23/08/2022 14:06 GMT+7

Cạm bẫy 'việc nhẹ lương cao': đi dễ khó về

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Làn sóng vượt biên theo lời hứa hẹn “việc nhẹ lương cao” không có dấu hiệu giảm dù cơ quan chức năng liên tiếp cảnh báo thủ đoạn lừa đảo, đơn cử như vụ hơn 40 người nhảy sông trốn khỏi casino ở Campuchia vừa qua.

Cạm bẫy việc nhẹ lương cao: đi dễ khó về - Ảnh 1.

Casino Golden Phoenix tại Campuchia, nơi xảy ra sự việc 42 người Việt vượt sông đào thoát về Việt Nam - Ảnh: Đ.T.

Không có chuyện ‘việc nhẹ lương cao’

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thượng tá Khổng Ngọc Oanh, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), cho biết người Việt Nam sau khi xuất cảnh trái phép sang Campuchia theo hứa hẹn "việc nhẹ lương cao", họ sẽ bị các đối tượng lừa đảo đưa người lao động vào cơ sở kinh doanh sản xuất giữa rừng sâu, khu vực hẻo lánh, ít người hoặc casino, sòng bài "trá hình". 

Khi phát hiện bị lừa, người dân tìm cách trốn thoát nhưng rất khó khăn do quản lý các cơ sở này hoặc ông chủ người nước ngoài có nhiều chiêu bài giam giữ, giao nhóm côn đồ kiểm soát, ngăn chặn bỏ trốn.

Vị này dẫn chứng nhiều bạn trẻ thiếu thông tin trước khi rời địa phương, gia đình đi làm việc, dễ tin vào lời mời chào, hứa hẹn công việc có thu nhập trên mạng, thậm chí có đối tượng còn ứng trước số tiền để lừa người lao động.

"Nhiều bạn chỉ nghe lời mời chào trên mạng, sợ bị ngăn cản nên trốn nhà, tự bỏ địa phương đi. Điều này khiến gia đình cũng như cơ quan chức năng khó khăn trong tìm kiếm, giải cứu các bạn", ông Oanh nêu.

Theo ông Oanh, tình trạng xuất cảnh trái phép hầu hết xảy ra ở các địa phương có điều kiện kinh tế khó khăn như vùng Tây Nguyên, vùng biên giới Tây Nam và một số địa phương phía Bắc. Số lượng không chỉ hàng chục, hàng trăm mà hàng nghìn người.

Họ bị cưỡng bức lao động hoặc làm việc trong điều kiện cực kỳ nặng nhọc, thậm chí bị giam giữ và không được nhận lương như hứa hẹn. 

"Không có chuyện việc nhẹ lương cao. Người lao động không có trình độ, chuyên môn lao động, sản xuất thì rất dễ rơi vào cạm bẫy của các ổ nhóm bóc lột sức lao động, lừa đảo. Khi bà con tự ý xuất cảnh thì cơ quan chức năng rất khó khăn trong xác minh, giải cứu, bảo hộ công dân, đưa về nước. Đi sang thì dễ nhưng về rất khó", thượng tá Oanh nêu rõ.

Cạm bẫy việc nhẹ lương cao: đi dễ khó về - Ảnh 2.

Thượng tá Khổng Ngọc Oanh, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) - Ảnh: HÀ QUÂN

Xử lý hình sự nếu đủ căn cứ

Ông Oanh khuyên người dân nên tham vấn cơ quan chức năng, gia đình, nhà trường về nơi đến, người đi cùng, công việc cụ thể, thời gian dự kiến về nước, tránh sa vào tay tội phạm buôn người. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể cũng phải tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân.

Bộ Công an tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, giải quyết tin tố giác tội phạm buôn người và điều tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm nếu đủ căn cứ. Bộ luật hình sự 2015 nêu rõ, hình phạt nặng nhất cho tội mua bán người là 20 năm tù, nếu buôn người dưới 16 tuổi có thể phải ngồi tù chung thân. 

Còn ông Nguyễn Gia Liêm - phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - thương binh và xã hội) - cho biết nhiều tổ chức, cá nhân không có chức năng đưa người lao động đi làm việc nước ngoài lừa gạt đưa người sang Campuchia với hứa hẹn "việc nhẹ, lương cao".

"Những kẻ lừa đảo sẽ đăng tải, chia sẻ hình ảnh người làm việc ở nước ngoài, thiết kế giao diện website giống của doanh nghiệp uy tín, mở văn phòng, tổ chức sự kiện tại khách sạn lớn...", ông Liêm cho hay.

Do đó, ông Liêm khuyến cáo người lao động nên tránh đi làm ở nước ngoài theo đường "tiểu ngạch", trước khi đi cần tìm hiểu kỹ người môi giới, công ty đưa đi. Trường hợp thắc mắc cần liên hệ Cục Quản lý lao động ngoài nước tại địa chỉ http://www.dolab.gov.vn/New/Default.aspx hoặc đường dây nóng của Cục Quản lý lao động ngoài nước: 024.3824.9517 (số máy lẻ 511, 512, 513).

Trong khi đó, ông Trần Ngọc Túy - cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động - thương binh và xã hội) - cho hay các tỉnh giáp biên giới như An Giang, Long An... có tình trạng người dân vượt biên tự do để tìm việc làm thu nhập cao.

"Các đường dây lừa đảo, lợi dụng tâm lý tìm việc nhanh chóng, trả lương thưởng hậu hĩnh để lừa bán ra nước ngoài làm 'việc nhẹ lương cao' nhưng thực chất là lao động cưỡng bức, bóc lột", ông Túy nhận định.

'Việc nhẹ lương cao' bên Campuchia là gì?

TTO - Nhiều người Việt Nam đã và đang làm việc tại các tụ điểm của Campuchia cho hay họ bị dụ dỗ, lừa sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao".

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên