07/05/2021 09:24 GMT+7

Cách ly xã hội toàn TP Vĩnh Yên, Đà Nẵng xét nghiệm tài xế, Hưng Yên cấm tập trung quá 20 người

CHÍ TUỆ - Q.T. - VIỆT HÙNG
CHÍ TUỆ - Q.T. - VIỆT HÙNG

TTO - Trước tình hình dịch COVID-19 phức tạp, nhiều tỉnh, thành đã đưa ra hàng loạt biện pháp để phòng chống, từ mở rộng xét nghiệm tầm soát đến cách ly xã hội...

Cách ly xã hội toàn TP Vĩnh Yên, Đà Nẵng xét nghiệm tài xế, Hưng Yên cấm tập trung quá 20 người - Ảnh 1.

Tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ khu vực bar New Phương Đông, nơi có nhiều ca dương tính với COVID-19 - Ảnh: V.HÙNG

Tỉnh Vĩnh Phúc quyết định thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng đối với toàn TP Vĩnh Yên kể từ 0h ngày 7-5 đến 0h ngày 22-5.

Theo quyết định do Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành ký, thực hiện cách ly toàn TP Vĩnh Yên đảm bảo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, xã/phường cách ly với xã/phường.

Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu hoặc làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động. 

Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên bố trí cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thực sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, trực phòng chống dịch COVID-19...

Các đơn vị ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động của ngân hàng và hỗ trợ doanh nghiệp (như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm…), chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất - nhập khẩu hàng hóa, khám chữa bệnh được tiếp tục hoạt động.

UBND thành phố Vĩnh Yên quy định cụ thể các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu được duy trì hoạt động. Các phân xưởng, nhà máy sản xuất, cơ sở kinh doanh phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn. 

Người đứng đầu doanh nghiệp chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động. 

Các doanh nghiệp có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh có thể tạm dừng hoạt động. Lãnh đạo TP Vĩnh Yên chịu trách nhiệm nếu để lây nhiễm trong khu cách ly và khu vực phong tỏa.

Tối 7-5, trước tình hình dịch COVID-19 phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành đã triệu tập cuộc họp khẩn và đưa ra các quyết định quan trọng.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc đến chiều ngày 6-5, toàn tỉnh đã ghi nhận 25 ca nhiễm COVID-19. 

Dịch bắt đầu từ ngày 2-5, liên quan nhóm chuyên gia Trung Quốc nhiễm COVID-19, lây cho 6 cô gái ở quán bar Sunny (TP Phúc Yên).

Hưng Yên: không tập trung quá 20 người bên ngoài công sở

Ngày 6-5, chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên có công điện số 883 về việc tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

"Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến rất phức tạp, đã xuất hiện 2 ổ dịch tại thôn Hoàng Xá, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ và tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào. Qua truy vết, phát hiện nhiều trường hợp F1, F2 tại hầu hết các địa phương trong tỉnh; dịch bệnh có nguy cơ lây lan trên diện rộng" - nội dung công điện.

Theo đó, tỉnh Hưng Yên đã tạm dừng các dịch vụ không thiết yếu từ 0h ngày 7-5 như: phòng tập gym, yoga, spa, cơ sở làm đẹp, cơ sở cắt tóc, gội đầu, nhà hàng ăn uống phục vụ tại chỗ (nhà hàng phục vụ khách mua hàng mang đi được phép hoạt động); không tập trung quá 20 người bên ngoài công sở…

Đà Nẵng xét nghiệm diện rộng tài xế ôtô taxi, xe công nghệ

Trước tình hình các ca dương tính COVID-19 được phát hiện ở TP Đà Nẵng đi bằng xe taxi, xe ôtô công nghệ, sáng 7-5 Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đề nghị các đơn vị rà soát, tổng hợp danh sách tài xế để tổ chức xét nghiệm.

Cách ly xã hội toàn TP Vĩnh Yên, Đà Nẵng xét nghiệm tài xế, Hưng Yên cấm tập trung quá 20 người - Ảnh 2.

TP Đà Nẵng sẽ tổ chức xét nghiệm COVID-19 diện rộng các tài xế xe taxi, xe công nghệ - Ảnh: V.Hùng

Bên cạnh đó, TP chỉ đạo Sở Y tế, Sở Công thương, quận Hải Châu… khẩn trương lên kế hoạch tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ tiểu thương tại chợ Đống Đa hiện đã bị tạm dừng, phong tỏa do liên quan đến một ca dương tính COVID-19.

Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh cho hay, hiện trong nhân dân đang thiếu cảnh giác về dịch bệnh, có những trường hợp bị sốt nhưng chỉ coi là sốt thông thường nên TP chỉ đạo Sở Y tế khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn những trường hợp có biểu hiện ho, sốt cần đến ngay cơ sở y tế để xét nghiệm và đề nghị các tiệm thuốc tây không được bán thuốc ho, thuốc sốt nếu không có toa của bác sĩ.

Đồng thời, sáng 7-5 có thêm 3 người có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, trong đó một người là nhân viên làm việc tại quán bar New Phương Đông, hai người còn lại đều có yếu tố dịch tễ từng đến quán bar này. 

Cả ba ca bệnh này đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Cộng dồn từ ngày 28-4 đến nay là 6 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Hiện TP Đà Nẵng đã triển khai các công tác phong tỏa khu vực tổ 35, tổ 36 phường Thuận Phước, xung quanh khu vực bar New Phương Đông (quận Hải Châu) và phong tỏa chung cư 12T3 đường Bùi Dương Lịch (quận Sơn Trà). 

Công an thành phố Đà Nẵng cũng cho biết đã triển khai lực lượng đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại các khu cách ly, đồng thời thiết lập trung tâm huấn luyện để cách ly các cán bộ, chiến sĩ công an là F1.

Tuổi Trẻ Online sẽ tiếp tục cập nhật công tác phòng chống dịch của các tỉnh, thành phố... mời bạn đọc đón xem.

Vĩnh Phúc truy quét, lại bắt được người Trung Quốc nhập cảnh trái phép Vĩnh Phúc truy quét, lại bắt được người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

TTO - Tối 6-5, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc ra thông báo truy tìm nam thanh niên tổ chức cho người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép. Trong ngày, công an địa phương lại bắt được 4 người Trung Quốc đang lẩn trốn.

CHÍ TUỆ - Q.T. - VIỆT HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên