23/08/2022 10:25 GMT+7

'Việc nhẹ lương cao' bên Campuchia là gì?

TIẾN TRÌNH - ĐAN THUẦN
TIẾN TRÌNH - ĐAN THUẦN

TTO - Nhiều người Việt Nam đã và đang làm việc tại các tụ điểm của Campuchia cho hay họ bị dụ dỗ, lừa sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao".

Việc nhẹ lương cao bên Campuchia là gì? - Ảnh 1.

Casino Golden Phoenix tại Campuchia, nơi xảy ra sự việc 42 người Việt vượt sông đào thoát về Việt Nam - Ảnh: Đ.T.

Cụ thể là lên mạng lôi kéo người Việt Nam ở trong nước tham gia các trò chơi trực tuyến, đầu tư vào các sàn giao dịch ảo nhưng thực tế là lừa đảo, chiếm đoạt tiền người chơi.

Trong ngày 22-8, phóng viên Tuổi Trẻ đã có mặt tại casino Golden Phoenix (ấp Chrey Thom, xã Sampeou Poun, huyện Kok Thom, tỉnh Kandal, Campuchia) khi vụ việc 42 người Việt Nam bị giam giữ tại nơi mà người dân địa phương gọi là "địa ngục 4.0" này nhảy sông đào thoát về Việt Nam và ghi nhận thêm nhiều tình tiết khác.

Trở lại "địa ngục 4.0"

Những ngày này, tại khu vực biên giới giáp ranh với cửa khẩu Long Bình (huyện An Phú, An Giang), việc qua lại biên giới được kiểm tra rất nghiêm ngặt. Một cảnh sát ở địa phương phía Campuchia nói rằng sau vụ nhiều người Việt Nam nhảy sông trốn khỏi casino Golden Phoenix, tình hình an ninh ở biên giới đã được siết chặt. 

Nhiều cảnh sát từ Phnom Penh đã được điều tới canh giữ các ngả đường ở khu vực biên giới này. Một lực lượng khác cũng tiến hành kiểm tra lưu trú, lao động của người nước ngoài ở đây.

Qua con đường khúc khuỷu nhiều ổ gà, ổ voi ven con sông biên giới tiếp giáp Việt Nam, đến một khu vực gần như biệt lập, chúng tôi có mặt tại điểm nóng Golden Phoenix. Khi chúng tôi có mặt tại tụ điểm mà dân địa phương quen gọi là "casino hai con voi" này, một cảnh tượng căng thẳng bao trùm.

Từ phía cầu Long Bình bắc qua hai nước, một cảnh sát Campuchia ngồi gác với sự tập trung rất cao. Cách đó không xa, đối diện với con sông biên giới là khu nhà phức hợp màu trắng. Cánh cổng sắt của khu nhà được xích chặt. 

Cả bên trong và bên ngoài khu nhà, nhiều người nói tiếng Trung Quốc tụ lại từng nhóm. Chỉ cần một xe hay người lạ xuất hiện, lập tức đều lọt vào ánh mắt dò xét của nhóm người này.

Khi nhóm phóng viên Tuổi Trẻ có mặt trước cửa casino, nhóm người này gần như cùng lúc hướng về phía chúng tôi cho đến khi chúng tôi rời đi. "Đường là của chung, mà họ làm như của riêng họ. Qua lại cũng bị dò xét", anh bạn tài xế người Campuchia đi cùng chúng tôi ngán ngẩm.

"Họ làm ăn gì mà dữ tợn lắm. Dân địa phương còn không dám tới gần. Có mua bán gì thì cũng giao hàng từ xa, do chính những người Trung Quốc ra nhận. 

Người lớn, trẻ nhỏ cũng được khuyến cáo là không được đến gần chỗ này", chị L., một người làm nghề chài lưới ở Chrey Thom, kể lại. Chị L. nói dân địa phương thừa biết nơi này giam giữ nhiều người để "làm chuyện mờ ám" nhưng chẳng làm gì được.

Cửa khẩu Long Bình - Chrey Thom là một trong những cửa khẩu thông thương nhộn nhịp giữa hai nước Việt Nam - Campuchia. Trước đây, khi casino Grand Dragon mọc lên ở Chrey Thom, nhiều người Việt Nam vượt sông sang đánh bài, đá gà, lắc tài xỉu... đã làm nóng một vùng cửa khẩu này.

Tuy nhiên, khi hàng loạt dự án casino do người Trung Quốc đầu tư nơi đầu nguồn sông Bassac chảy vào Việt Nam thì nhiều thay đổi lớn đã diễn ra. 

Một cảnh sát địa phương nói không phải riêng người Việt Nam, mà người từ các quốc gia Đông Nam Á và vùng lãnh thổ Đài Loan cũng có mặt để làm việc ở các tụ điểm bài bạc, giải trí này. 

Việc buôn bán, dịch vụ trở nên nhộn nhịp, nhưng cũng kể từ đó, Chrey Thom không còn yên bình như trước.

Việc nhẹ lương cao bên Campuchia là gì? - Ảnh 2.

Sau khi xảy ra vụ việc 42 người Việt bỏ trốn, cổng casino Golden Phoenix được bảo vệ nghiêm ngặt, “nội bất xuất, ngoại bất nhập” - Ảnh: Đ.T.

Chuộc người khỏi "địa ngục" Golden Phoenix

Đồng hành cùng phóng viên Tuổi Trẻ trong suốt chuyến đi là ông L.D. (người Campuchia gốc Việt) cũng là người đã từng đưa 4 trẻ vị thành niên quê ở Hải Phòng ra khỏi casino Rich World cách đây không lâu. 

Ông D. cho biết khoảng giữa tháng 4-2022, ông bất ngờ nhận được điện thoại từ một người đàn ông xưng tên L. ở Hải Phòng nhờ hỗ trợ chuộc đứa con trai cùng nhóm bạn bị lừa sang Campuchia làm việc ở casino.

Sau đó ông D. trực tiếp liên lạc với con ông L. là em N.V.L. (sinh năm 2005) thì được biết do muốn có tiền tiêu xài, N.V.L. cùng nhóm bạn gồm N.D.T., V.D.N.Q. và T.L.P. (cùng sinh năm 2004) đăng ký sang Campuchia làm việc. 

Địa điểm mà nhóm trẻ này ở là casino Yong Yuan (ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom) và cái giá để mua sự tự do là 2.500 USD/người. 

Với vốn sống hàng chục năm ở Campuchia, ông D. liên hệ nhiều đầu mối, tìm hiểu các nguồn thông tin và sau khi đã xác thực được nơi ở của nhóm trẻ, ông D. cùng phụ huynh của nhóm này đến casino Yong Yuan để chuộc người.

"Khuya 21-4, tôi cùng nhóm phụ huynh đến Yong Yuan để chuộc các cháu như đã hẹn với người bên trong casino thì bất ngờ chỉ chuộc được mỗi cháu T.. Ba cháu còn lại thì họ thông báo các cháu muốn tiếp tục làm việc kiếm tiền nên đã được chuyển sang làm tại casino Golden Phoenix (cách đó vài trăm mét - PV). 

Tuy nhiên, khi chúng tôi vừa về tới Phnom Penh thì hôm sau nhận được thông tin từ Golden Phoenix ra giá chuộc mỗi đứa là 5.000 USD", ông D. kể.

Ngay trong đêm, ông D. cùng nhóm phụ huynh cấp tốc lên đường trở lại huyện Kaoh Thom với hy vọng đưa cả nhóm về nước. 

"Nếu như hôm ở Yong Yuan chuộc người tương đối dễ thì đêm ở Golden Phoenix thật sự nguy hiểm. Chúng tôi đến đó khoảng 0h, họ chỉ định một chỗ đậu xe và cho người kiểm tra rất kỹ trước khi ra hiệu cho chúng tôi xuống xe. 

Gặp được các cháu ở cổng, phụ huynh chuyển khoản cho một tài khoản ở Việt Nam số tiền xong thì chúng tôi mới được đưa các cháu lên xe đi về. Nhưng lúc đó chỉ biết chạy hết sức có thể vì sợ bị bọn họ lừa, bắt người trở lại do quá vắng vẻ", ông D. nhớ lại.

Việc nhẹ lương cao bên Campuchia là gì? - Ảnh 3.

Đồ họa: TUẤN ANH

Không khác gì bị giam lỏng

Trao đổi với Tuổi Trẻ, em N.V.L., một trong bốn trẻ trên, cho biết sau khi liên hệ đăng ký sang Campuchia làm việc, cả nhóm được đưa vào TP.HCM bằng xe khách trước khi được chở sang Campuchia bằng một xe 16 chỗ.

"Tụi cháu được chở bằng xe 16 chỗ dán hết kính cửa nên không biết mình đi qua những đâu. Sau khi qua biên giới, tụi cháu được đưa vào một căn nhà hoang rồi được bàn giao cho một nhóm người khác", em L. cho hay.

Tại casino Yong Yuan, nhóm của L. mới vỡ lẽ "việc nhẹ lương cao" thực chất là làm cho các ứng dụng cho vay, lừa đảo cho vay qua mạng.

"Tụi cháu làm 12 tiếng mỗi ngày, nhiệm vụ là lên mạng nhắn tin hướng dẫn người vay qua ứng dụng. Do làm hơn 3 tuần không nhận được lương nên tụi cháu xin nghỉ thì quản lý không cho mà ra giá 2.500 USD/người mới được rời đi.

Ở trong đó không khác gì bị giam lỏng, sau giờ làm việc chỉ được về phòng nghỉ, không ai được ra ngoài. Lúc cháu ở trong đó từng chứng kiến nhiều người bỏ trốn không thành bị đánh đập dã man", L. run rẩy nhớ lại.

Người ở casino vẫn còn truy tìm người có liên quan

Chị Srey Mao, một người buôn bán ở Chrey Thom, khuyên chúng tôi không nên đến gần khu vực có casino Golden Phoenix.

"Mấy hôm trước xảy ra vụ việc 42 người Việt Nam nhảy sông, một người địa phương đi qua đây có cầm điện thoại trên tay đã bị bảo vệ kéo vào đánh thừa chết thiếu sống.

Sau vụ việc rùm beng vừa rồi, nhóm người của casino cũng đang truy tìm người ngồi trong xe quay cảnh lao động Việt Nam chạy khỏi casino. Bây giờ, đi xuồng giăng lưới qua lại nơi đó chúng tôi còn sợ", chị Srey Mao nói.

Bị lừa để... lừa người khác

Câu hỏi lao động Việt qua Campuchia để làm gì được hé lộ phần nào khi phóng viên Tuổi Trẻ đi tìm hiểu thực tế.

Người Campuchia hay người Trung Quốc khó mà câu kéo người Việt Nam, nên họ mới dụ người Việt Nam sang lừa người Việt Nam, người Đài Loan lừa người Đài Loan, người Indonesia lừa người Indonesia... Cuối cùng là tiền chảy vào túi mấy ông chủ Trung Quốc.

Ông S.C. (một cán bộ công tác ở TP Sihanoukville) cho hay

Đi làm để... phục vụ app lừa đảo

"Nghe nói công ty ở Campuchia tuyển lao động với đòi hỏi là chỉ cần biết gõ máy tính, lương 800 USD/tháng nên tôi theo người dẫn mối rồi theo đường biên giới tỉnh Tây Ninh sang đây làm.

Tới nơi mới biết nhiều người cũng bị đưa qua đây để làm việc là lên mạng dụ người Việt Nam nạp tiền tham gia các trò chơi trực tuyến, tham gia các sàn giao dịch trực tuyến... mà thật ra là lừa đảo để chiếm tiền người chơi", V. (20 tuổi, ở huyện Kế Sách, Sóc Trăng) đưa chúng tôi đến khu phức hợp gần cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), thuộc địa phận tỉnh Svay Rieng (Campuchia) rồi kể chuyện mình.

Đây là nơi mà V. bị ép "lên mạng lừa đảo" nhiều tháng trời, trước khi được gia đình chuộc khỏi với giá 3.500 USD.

"Mấy ngày đầu, tôi rủ người quen ở Việt Nam nạp tiền vào chơi. Cũng nghĩ là chơi có thắng, có thua nhưng khi làm rồi mới biết người nạp tiền vô rồi thì chẳng bao giờ rút tiền ra được, dù có thắng hay thua. Họ bày chiêu "rút tiền sai mật khẩu" rồi khóa - xóa tài khoản người thắng", V. kể lại và cho hay có hôm nhiều nhất đã kiếm về cho giới chủ 1 tỉ đồng.

Nhưng làm càng lâu thì mối mang càng ít, số nạn nhân đã hiểu mình bị lừa nên nghỉ chơi. Nhiều lao động bị ép phải lên mạng câu kéo người trong nước chơi với chỉ tiêu cụ thể. Nếu ngày nào không đạt chỉ tiêu thì bị bỏ đói, bị hành hạ...

Campuchia song bai

Một khu phức hợp ở Svay Rieng, nơi có các nhóm câu kéo người chơi bạc trực tuyến ở Svay Rieng được canh gác cẩn mật - Ảnh TIẾN TRÌNH

Casino chỉ là vỏ bọc

Một chủ sòng bạc lâu năm ở TP Ba Vet (tỉnh Svay Rieng) lý giải: các chiêu trò lên mạng dụ dỗ người chơi nạp tiền rồi chiếm đoạt phổ biến khi các sòng bạc của người Trung Quốc đầu tư vào Campuchia.

"Ở Trung Quốc cấm đánh bạc, nên ban đầu họ sang Campuchia nói là mở khách sạn, khu nghỉ dưỡng có trò chơi đánh bạc trực tuyến để truyền về cho người chơi ở đại lục.

Nhưng năm ngoái, Chính phủ Campuchia cấm các sòng bạc đánh bạc trực tuyến thì họ đẻ ra mấy trò chơi khác, cả lập ra các sàn giao dịch chứng khoán mà thực chất lừa đảo, chiếm đoạt tiền người chơi.

Để có người tham gia, họ tuyển người của các nước ở Đông Nam Á sang làm việc. Thực chất là người nước nào thì lừa người nước đó để nạp tiền vào các app", vị này cho biết.

Ông T., một chủ sòng bạc ở Ba Vet, cho rằng nhiều người Việt Nam bị lừa sang làm việc cho các nhà mạng lừa đảo, chứ không phải là làm việc cho các casino. "Họ không bỏ tiền ra để xây dựng, nhưng thuê các khu nhà có sẵn của các casino nên người ta lầm tưởng đó là các casino lừa đảo", ông T. giải thích.

Ông S.C., một cán bộ công tác ở TP Sihanoukville, nơi có gần 100 sòng bài do người Trung Quốc đầu tư, cho rằng cao điểm của nạn lừa đảo người qua mạng là trong thời gian diễn ra dịch bệnh COVID-19.

Nhiều người bị hạn chế đi lại vì đại dịch nên hay lên mạng để giải trí. Gặp chào mời, câu kéo tham gia các trò chơi "chơi là có tiền" nên đã tham gia và bị dính lừa đảo. Đó cũng là thời điểm nhu cầu tuyển lao động trong nước để lừa người chơi nhiều nhất.

Tìm khách chơi qua web chiếu "lậu"

web lau

Quảng cáo cá cược dày đặc một trang web chiếu bóng đá "lậu"

Khi được hỏi đã "kinh qua" những app lừa đảo nào, em N.V.L. cho biết do mỗi tháng các app được đổi tên một lần nên em không nhớ rõ.

Trở lại thực tế, với dấu hiệu có từ BET hay 88, người dùng Internet tại Việt Nam hiện nay gần như rất dễ dàng truy cập các trang web hay dịch vụ cá cược, cờ bạc qua mạng. Các trang này còn liên tục chủ động tiếp cận người dùng mới thông qua các quảng cáo xuất hiện dày đặc trong nhiều trang mạng, đặc biệt là các trang chiếu "lậu" bóng đá quốc tế không có bản quyền.

Ở các trang này, quảng cáo cá cược, cờ bạc luôn dày đặc. Chẳng hạn, khi truy cập vào trang web có tên miền xoilac... - chuyên chiếu trực tiếp các trận bóng đá quốc tế - người dùng sẽ ngay lập tức bị "dập chói mắt" bởi hàng chục quảng cáo của các dịch vụ cá cược hiện lên trên màn hình, nào là Fun88, 188bet, tf88, m88, w88, jun88, sodo66... thi nhau nhấp nháy thu hút sự chú ý của người xem.

Mỗi quảng cáo đều tranh thủ "khoe" những ưu đãi tốt nhất hòng dụ người dùng nhấp vào. Chẳng hạn như "thưởng thành viên mới đến 800k", "nạp tiền nhận ngay iPhone 13 pro", "tặng 100% khi nạp 1 triệu đồng", "làm đại lý, 40%", "hoàn trả cao nhất thị trường"...

Thử truy cập vào một mẩu quảng cáo, chúng tôi được dẫn ngay đến trang đăng ký tài khoản người chơi. Muốn đăng ký tài khoản, người chơi phải cung cấp các thông tin thật gồm số điện thoại, email bên cạnh tên tài khoản và mật khẩu.

Tài khoản nhanh chóng được tạo lập kèm theo ưu đãi dẫn dụ người chơi: "chỉ còn một bước nữa là đến các trò chơi thú vị". Bước đó chính là nạp tiền vào tài khoản để chính thức bước vào thế giới các trò chơi do trang web cung cấp.

Để tăng thêm sự thuyết phục, hệ thống còn thông báo người dùng sẽ được tặng 100% số tiền nạp vào tài khoản lần đầu.

Chưa hết, trong phần nạp tiền, hệ thống cũng đưa ra nhiều phương thức khác nhau (ví điện tử, chuyển khoản ngân hàng, ngân hàng trực tuyến, thẻ cào) nhằm cố gắng tạo sự thoải mái nhất để dụ người dùng bước chân vào những trò chơi cá cược. Sau khi nạp tiền, người chơi có thể tham gia các trò cá cược theo thời gian thực các trò thể thao, esport (thể thao điện tử), live casino, nổ hũ, poker, bắn cá...

Tự giới thiệu quá hấp dẫn

Một trang web khác là shbet... tự giới thiệu "là một nhà cái thuộc tập đoàn giải trí có trụ sở chính tại Campuchia đã có thâm niên 10 năm hoạt động trên thị trường cá cược trực tuyến".

Shbet cũng là nhà cái nổi bật đứng đầu trên thị trường cá cược trực tuyến tại Việt Nam. Đây là địa chỉ nhà cái uy tín hàng đầu mà nhiều người chơi chọn để tham gia cá cược năm 2022. Và "những người chơi đã tham gia cá cược lâu năm thì chắc hẳn đều biết đến Shbet..." như quảng cáo của trang web này.

Shbet cung cấp tương đối phong phú các trò cá cược thể thao, casino online, game bài đổi thưởng, bắn cá, đá gà, xổ số.

Để thuyết phục người chơi ở lại, trang web còn cho biết "đã thiết lập một đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, phản ứng nhanh, liên tục cập nhật các link vào Shbet mà không bị chặn bởi các nhà mạng".

ĐỨC THIỆN

Khởi tố vụ án liên quan 40 người tháo chạy khỏi casino bên Campuchia Khởi tố vụ án liên quan 40 người tháo chạy khỏi casino bên Campuchia

TTO - Chiều 22-8, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 bị can về tội “tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, liên quan vụ 40 người tháo chạy khỏi casino Campuchia.

TIẾN TRÌNH - ĐAN THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên