10/04/2026 19:23 GMT+7

Cà Mau: Một ca tử vong nghi viêm não mô cầu

Chiều 10-4, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau (CDC Cà Mau) trên địa bàn đã ghi nhận các trường hợp nghi mắc bệnh viêm màng não do não mô cầu gây ra, trong đó đã có 1 người tử vong.

Trước đó ngày 9-4, CDC Cà Mau tiếp nhận thông tin về ba trường hợp nghi mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Ngay sau đó, cơ quan chuyên môn đã cử đoàn kiểm tra, giám sát phối hợp xử lý và lấy mẫu gửi về Viện Pasteur TP.HCM để xét nghiệm.

Kết quả xác định có hai bệnh nhân dương tính với vi khuẩn não mô cầu. Trường hợp còn lại không phát hiện vi khuẩn do đã điều trị kháng sinh trước đó. Đáng chú ý, trong số các ca bệnh này đã ghi nhận một trường hợp tử vong.

“Theo quy định chúng tôi sẽ gửi mẫu xét nghiệm 2 lần chỗ Viện Pasteur TP.HCM. Lần 1 đã xác định dương tính, nhưng chúng tôi vẫn cho xét nghiệm lần 2 lại, khi có kết quả lần 2 sẽ có văn bản báo cáo", bác sĩ chuyên khoa II Trần Hiến Khóa - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau - nói.

Trước sự xuất hiện của mầm bệnh, Giám đốc CDC Cà Mau lưu ý người dân không nên quá hoang mang, bởi từ đầu năm đến nay khu vực phía Nam chỉ ghi nhận rải rác vài trường hợp và bệnh chưa bùng phát thành dịch lớn.

Hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi sát tình hình sức khỏe của các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân, triển khai các biện pháp vệ sinh dịch tễ tại khu vực sinh sống của các ca bệnh nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

"Viêm màng não do não mô cầu là một bệnh truyền nhiễm cấp tính lây truyền qua đường hô hấp, do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra. Bệnh chủ yếu gây viêm màng não với các triệu chứng điển hình như nhức đầu, sốt cao, cứng gáy, nôn và lơ mơ. Đặc biệt, bệnh nhân thường xuất hiện sốt phát ban dạng hình bản đồ, với các vết ban ngoằn ngoèo và có dấu hiệu hoại tử trên các nốt ban", bác sĩ Khóa cho hay.

Khuyến cáo về giải pháp phòng bệnh hiệu quả nhất, bác sĩ chuyên khoa II Trần Hiến Khóa cho biết bệnh lây chủ yếu qua đường hô hấp thông qua tiếp xúc gần giữa người với người. Do đó biện pháp tốt nhất hiện nay là tiêm ngừa vắc xin. Tuy nhiên do vắc xin viêm màng não do não mô cầu hiện không nằm trong Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, người dân cần chủ động thực hiện tiêm chủng dịch vụ để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Để chủ động phòng ngừa tại chỗ, người dân cần thực hiện nghiêm túc việc giữ vệ sinh tay chân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và đeo khẩu trang tại nơi đông người để hạn chế tối đa nguy cơ lây lan.

Cà Mau: Ghi nhận ca tử vong nghi viêm não mô cầu - Ảnh 2.Cứu sống người từng tiếp xúc gần với học sinh tử vong do viêm não mô cầu ở Phú Quốc

Người bạn cùng lớp từng tiếp xúc gần với nữ học sinh 11 tuổi ở Phú Quốc tử vong do viêm não mô cầu, đã vượt qua nguy kịch sau ba ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (TP.HCM).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất