10/02/2026 15:58 GMT+7

Cận Tết, làng đúc chậu cảnh ở Phú Yên cũ tất bật ngày đêm, xưởng chạy hết công suất

Những ngày cận Tết, các cơ sở đúc chậu cảnh tại Phú Yên cũ (nay là Đắk Lắk) đang hoạt động hết công suất, không khí làm việc hối hả để kịp đáp ứng nhu cầu thị trường Tết.

chậu cảnh - Ảnh 1.

Công nhân tất bật sơn chậu để phục vụ khách hàng dịp Tết - Ảnh: MINH CHIẾN

Cơ sở của ông Nguyễn Ngọc Diễn (khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, Đắk Lắk) là một trong số đó. Khoảng sân phía sau nhà được ông biến thành một xưởng sản xuất chậu cảnh nhộn nhịp, nơi hàng trăm chậu cảnh với đủ mẫu mã, kích cỡ được xếp chồng, chờ đợi những công đoạn hoàn thiện cuối cùng.

Theo ông Diễn, dù xưởng hoạt động quanh năm, nhưng từ tháng 10 âm lịch lượng đơn hàng tăng vọt, buộc cơ sở phải thuê thêm nhân công để tập trung vào khâu sơn chậu.

Quy trình làm chậu đòi hỏi sự tỉ mỉ từ khâu đổ xi măng vào khuôn đúc chậu, sau khi ra thành phẩm sẽ chà nhám và vệ sinh bề mặt, sơn lót kiềm, sơn màu nền, đến kẻ hoa văn, họa tiết và cuối cùng là phủ lớp keo bóng để giữ màu, tăng độ bền.

Chậu cảnh tại xưởng ông Diễn đa dạng về kiểu dáng từ tròn, lục giác, chữ nhật, bầu dục… Ngoài chậu trơn còn có nhiều chậu được đắp nổi hoa văn truyền thống như tùng, cúc, trúc, mai hay tứ linh, tượng trưng cho sự trường thọ, may mắn, mang đậm không khí Tết.

chậu cảnh - Ảnh 2.

Những chiếc chậu xi măng trơn phơi nắng chờ được sơn màu

chậu cảnh - Ảnh 3.

Chậu sau đó được đưa vào xưởng, đặt lên bệ xoay

Chậu tròn vẫn là loại được ưa chuộng nhất, với giá 50.000 - 600.000 đồng/chậu tùy kích thước, trong khi chậu bonsai hoặc chậu có nhiều họa tiết có giá 1 - 2 triệu đồng.

"Xưởng nhà tôi đã bán ra hơn 600 chậu cảnh các loại. Có hai thời điểm khách mua chậu cảnh nhiều là vào dịp trước và sau Tết. Nhiều người sau khi chơi hoa, cây Tết xong cần mua chậu để sang hoặc chiết cây", ông Diễn nói.

Còn ông Lê Văn Đông (chủ cơ sở chậu cảnh tại phường Phú Yên) cho hay: "Làm chậu cảnh quan trọng nhất vẫn là khâu pha tráng màu cho chuẩn để nước sơn bám đều, không bị tróc hay ố. Chậu đúc xi măng được các nhà vườn, người chơi cây cảnh ưa chuộng nhờ độ bền cao, giá thành rẻ, phù hợp để nuôi cây".

Theo ông Đông, nhà ông có 5 công thợ làm việc đúc và sơn chậu, thu nhập mỗi người khoảng 400.000 đồng/ngày. Cận Tết, nguồn hàng bán nhiều cho ông thu nhập khá.

chậu cảnh - Ảnh 4.

Khuôn đất giữ dáng bên trong lòng chậu

chậu cảnh - Ảnh 5.

Chà nhám bề mặt chậu

chậu cảnh - Ảnh 6.

Dùng cọ quét đất cát, bụi bẩn

chậu cảnh - Ảnh 7.

Máy xịt sơn kiềm lên bề mặt chậu

chậu cảnh - Ảnh 8.

Sau đó sơn phủ màu 2 lớp

chậu cảnh - Ảnh 9.

Chậu phải phơi ngoài nắng để nhanh khô sơn, lên màu bền đẹp

chậu cảnh - Ảnh 10.

Những chiếc chậu thành phẩm chất lên xe giao cho khách hàng

Cũng theo các chủ xưởng, nhu cầu chậu hoa trang trí dịp Tết năm nay tăng mạnh do người dân có xu hướng mua cây cảnh, hoa kiểng để làm đẹp nhà cửa và không gian kinh doanh. Các mẫu chậu được sản xuất đa dạng về kích thước, kiểu dáng từ truyền thống đến hiện đại, đáp ứng nhu cầu trang trí sân vườn, ban công và khu vực trước nhà.

Để kịp giao hàng cho thương lái và nhà vườn, nhiều cơ sở đã tăng ca, bổ sung nhân công thời vụ và chuẩn bị sẵn nguồn nguyên vật liệu từ sớm. Dù công việc vất vả, người lao động vẫn phấn khởi vì lượng đơn hàng ổn định, thu nhập tăng thêm trong những ngày cuối năm.

Các xưởng làm chậu cảnh tăng nhân công để kịp giao đơn cho khách - Ảnh 13.Làng nghề 'nhà quê' truyền thống trăm tuổi ở miền Tây vào mùa Tết

Ở miền Tây, có những làng nghề đã tồn tại gần trăm tuổi, cứ ngỡ sẽ bị mai một theo thời gian. Nhưng giờ đây những nghề "nhà quê" ấy lại bừng sáng, lên ngôi trong dịp Tết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất