04/06/2021 19:17 GMT+7

Campuchia 886 ca nhiễm COVID-19 một ngày

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Campuchia ngày 4-6 ghi nhận 886 ca bệnh COVID-19 mới, tổng số ca bệnh cả nước đã tăng lên đến 33.075 ca. Số ca tử vong là 6, nâng tổng số ca tử vong cả nước lên 242.

Campuchia 886 ca nhiễm COVID-19 một ngày - Ảnh 1.

Một người nước ngoài ở Phnom Penh bước vào nhà hàng để hỏi xem còn mở cửa hay không - Ảnh: KHMER TIMES

Theo số liệu từ Đại học John Hopkins, trung bình Campuchia ghi nhận 650 ca bệnh mới mỗi ngày trong vòng 7 ngày gần nhất. Số ca bệnh gia tăng buộc các nhà chức trách thủ đô Phnom Penh phải tái áp đặt một số hạn chế phòng dịch.

Từ ngày 3-6, Phnom Penh tiếp tục tạm ngừng các hoạt động kinh doanh có nguy cơ lây lan COVID-19 để kiểm soát tình hình. Việc đóng cửa sẽ kéo dài trong 2 tuần, tới ngày 16-6.

Trước đó, ngày 21-5, tất cả chợ, nhà hàng, quán ăn, quán nước và các cơ sở kinh doanh thực phẩm nói chung mới hoạt động lại bình thường sau một thời gian đóng cửa.

"Chúng tôi vẫn đang trong tình trạng đáng lo ngại nên phải tạm dừng một số hoạt động kinh doanh không thiết yếu. Chỉ có doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ thiết yếu mới được phép hoạt động", Đô trưởng Phnom Penh Khuong Sreng nói với tờ Khmer Times ngày 3-6.

Ông Sreng nói thêm chính quyền 14 quận nên kiểm tra xem các doanh nghiệp có tuân thủ quy định hay không. Nếu phát hiện vi phạm, chính quyền địa phương phải áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật, bao gồm công khai nêu tên đối tượng vi phạm.

Ông Sorak Borey, một chủ nhà hàng, nói quyết định tạm ngưng hoạt động kinh doanh đồng nghĩa với việc ông phải đối mặt với nhiều vấn đề, bao gồm cả việc trả lương cho nhân viên và trả tiền thuê nhà. Trong lần đóng cửa trước, ông Borey đã mất gần như toàn bộ thu nhập.

Trong một diễn biến khác, Bộ Y tế Campuchia cũng vừa công bố dự án cải thiện cách chống dịch COVID-19, tập trung vào quản lý chất thải y tế dựa theo cách làm của Trung Quốc.

Sự kiện công bố dự án diễn ra hôm nay dưới hình thức trực tuyến, có sự tham gia của Bộ trưởng Y tế Campuchia Mam Bunheng, đại sứ Trung Quốc tại nước này Wang Wentian và đại diện thường trú Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc tại Campuchia Nick Beresford. 

Phát biểu tại sự kiện, bao gồm lễ bàn giao nguyên liệu y tế từ Trung Quốc cho Campuchia, Bộ trưởng Bunheng cho rằng dự án quản lý chất thải y tế sẽ góp phần to lớn trong việc ngăn chặn COVID-19 lây lan. 

Ông Bunheng ca ngợi nhiều khoản tài trợ từ phía Trung Quốc dành cho ngành y tế Campuchia, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn vai trò của Trung Quốc trong việc cung cấp vắc xin cho Campuchia.

Việt Nam hỗ trợ Campuchia chống dịch COVID-19 Việt Nam hỗ trợ Campuchia chống dịch COVID-19

TTO - Việt Nam tiếp tục hỗ trợ trang thiết bị y tế giúp Campuchia phòng chống dịch COVID-19 đang hoành hành tại nước này.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên