19/06/2021 15:40 GMT+7

Campuchia ghi nhận số người chết vì COVID-19 cao kỷ lục

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Campuchia ngày 19-6 công bố có 20 trường hợp tử vong vì COVID-19. Đây là số người chết vì dịch bệnh cao nhất trong 24 giờ cho tới nay tại quốc gia Đông Nam Á này.

Campuchia ghi nhận số người chết vì COVID-19 cao kỷ lục - Ảnh 1.

Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng lên một người nghi nhiễm virus gây COVID-19 ở Campuchia - Ảnh: REUTERS

Cùng ngày 19-6, Campuchia thông báo có thêm 471 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 của nước này lên 42.051.

Với 20 người chết tăng thêm ngày 19-6, tổng cộng đã có 414 người chết vì COVID-19 tại Campuchia.

Hiện số ca lây nhiễm trong cộng đồng của Campuchia là 40.390, và số ca nhập khẩu là 1.662.

Campuchia nằm trong nhóm các nước có số ca nhiễm thấp thế giới. Tuy nhiên đợt bùng phát từ tháng 2 tới nay đã khiến tình hình tệ hơn nhiều.

Dù vậy, số liệu của Chính phủ Campuchia cũng cho biết đã có thêm 928 trường hợp bình phục. Tính tới nay số ca COVID-19 còn đang điều trị ở Campuchia là 4.763.

Theo Khmer Times, đây là lần đầu tiên trong nhiều tuần qua Campuchia có tổng số ca bệnh hiện đang điều trị ít hơn 5.000 người. Tính tổng cộng, tới nay đã có 36.868 người khỏi bệnh ở Campuchia.

Hiện nay, điểm đáng lo là Campuchia đã phát hiện các trường hợp mắc chủng Delta đầu tiên. Chính quyền đã kêu gọi người dân cảnh giác. Delta là biến thể SARS-CoV-2 phát hiện lần đầu tại Ấn Độ.

Theo Bộ Y tế Campuchia, có 7 ca mắc chủng Delta trong số những người từ Thái Lan về nước.

Trên tài khoản Facebook ngày 19-6, Cơ quan kiểm soát bệnh truyền nhiễm Campuchia viết: "Hãy tiếp tục cảnh giác bằng cách giữ vệ sinh, giãn cách xã hội, và không rời khỏi nhà khi không cần thiết. Đất nước chúng ta và thế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19".

Việt Nam dừng nhập cảnh người từ Ấn Độ và 3 nước Thái Lan, Campuchia, Lào Việt Nam dừng nhập cảnh người từ Ấn Độ và 3 nước Thái Lan, Campuchia, Lào

TTO - Đại sứ quán Việt Nam tại Lào ngày 31-5 có thông báo về việc nhập cảnh Việt Nam, trong đó nêu rõ tạm dừng nhập cảnh với người nước ngoài từ Ấn Độ, Thái Lan, Campuchia và Lào.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên