
Ca nô đưa khách đi tham quan tại khu vực biển cù lao Mái Nhà, xã Ô Loan, Đắk Lắk - Ảnh: THANH THƯƠNG
Ngày 20-5, UBND xã Ô Loan, Đắk Lắk có văn bản về việc tăng cường thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài thú biển, trong đó có cá voi.
Bám đuổi, áp sát, tiếp cận gần gây ảnh hưởng đến cá voi
Theo văn bản, thời gian gần đây, tại vùng biển ven bờ khu vực cù lao Mái Nhà xuất hiện hiện tượng cá voi di cư, nổi lên mặt nước săn mồi. Đây là hiện tượng tự nhiên hiếm gặp tại khu vực biển này, điều đó báo hiệu môi trường sinh thái biển có sự phục hồi tích cực.
Tuy nhiên, qua phản ánh, xuất hiện tình trạng một số tàu cá, ca nô, du khách, nhiếp ảnh gia tự phát tiếp cận quá gần khu vực cá voi xuất hiện để quay phim, chụp ảnh.
Một số phương tiện có dấu hiệu tăng tốc, di chuyển áp sát, bám đuổi cá voi, gây ảnh hưởng đến tập tính tự nhiên và môi trường sống của loài động vật này.
Việc sử dụng phương tiện tiếp cận ở khoảng cách gần có thể gây tiếng ồn từ động cơ, làm xáo trộn môi trường sống, ảnh hưởng đến khả năng định hướng, săn mồi và sinh hoạt của cá voi; tiềm ẩn nguy cơ va chạm, gây tổn thương đối với cá voi, ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển.
Tăng biện pháp bảo vệ, xử nghiêm trường hợp cố tình vi phạm
Trước tình trạng trên, UBND xã Ô Loan đề nghị các cơ quan, đơn vị và người dân phối hợp triển khai nhiều biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt các loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm, trong đó có cá voi và các loài động vật có vú biển.
Đó là tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và giám sát hoạt động khai thác, vận chuyển, du lịch tự phát trên biển nhằm bảo vệ cá voi và các loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm.
Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã và Đồn Biên phòng An Hải phối hợp tuần tra, kiểm soát tàu thuyền hoạt động ven bờ, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp bám đuổi cá voi, tụ tập đông phương tiện, tổ chức tham quan tự phát gây mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông đường thủy và ảnh hưởng môi trường sinh thái biển.
Các đơn vị chức năng đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, mạng xã hội và tại khu dân cư, vận động người dân, ngư dân, du khách nâng cao ý thức bảo vệ động vật biển quý hiếm, không tiếp cận quá gần hoặc gây tác động đến tập tính tự nhiên của cá voi.
Người dân, ngư dân, chủ phương tiện cũng được khuyến cáo giảm tốc độ tàu thuyền, giữ khoảng cách an toàn và hạn chế tiếng ồn khi phát hiện cá voi, không xả rác thải xuống biển.
Không lợi dụng hoạt động vận chuyển khách du lịch để tổ chức các hoạt động tự phát, tụ tập đông người hoặc khai thác hình ảnh, tiếp cận cá voi trái quy định gây mất an toàn giao thông đường thủy và ảnh hưởng đến môi trường sống của động vật biển quý hiếm.
Khi phát hiện cá voi bị thương, mắc lưới, dạt bờ hoặc có dấu hiệu bất thường cần kịp thời báo cho cơ quan chức năng để phối hợp cứu hộ, xử lý theo quy định.
Các trường hợp cố tình vi phạm, gây ảnh hưởng đến cá voi và môi trường sống tự nhiên của loài động vật biển quý hiếm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật hiện hành.
Trước đó như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin hai mẹ con cá voi liên tục xuất hiện săn mồi ở vùng biển Cù Lao Mái Nhà từ ngày 15 đến 18-5 đã tạo sự thích thú cho người dân và du khách. Nhiều người đã ra biển để tận mắt chứng kiến, quay phim, chụp ảnh cảnh cá voi nổi lên mặt nước và săn mồi.
Tuy nhiên bên cạnh sự hào hứng, đã xuất hiện tình trạng một số ca nô, tàu thuyền chạy lại quá gần, thậm chí lao thẳng về phía cá voi để có được hình ảnh cận cảnh.
Những hành động này gây ảnh hưởng, tác động lớn đến cá voi, đồng thời gây nguy hiểm cho chính người đi trên tàu, ca nô.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận