Chủ nhật, ngày 3 tháng 7 năm 2022
Cán bộ, nhân viên ngành y ký cam kết hạn chế rác thải nhựa
TTO - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến kêu gọi các đơn vị trực thuộc ngành y giảm dần và tiến tới không dùng các sản phẩm từ nhựa khó phân huỷ để hạn chế rác thải nhựa trong ngành.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến - Ảnh: VŨ TUẤN
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đưa ra lời kêu gọi trên tại hội nghị trực tuyến triển khai chỉ thị của Bộ Y tế về hạn chế rác thải nhựa trong y tế sáng 16-8.
Cụ thể, ngành y tế sẽ sử dụng thuốc bằng đường uống thay cho đường tiêm, thay các vật dựng, vật tư, thiết bị y tế, bao bì, dụng cụ đóng gói thuốc... làm từ nhựa, nilông bằng các loại vật liệu thân thiện với môi trường hoặc có thể tái sử dụng.
Trao đổi bên lề hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng việc hạn chế rác thải nhựa trong ngành y có tác động rất lớn vì trong toàn ngành có 13.000 cơ sở y tế, điều trị cho khoảng hơn 150 triệu lượt người và khoảng 300 triệu lượt người khám, điều trị ngoại trú.
Khi vào khám, chữa bệnh thì cứ 1 bệnh nhân sẽ có thêm 2 người nhà, vì thế lượng rác thải sinh hoạt từ người bệnh, người nhà…và các chất thải liên quan đến y tế rất lớn.
Để thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng và chủ trương của Bộ Y tế mấy năm nay là xây dựng bệnh viện xanh, sạch đẹp và thân thiện với môi trường. Bộ Y tế đã ban hành chỉ thị, nhưng để triển khai thì phải có cam kết mạnh mẽ.

Nhiều sản phẩm thay thế đồ nhựa được triển lãm bên lề hội nghị của Bộ Y tế - Ảnh: VŨ TUẤN
Theo đó, các đơn vị trực thuộc bộ, giám đốc các bệnh viện, trường học, cơ sở y tế ký với bộ trưởng.
Từng giám đốc, hiệu trưởng các trường ký với các đơn vị rồi từng trưởng khoa, đơn vị lại ký cam kết với nhân viên, điều dưỡng trong khoa, đặc biệt là điều dưỡng trưởng, các bộ phận mà chuẩn bị, mua sắm các dụng cụ, thiết bị y tế. Trong đó có cam kết nguồn vào, phê duyệt lệnh đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phải hạn chế tối đa các dụng cụ nhựa dùng 1 lần, nhựa khó phân huỷ.
Ngoài ra, trong chuyên môn từ khoa dược, điều trị nội trú, khám bệnh ngoại trú cho đến các khoa dinh dưỡng, tiết chế, phục vụ thức ăn... liên quan đến sản phẩm y tế, sinh hoạt thì đều phải giảm thiểu ngay, giảm thiểu tối đa và tiến tới không dùng các sản phẩm nhựa dùng 1 lần trong y tế.
"Trừ những sản phẩm không thể thay thế được thì bắt buộc phải tuân thủ để đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, còn lại những cái có khả năng thay thế, chúng tôi sẽ quyết tâm.
Chúng tôi sẽ tạo điều kiện, phối hợp với các đơn vị khác - nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp - để nghiên cứu, sáng tạo ra những sản phẩm thay thế cho sản phẩm nhựa dùng một lần" - bà Tiến nói.
Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tập thể dục trong giờ giải lao ở hội nghị - Video : VŨ TUẤN
22 tấn chất thải nhựa được thải ra từ các hoạt động y tế mỗi ngày
Theo thống kê của Uỷ ban Châu Âu (EC), đến năm 2018, ước tính có khoảng 8,3 tỉ tấn sản phẩm nhựa đã được sản xuất. Trong đó, 6,3 tỉ tấn nhựa này đã trở thành rác thải.
Mỗi năm có từ 1,8 triệu tấn đến 12,7 triệu tấn chất thải nhựa xả ra biển. Hơn 1 nửa trong số này là rác thải nhựa từ các nước Đông Á, trong đó có Việt Nam.
Theo Bộ Y tế, trong khi khám, chữa bệnh, ngành y tế cũng phát sinh nhiều chất thải nhựa. Thống kê chưa đầy đủ có khoảng 5% rác thải y tế là rác thải nhựa. Mỗi ngày, có khoảng 22 tấn chất thải nhựa được thải ra từ các hoạt động y tế.
-
TTO - Con đường bị nắn cong đã tạo điều kiện cho 12 cán bộ, công chức và 8 cán bộ, công chức Sở Giao thông vận tải (chủ đầu tư dự án) có đất nằm trong diện được thu hồi, bồi thường với tổng diện tích gần 41.000m2.
-
TTO - Thừa nhận mình có đến 15 năm đi xe buýt, bạn đọc Bạch Thị Bích Ngân nêu ra 7 lý do giúp xe buýt thoát "ế", và "mong rằng những góp ý trên đây sẽ góp phần cải thiện hệ thống xe buýt ngày càng tiện dụng và thân thiện hơn".
-
TTO - Hơn 25 triệu con ong đã thoát ra ngoài sau khi một chiếc xe tải chở chúng bị lật trên xa lộ ở Utah, Mỹ vào ngày 27-6.
-
TTO - Chủ yếu nhờ vào việc phát hành sách giáo khoa, Nhà xuất bản Giáo Dục đã ghi nhận mức doanh thu hơn 1.800 tỉ đồng, lãi sau thuế 287 tỉ đồng trong năm 2021.
-
TTO - Ngày 9-7-1916, giữa Thế chiến I khốc liệt, đại úy - phi công Đỗ Hữu Vị đã hy sinh dưới làn đạn chiến tranh ở vịnh Somme, miền bắc nước Pháp. 106 năm sau, ông được nước Pháp tri ân bằng cách đặt tên cho một quảng trường ở Paris.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận