không thuyên giảm khi chăm sóc tại nhà, ngược lại lan rộng dần, có biểu hiện kích ứng nặng.
Theo bác sĩ Nguyễn Tiến Thành - thành viên Hội Da liễu Việt Nam, đây là trường hợp viêm da tiếp xúc bội nhiễm.
"Dựa trên vị trí tổn thương, thời điểm khởi phát và đặc điểm lâm sàng, nhiều khả năng trẻ đã tiếp xúc với chất gây kích ứng trong môi trường hồ bơi, như clo hoặc các hóa chất sát khuẩn. Khi vùng da tiếp xúc không được bảo vệ hoặc xử trí kịp thời, vi khuẩn có thể xâm nhập và gây nhiễm trùng thứ phát", bác sĩ Thành nhận định.
Bác sĩ Thành cũng cho biết viêm da tiếp xúc là phản ứng viêm xảy ra khi da tiếp xúc trực tiếp với chất kích ứng (như clo, xà phòng, chất tẩy rửa) hoặc chất gây dị ứng trên nền cơ địa bệnh nhân nhạy cảm, hay bị dị ứng (thường có biểu hiện mày đay, viêm da cơ địa…).
Trong môi trường hồ bơi, clo thường được sử dụng để khử trùng nước. Tuy nhiên, nếu nồng độ quá cao hoặc tiếp xúc kéo dài, clo có thể gây khô da, kích ứng, thậm chí làm tổn thương lớp biểu bì.
"Viêm da tiếp xúc bội nhiễm thường khởi phát bằng phản ứng viêm nông trên bề mặt da, với các biểu hiện như đỏ, ngứa, rát hoặc nổi mẩn. Nếu không được điều trị đúng cách, vùng da tổn thương sẽ trở thành "cửa ngõ" cho vi nhiễm, đặc biệt là tụ cầu xâm nhập, gây ra tình trạng bội nhiễm với biểu hiện như rỉ dịch, sưng tấy, mưng mủ hoặc loét nông", bác sĩ Thành nêu rõ.
Theo các chuyên gia da liễu, trẻ em có nguy cơ cao hơn vì da còn mỏng, nhạy cảm và hệ miễn dịch chưa hoàn thiện. Việc chà xát, gãi ngứa hoặc sử dụng các biện pháp dân gian như ngâm lá cây, nước muối không đúng cách có thể khiến tình trạng trầm trọng thêm.
Trong quá trình điều trị, bệnh nhi được chỉ định thuốc bôi kháng viêm và kháng khuẩn tại chỗ, ngừng tiếp xúc với nước bể bơi và không sử dụng thêm các sản phẩm không rõ nguồn gốc trên vùng da tổn thương.
Làm gì để phòng bệnh cho trẻ?
Chuyên gia này cũng khuyến cáo để hạn chế nguy cơ tổn thương da, người dân cần lưu ý lựa chọn hồ bơi có chất lượng nước đạt tiêu chuẩn, kiểm soát clo và pH hợp lý. Sau khi bơi, nên tắm lại bằng nước sạch, sử dụng sữa tắm dịu nhẹ và dưỡng ẩm da để phục hồi lớp bảo vệ tự nhiên.
Viêm da tiếp xúc bội nhiễm tuy không phải bệnh lý nguy hiểm, nhưng nếu chủ quan hoặc điều trị sai cách có thể để lại tổn thương dai dẳng, dễ tái phát và gây ảnh hưởng lâu dài đến chất lượng sống.
Trong các trường hợp bị kích ứng sau khi bơi, phụ huynh không nên tự ý điều trị hoặc sử dụng thuốc bôi không phù hợp.
"Việc sử dụng nước lá cây, nước muối tự pha hay các biện pháp dân gian không được kiểm chứng không những không giúp làm dịu da, mà còn có thể gây kích ứng mạnh hơn hoặc làm tăng nguy cơ nhiễm trùng", bác sĩ Thành nhấn mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận