23/03/2026 16:01 GMT+7

Cứu sống người từng tiếp xúc gần với học sinh tử vong do viêm não mô cầu ở Phú Quốc

Người bạn cùng lớp từng tiếp xúc gần với nữ học sinh 11 tuổi ở Phú Quốc tử vong do viêm não mô cầu, đã vượt qua nguy kịch sau ba ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (TP.HCM).

Cứu sống người từng tiếp xúc gần với học sinh tử vong do viêm não mô cầu ở Phú Quốc - Ảnh 1.

Nữ sinh L.T.Y.V. (11 tuổi, ngụ đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) từng nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì mắc bệnh viêm não mô cầu, sau khi tiếp xúc gần với người bạn cùng lớp đã tử vong vì bệnh này - Ảnh: BVCC

Chiều 23-3, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (TP.HCM) cho biết khoa cấp cứu - hồi sức tích cực, chống độc của bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị thành công cho bệnh nhi L.T.Y.V. (11 tuổi, ngụ đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang). Trước đó, bệnh nhân đã nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì mắc bệnh viêm não mô cầu.

Bệnh nhi nhập viện với các triệu chứng điển hình của nhiễm não mô cầu như sốt cao, đau đầu dữ dội, nôn ói và sự xuất hiện của các ban xuất huyết hình "bản đồ" đặc trưng với mảng da sậm màu, hoại tử ở trung tâm.

Đáng chú ý, qua khai thác dịch tễ, em V. từng tiếp xúc gần với một bạn cùng lớp đã tử vong trước đó do nghi nhiễm loại vi khuẩn này.

Kết quả xét nghiệm PCR và cấy dịch não tủy đã xác nhận bệnh nhi dương tính với vi khuẩn Neisseria meningitidis type B, dẫn đến chẩn đoán xác định là nhiễm trùng huyết và viêm màng não mủ do não mô cầu.

Nhờ được đưa đến bệnh viện sớm và xử trí kịp thời ngay trong "thời điểm vàng" sau khi bệnh khởi phát nhanh chỉ trong vòng 12 giờ, em V. đã tránh được các biến chứng tử vong như sốc nhiễm trùng hay suy đa cơ quan.

Sau ba ngày điều trị tích cực, sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định rõ rệt, hết sốt, tỉnh táo và các chỉ số sinh hiệu cũng như dịch não tủy đều cải thiện tích cực.

Trước tình hình này, ngành y tế đưa ra khuyến cáo khẩn cấp đối với những người từng tiếp xúc gần với ca bệnh như người thân sống cùng nhà hoặc bạn học cùng lớp.

Những nhóm người này cần thực hiện uống thuốc dự phòng càng sớm càng tốt, lý tưởng nhất là trong vòng 24 - 48 giờ.

Trong đó người lớn và trẻ em trên 12 tuổi có thể sử dụng liều duy nhất 500mg Ciprofloxacin. Đối với trẻ nhỏ dưới 12 tuổi, liều dự phòng được khuyến nghị là 10mg Azithromycin trên mỗi kg cân nặng, và phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú cũng có thể sử dụng Azithromycin với liều duy nhất 500mg.

Song song với việc dùng thuốc, việc theo dõi sát sao các dấu hiệu như sốt, đau đầu hoặc nổi ban là vô cùng quan trọng để có thể đi khám và xử lý kịp thời, đồng thời người dân bắt buộc phải khai báo tiền sử tiếp xúc với nhân viên y tế.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới cho biết thêm nhiễm não mô cầu là một căn bệnh đặc biệt nguy hiểm do khả năng lây truyền nhanh qua đường hô hấp và có thể dẫn đến tử vong chỉ trong vài giờ kể từ khi phát bệnh.

Theo khuyến cáo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, để chủ động phòng bệnh, cần:

1. Giữ vệ sinh nơi ở, giữ thông thoáng nơi ở, nơi làm việc.

2. Giữ vệ sinh cá nhân: rửa tay thường xuyên bằng nước và xà phòng; không khạc nhổ nơi công cộng; che kín mũi miệng khi ho, hắt hơi.

3. Đeo khẩu trang khi mắc bệnh hoặc tiếp xúc gần với người mắc bệnh, khi đến nơi đông người, đặc biệt là đến bệnh viện.

4. Nếu tiếp xúc gần với người bệnh não mô cầu, cần thông báo với nhân viên y tế địa phương để được uống kháng sinh dự phòng.

5. Tiêm vắc xin phòng bệnh.

Cứu sống người bạn từng tiếp xúc gần với học sinh tử vong do viêm não mô cầu ở Phú Quốc - Ảnh 3.1 học sinh ở Phú Quốc tử vong, nghi bị mắc bệnh viêm não mô cầu

Trung tâm Y tế Phú Quốc đã báo cáo nhanh về một trường hợp bệnh nhân ở đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) nghi bị mắc bệnh viêm não mô cầu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất