Thái Lan trao trả 2 binh sĩ Campuchia

Thái Lan trao trả 2 trong nhóm 20 binh sĩ Campuchia bị bắt giữ, trước thềm cuộc đàm phán quan trọng vào tuần tới.

Thái Lan - Ảnh 1.

Các binh sĩ Campuchia được trở về nước ngày 1-8 - Ảnh: Khmer Times

Ngày 1-8, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Jirayu Houngsub xác nhận 2 binh sĩ Campuchia đã bị trục xuất, và 18 người còn lại đang bị xử lý vì vi phạm luật nhập cư.

"Các binh sĩ Campuchia đã xâm phạm lãnh thổ Thái Lan và quân đội đã bắt giữ họ, đối xử với họ dựa trên các nguyên tắc nhân đạo", Hãng tin Reuters dẫn lời ông Jirayu nói.

Trong khi đó, tờ Khmer Times đưa tin 2 binh sĩ này được trao trả tại cửa khẩu ở tỉnh Oddar Meanchey. "Cả hai người lính dường như đều trong tình trạng sức khỏe không tốt khi trở về.  Một người phải ngồi xe lăn vì bị thương, trong khi người kia đi chân trần và dường như đang mắc chứng bệnh tâm thần", tờ này mô tả.

Bộ Quốc phòng Campuchia đã yêu cầu Thái Lan trao trả tất cả các binh sĩ bị bắt giữ. "Campuchia đang tích cực tham gia các cuộc đàm phán để đảm bảo việc trả tự do cho họ, và tái khẳng định lời kêu gọi mạnh mẽ về việc trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho họ theo luật nhân đạo quốc tế", một phát ngôn viên của bộ này cho biết.

"Tôi xin gửi lời chúc chân thành nhất đến hai người lính dũng cảm của chúng ta sớm bình phục hoàn toàn. Cả nước đang nóng lòng chờ đợi họ trở về", cựu thủ tướng Campuchia Hun Sen nói.

Căng thẳng âm ỉ kéo dài ở biên giới Thái Lan -Campuchia đã bùng phát thành các cuộc đụng độ vào tuần trước, bao gồm cả các cuộc đấu pháo và các cuộc xuất kích của máy bay chiến đấu phản lực. 

Đây là đợt giao tranh nghiêm trọng nhất giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á trong hơn một thập kỷ. Các cuộc đụng độ đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 43 người, và khiến hơn 300.000 người dân từ cả hai nước phải di dời.

Hai nước đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào đầu tuần này, sau nỗ lực của Malaysia và sự can thiệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Dự kiến các bộ trưởng quốc phòng và lãnh đạo quân đội của cả hai bên sẽ tiếp tục đàm phán vào tuần sau nhằm duy trì lệnh ngừng bắn. Địa điểm họp dự kiến tại Campuchia, nhưng sau đó chuyển sang Malaysia.

"Các tùy viên quốc phòng từ các nước ASEAN khác cũng sẽ được mời, cùng với các tùy viên quốc phòng từ Mỹ và Trung Quốc", một phát ngôn viên của Chính phủ Malaysia nói với các phóng viên.

Trong nhiều thập kỷ, Thái Lan và Campuchia cùng tuyên bố chủ quyền đối với các điểm chưa được phân định dọc theo đường biên giới trên bộ dài 817km. Một số ngôi đền cổ ở khu vực biên giới là trung tâm của các tranh chấp.

Vào tháng 5-2025, một binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong một cuộc giao tranh chớp nhoáng với lực lượng Thái Lan, dẫn đến việc hai bên tăng cường quân đội và rơi vào khủng hoảng ngoại giao. Tình hình cuối cùng đã leo thang thành giao tranh dữ dội vào cuối tháng 7-2025.

Thái Lan trao trả 2 binh sĩ Campuchia - Ảnh 3.Cách giám sát ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia

Ngày 30-7, một phái đoàn các nhà ngoại giao nước ngoài, tùy viên quân sự và quan sát viên quốc tế từ 13 quốc gia, bao gồm Mỹ và Trung Quốc, đã có mặt tại cửa khẩu biên giới An Ses, tỉnh Preah Vihear.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên