
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (TP.HCM) tiếp nhận, điều trị các ca viêm não mô cầu - Ảnh: XUÂN MAI
Theo báo cáo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM về tình hình bệnh truyền nhiễm tại TP.HCM trong tuần 11 (từ ngày 9 đến 15-3), TP.HCM ghi nhận một trường hợp viêm màng não do não mô cầu là sinh viên 21 tuổi (ngụ phường Bình Lợi Trung), đang học online tại Trường đại học Giao thông vận tải.
Ngày 9-3, sinh viên này khởi phát bệnh, và được nhập viện điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định ngày 10-3, rồi được chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới ngày 11-3.
Khai thác tiền sử ghi nhận sinh viên này chưa tiêm vắc xin ngừa bệnh do não mô cầu.
Sau thời gian điều trị, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và xuất viện vào ngày 19-3.
Hai người sống cùng nhà với sinh viên này đã được y tế địa phương cho uống thuốc Ciprofloxacin 500mg, 1 viên liều duy nhất dự phòng.
Đồng thời tiếp tục theo dõi đủ 10 ngày đối với người tiếp xúc gần ca viêm màng não do não mô cầu ở phường Bình Lợi Trung nêu trên.
Thời điểm này, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới cũng tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhi L.T.Y.V. (11 tuổi, ngụ đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) mắc bệnh viêm não mô cầu nguy kịch, sau khi tiếp xúc gần với bạn cùng lớp đã tử vong vì bệnh này vào ngày 16-3.
Nhờ được đưa đến bệnh viện sớm và xử trí kịp thời ngay trong "thời điểm vàng" sau khi bệnh khởi phát nhanh chỉ trong vòng 12 giờ, em V. đã tránh được các biến chứng tử vong như sốc nhiễm trùng hay suy đa cơ quan.
Sau ba ngày điều trị tích cực, sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định rõ rệt, hết sốt, tỉnh táo và các chỉ số sinh hiệu cũng như dịch não tủy đều cải thiện tích cực.
Theo Viện Pasteur TP.HCM, bệnh viêm não mô cầu thường xảy ra vào thời điểm giao mùa - cuối mùa khô đầu mùa mưa.
Về tác nhân lây bệnh, con người được coi là ổ chứa vi khuẩn não mô cầu trong tự nhiên, do vậy nguồn lây bệnh chủ yếu là bệnh nhân và người lành mang vi khuẩn.
Trong cộng đồng, tỉ lệ người lành mang vi khuẩn không có triệu chứng lâm sàng (người lành mang trùng) từ 5-25%, tỉ lệ này thậm chí còn cao hơn ở khu vực ổ dịch (30-40%).
Các bác sĩ cho biết nhiễm não mô cầu là một căn bệnh đặc biệt nguy hiểm, do khả năng lây truyền nhanh qua đường hô hấp.
Bệnh viêm màng não do não mô cầu có các thể lâm sàng như viêm màng não mủ, nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn, viêm khớp, viêm màng ngoài cơ tim, viêm phổi, viêm thanh quản thể tối cấp… trong đó viêm màng não mủ và nhiễm khuẩn huyết thường gặp hơn cả.
Tỉ lệ tử vong khi mắc bệnh viêm não mô cầu có thể từ 8-15%. Bệnh thường để lại di chứng nặng nề như chậm phát triển tinh thần, điếc, liệt (chiếm tỉ lệ 10-20%). Thể nặng nhất là nhiễm trùng huyết tối cấp, có thể gây tử vong trong 24 giờ sau khi khởi phát.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận