26/07/2023 13:10 GMT+7

Campuchia trẻ hóa chính phủ sau bầu cử, đa số sẽ dưới 50 tuổi

Đảng Nhân dân Campuchia tiết lộ sẽ thay 90% các thành viên nội các bằng cán bộ trẻ, đa số thành viên nội các mới sẽ dưới 50 tuổi.

Đại tướng Hun Manet - phó tổng tư lệnh kiêm tư lệnh lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia và là con trai cả của ông Hun Sen - nhiều khả năng sẽ thay cha làm thủ tướng trong vài tuần tới - Ảnh: AFP

Đại tướng Hun Manet - phó tổng tư lệnh kiêm tư lệnh lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia và là con trai cả của ông Hun Sen - nhiều khả năng sẽ thay cha làm thủ tướng trong vài tuần tới - Ảnh: AFP

Theo báo Khmer Times ngày 26-7, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) dự định thay thế hầu hết các vị trí trong nội các nước này với những gương mặt trẻ.

Người phát ngôn Đảng CPP Sok Eysan tiết lộ: "Dưới nhiệm kỳ thủ tướng của Đại tướng Hun Manet, 90% nội các hiện tại sẽ bị thay thế. Đảng CPP sẽ đề xuất những cán bộ mà chúng tôi đã trui rèn. 

Đảng CPP có những yêu cầu cụ thể cho cả cán bộ trẻ và cán bộ lão làng, đảm bảo thường xuyên ghé thăm cơ sở để hiểu tình hình người dân và nắm được người dân cần gì".

Báo Khmer Times dẫn nguồn thạo tin khẳng định nội các mới sẽ gồm 30 bộ trưởng, cùng 10 phó thủ tướng và 11 bộ trưởng cấp cao.

Quốc vụ khanh Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Sar Sokha (40 tuổi) nhiều khả năng sẽ thay cha mình, ông Sar Kheng, làm bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

Trong khi đó, Tỉnh trưởng Siem Reap Tea Sheiha (41 tuổi) đã được đề xuất thay cha mình là Đại tướng Tea Banh làm bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cả hai người trên đều có nhiều khả năng sẽ kiêm nhiệm phó thủ tướng. Bộ trưởng Bộ Môi trường đương nhiệm Say Samal (41 tuổi) cũng có thể sẽ được bổ nhiệm phó thủ tướng.

Nhìn chung các thành viên nội các mới của Campuchia sẽ nằm trong độ tuổi từ 38 đến 65, trong đó các thành viên dưới 50 tuổi chiếm đa số.

Ông Eyan khẳng định ông tin các thành viên nội các trẻ tuổi sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình nhờ trình độ học vấn cao, song vẫn thừa nhận những người này có thể còn "non kinh nghiệm".

Ông nói: "Tôi tin nếu họ chú tâm đến cấp cơ sở, kết nối với quần chúng và áp dụng kiến thức cũng như học vấn của họ, họ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đây chính là lý do đảng đang để các cán bộ lớn tuổi hướng dẫn họ".

Trong khi đó, Tổng thư ký Học viện Hoàng gia Campuchia Yang Peou nhận định: "Thẳng thắn mà nói thì họ là những người ưu tú, có năng lực nhưng cần tích lũy kinh nghiệm. Cả hai thế hệ cần làm việc cùng nhau, và những người đi trước cần đóng vai trò như huấn luyện viên.

Những người kế nhiệm trẻ sẽ làm việc trong nội các, trong khi các cán bộ lớn tuổi có thể từ chức hoặc nghỉ hưu. Tuy nhiên, họ sẽ không rời chính trường. Họ vẫn sẽ làm việc trong Quốc hội và trong các vị trí lãnh đạo của đảng".

Ngày 23-7, Campuchia tiến hành cuộc bầu cử Quốc hội khóa mới. Theo kết quả sơ bộ, Đảng CPP cầm quyền tiếp tục giành chiến thắng áp đảo, với 120/125 ghế. Trước đó, Thủ tướng Hun Sen cũng đã bày tỏ ý định trao quyền lại cho con trai cả là Đại tướng Hun Manet, phó tổng tư lệnh kiêm tư lệnh lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia.
Gia đình Thủ tướng Hun Sen và người dân Campuchia đi bầu cửGia đình Thủ tướng Hun Sen và người dân Campuchia đi bầu cử

Lúc 7h sáng 23-7, cuộc bầu cử tại Campuchia chính thức bắt đầu. Dự kiến 9,7 triệu cử tri xứ chùa tháp sẽ tham gia bầu ra 125 nghị sĩ Quốc hội khóa VII, mở đường lập chính phủ mới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên