Campuchia thông tin tình hình biên giới sau cảnh báo Thái Lan chuẩn bị tấn công

Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết tình hình tại tuyến đầu nước này sáng 4-8 vẫn bình yên, sau khi cảnh báo về khả năng Thái Lan chuẩn bị mở cuộc tấn công vào khu vực biên giới tối qua.

Campuchia - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata - Ảnh: AKP

Theo Hãng thông tấn Nhà nước Campuchia (AKP), từ 0h đến 6h sáng 4-8, tình hình tại khu vực tuyến đầu thuộc các tỉnh Preah Vihear và Oddar Meanchey vẫn ổn định và bình yên, không ghi nhận diễn biến bất thường nào.

Thông tin trên được Đại tướng Maly Socheata - quốc vụ khanh kiêm người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - công bố tại buổi họp báo tổ chức sáng cùng ngày tại thủ đô Phnom Penh.

Dù tình hình được đánh giá là ổn định, bà Socheata vẫn nhấn mạnh các lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia không hề chủ quan, luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

"Với tinh thần quyết tâm, minh bạch, chân thành và cam kết nhất quán từ Chính phủ Hoàng gia Campuchia cùng sự đồng lòng của các lực lượng vũ trang, chúng tôi tiếp tục nghiêm túc tuân thủ và thực hiện đầy đủ các điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn đã ký với Thái Lan hôm 28-7 tại Putrajaya, Malaysia, nhằm hướng đến việc tái lập sự ổn định bền vững tại khu vực biên giới" - bà Socheata khẳng định.

Trước đó, tối 3-8, Bộ Quốc phòng Campuchia và Chủ tịch Thượng viện Hun Sen bất ngờ đưa ra cảnh báo về khả năng quân đội Thái Lan chuẩn bị phát động một cuộc tấn công ở khu vực biên giới.

Bộ Quốc phòng Campuchia thậm chí ra thông cáo cho biết phía Thái Lan đang khuyến cáo người dân sơ tán khẩn cấp để chuẩn bị cho cuộc tấn công.

Tuy nhiên, phía Thái Lan ngay sau đó đã bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc từ Campuchia, khẳng định không có lệnh sơ tán dân khẩn cấp nào được ban hành, cũng như không có kế hoạch tấn công Campuchia.

Liên quan đến số binh sĩ Campuchia bị bắt giữ, ngoài hai quân nhân đã được phía Thái Lan trao trả vào ngày 1-8, tính đến sáng 4-8 vẫn còn 18 người đang bị giam giữ. Đây đều là những người bị bắt sau khi lệnh ngừng bắn chính thức có hiệu lực.

Chủ tịch Thượng viện Hun Sen tối 3-8 cho biết Campuchia đang khẩn trương liên hệ với Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC), đề nghị hỗ trợ can thiệp nhằm đưa 18 binh sĩ còn lại sớm trở về an toàn.

Tình hình tuyến đầu Campuchia vẫn bình yên sau nghi vấn Thái Lan chuẩn bị tấn công - Ảnh 3.NÓNG: Ông Hun Sen nói Thái Lan sắp tấn công Campuchia

Bộ Quốc phòng Campuchia và ông Hun Sen cùng khẳng định có thể quân đội Thái Lan sắp tấn công Campuchia, dấy lên lo ngại thỏa thuận ngừng bắn bị "xé bỏ".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên