09/09/2025 17:09 GMT+7

Các hồ nước ở An Giang vừa trữ nước làm ruộng vừa khai thác du lịch

Các hồ nước lớn độc đáo nằm xen giữa các dãy núi và đồng bằng ở vùng đất bảy núi An Giang không chỉ giúp dân tích trữ nước làm ruộng mà còn khai thác du lịch, nhiều du khách thích mê.

Hồ nước - Ảnh 1.

Sở Du lịch An Giang đi khảo sát hồ nước để khai thác du lịch vùng bảy núi An Giang - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ngày 9-9, ông Nguyễn Thành Quốc - phó giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang - cho biết vùng bảy núi An Giang có nhiều hồ nước lớn mang vẻ đẹp độc đáo rất riêng như hồ Tà Pạ, hồ Soài So, hồ Soài Chek (ở xã Tri Tôn) và hồ Thanh Long, hồ Thủy Liêm và hồ Tà Lọt, hồ Núi Dài (ở xã Núi Cấm).

Địa phương đã có chuyến đi khảo sát du lịch ở các hồ này và nhận thấy có rất nhiều tiềm năng khai thác du lịch.

Có một số hồ nước trên đã nổi tiếng và được nhiều du khách trẻ đến tham quan và chụp ảnh kỷ niệm với gia đình, bạn bè.

"Các hồ nước lớn này có tiềm năng khai thác du lịch. Chúng tôi đang đề xuất với UBND tỉnh An Giang xem xét đầu tư thêm cơ sở hạ tầng giao thông để kết nối và khai thác du lịch ở các hồ nước trên.

Có đường thuận tiện, địa phương sẽ kêu gọi nhà đầu tư đến đầu tư làm điểm đến, điểm vui chơi giải trí phù hợp phục vụ du khách", ông Quốc nói.

Hồ nước - Ảnh 2.

Cây rừng thay lá giữa lòng hồ Tà Lọt tạo nên cảnh đẹp thu hút du khách - Ảnh: CHÍ CÔNG

"Các hồ nước ở xã Núi Cấm này đẹp lắm. Có hồ này tôi và bà con có nước để trồng lúa, trồng rau màu trong mùa khô, nắng nóng kéo dài, khan hiếm nước.

Các hồ nước này nếu được khai thác đúng mức về du lịch, dân cũng hưởng lợi, có thêm kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình", chị Võ Thị Kim Hiền - người dân xã Núi Cấm - chia sẻ.

Các hồ nước ở An Giang vừa trữ nước làm ruộng vừa khai thác du lịch - Ảnh 3.

Đứng trên khu vực hồ Tà Pạ, du khách chụp ảnh với cánh đồng lúa chín vàng - Ảnh: CHÍ CÔNG

Các hồ nước ở An Giang vừa trữ nước làm ruộng vừa khai thác du lịch - Ảnh 4.

Nước hồ Tà Pạ (xã Tri Tôn) xanh trong - Ảnh: CHÍ CÔNG

Các hồ nước ở An Giang vừa trữ nước làm ruộng vừa khai thác du lịch - Ảnh 5.

Hồ Thủy Liêm nằm trên đỉnh núi Cấm - Ảnh: CHÍ CÔNG

Hồ nước - Ảnh 6.

Hồ Núi Dài tích trữ nước giúp dân vùng bảy núi An Giang làm lúa và có tiềm năng khai thác du lịch - Ảnh: CHÍ CÔNG

Các hồ nước ở An Giang vừa trữ nước làm ruộng vừa khai thác du lịch - Ảnh 7.

Hồ Tà Lọt ở xã Núi Cấm nằm dưới dãy núi hùng vĩ và tích trữ nước giúp dân trồng lúa, rau màu - Ảnh: CHÍ CÔNG

Các hồ nước lớn ở An Giang vừa giúp dân trữ nước làm ruộng vừa khai thác du lịch, du khách mê - Ảnh 8.Làm sao khai thác tốt nhất tài nguyên du lịch núi Cấm, nơi được mệnh danh Đà Lạt miền Tây?

Núi Cấm (hay gọi Thiên Cấm Sơn) ở xã Núi Cấm, tỉnh An Giang - nơi được mệnh danh là Đà Lạt ở miền Tây, khách du lịch đến hành hương, săn mây, thưởng thức đặc sản ẩm thực. Địa phương cần làm gì để khai thác đặc sản du lịch tốt nhất?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên