Tag: Ban chỉ huy quân sự

TP.HCM đề xuất tăng phụ cấp cho bảo vệ dân phố thêm 1,4 triệu/tháng

UBND TP.HCM đề xuất bảo vệ dân phố được hưởng phụ cấp 3,6 triệu/người/tháng, tăng 1,4 triệu.

Bắt nhóm thanh niên mang súng từ Quảng Nam ra Đà Nẵng đòi nợ thuê

Nhóm thanh niên mang theo súng, hung khí từ Quảng Nam ra Đà Nẵng đòi nợ thuê đã bị công an khởi tố, tạm giam.

Phó ban chỉ huy quân sự xã ngoại tình, đe dọa bạn tình là  nữ giáo viên

Ông Nguyễn Khắc Lương, phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã, ngoại tình với bà B. là giáo viên trên địa bàn. Khi bà B. muốn chấm dứt, ông Lương đã liên tục nhắn tin đe dọa, uy hiếp.

Trụ sở xã bị tấn công tại Đắk Lắk: vừa sửa chữa vừa phục vụ người dân

Trong khi gấp rút sửa chữa trụ sở UBND xã bị tấn công tại Đắk Lắk, hai xã bố trí phòng tạm để tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả cho người dân.

Đào đất xây nhà, phát hiện quả bom 250kg còn ngòi nổ

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh cho biết lực lượng công binh đã đến thu gom và xử lý một quả bom nặng hơn 250kg tại huyện Duyên Hải.

Phát hiện quả bom nặng hơn 150kg còn nguyên ngòi nổ

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh cho biết lực lượng công binh đã đến thu gom và xử lý một quả bom nặng hơn 150kg tại thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Phạt tiền 29 thanh niên trốn nghĩa vụ quân sự

29 thanh niên ở huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) bị phạt 11 triệu đồng mỗi người vì không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023.

Phát hiện quả bom 112kg còn ngòi nổ

TTO - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh cho biết lực lượng công binh đã đến thu gom và xử lý một quả bom nặng khoảng 112kg tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Một quân nhân mất liên lạc, huy động hàng trăm người đi tìm

TTO - Một quân nhân thuộc Ban chỉ huy quân sự huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) bỗng nhiên mất liên lạc. Hai ngày qua đơn vị và chính quyền địa phương nơi cư trú của quân nhân này đã huy động hàng trăm người đi tìm.

Hạ Long cho mở lại các hoạt động kinh doanh dịch vụ từ 12h ngày 16-2

TTO - Thành ủy TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa thống nhất việc mở lại toàn bộ các hoạt động kinh doanh dịch vụ trên địa bàn kể từ 12h ngày 16-2, nhằm thúc đẩy phục hồi mạnh mẽ kinh tế trong bối cảnh dịch COVID-19 đang dần được kiểm soát.