20/08/2021 18:20 GMT+7

Cần Thơ thiết lập các chốt bảo vệ tại khu dân cư để mở rộng "vùng xanh"

T. LŨY
T. LŨY

TTO - Ngày 20-8, các ấp, khu vực thuộc 9 quận, huyện của TP Cần Thơ bắt đầu chiến dịch xét nghiệm vòng 4 tầm soát F0 tại cộng đồng, mở rộng thiết lập “vùng xanh “ (vùng an toàn không có dịch COVID-19).

Cần Thơ thiết lập các chốt bảo vệ tại khu dân cư để mở rộng vùng xanh - Ảnh 1.

Một chốt bảo vệ "vùng xanh" tại đường Trương Định (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) vừa thiết lập ngày 20-8 - Ảnh: T.LŨY

Theo chỉ đạo của UBND TP Cần Thơ, từ ngày 20-8 các khu vực dân cư, hẻm tại các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng đã thiết lập khu vực chốt bảo vệ "vùng xanh", kiểm soát người ra vào để hạn chế lây lan dịch bệnh. 

Tại các chốt bảo vệ này, người dân chỉ được ra ngoài khi đến ngày mua thực phẩm, đi làm tại cơ quan công sở (có giấy tờ chứng minh), người lạ không được phép vào khu vực có chốt bảo vệ mà chỉ giao nhận hàng tại chốt.

Trước đó, TP Cần Thơ đã bắt đầu thực hiện chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng với "chiến dịch Cần Thơ xanh" trên toàn TP. 

Theo ông Phạm Phú Trường Giang - phó giám đốc phụ trách Sở Y tế TP Cần Thơ, từ ngày 9-8 toàn TP đã tổ chức xét nghiệm cộng đồng tại tất cả ấp, khu vực thuộc 9 quận huyện. Sau 9 ngày triển khai và qua 3 vòng xét nghiệm, ghi nhận 439 F0 thuộc 224 hộ gia đình.

Theo ông Hoàng Minh Đức - phó cục trưởng Cục Y tế dự phòng, tổ trưởng Tổ công tác Bộ Y tế hỗ trợ công tác phòng, chống COVID-19 tại TP Cần Thơ, chiến dịch xét nghiệm cộng đồng đã đi đúng hướng và tách được nhiều F0 ra khỏi cộng đồng. 

Trong tổng số 630 khu vực, ấp, qua 9 ngày xét nghiệm sàng lọc có 126 khu vực, ấp phát hiện F0, còn lại là không ghi nhận F0, tức là vùng xanh, vùng bình thường mới nhiều. 

Hiện TP có 172 khu phong tỏa, trong đó 124 khu phong tỏa trên 14 ngày nay không có F0, nên đã được đề xuất gỡ phong tỏa và giãn cách như các khu vực khác.

Hiện TP có 2 địa bàn là huyện Cờ Đỏ và huyện Vĩnh Thạnh là nơi có nhiều vùng xanh nhất, và phấn đấu đưa quận Ô Môn, huyện Thới Lai, Phong Điền được nới lỏng giãn cách. 

Riêng các quận có nhiều ca bệnh COVID-19 là Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Thốt Nốt, chủ tịch UBND quận được yêu cầu phải tìm giải pháp cô lập các "vùng đỏ" và phải quản lý không để lây ra các khu vực khác…

Tập trung xét nghiệm mở rộng Tập trung xét nghiệm mở rộng 'vùng xanh'

TTO - Từ ngày 15-8 đến 15-9 triển khai cao điểm xét nghiệm nhằm đánh giá nguy cơ, tách nguồn lây nhiễm để giải phóng và mở rộng "vùng xanh", thu hẹp "vùng đỏ", từng bước kiểm soát lây nhiễm của dịch COVID-19 trong cộng đồng.

T. LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên