
Nhiều người dân lo ngại đường thoát nước bị uốn cong sẽ cản trở dòng chảy gây ngập - Ảnh: THANH HUYỀN
Ghi nhận tại hiện trường, dọc theo tuyến đường Tạ Thị Hai có đến vài chục điểm cống thoát nước phải uốn cong để né các cột điện ở cả hai bên đường.
Đáng nói, không chỉ né các trụ điện trung thế, hạ thế lớn khó di dời, hệ thống cống này còn "ưu tiên" né cả những trụ điện nhỏ do người dân tự cắm trên phần đất ven lộ để kéo điện về nhà.
Thậm chí, một số đoạn cống đi ngang mặt nhà dân còn được thiết kế né vào trong lòng đường bằng cách âm ống mà không rõ lý do.
Sự việc khiến nhiều người dân hoài nghi về thiết kế của dự án, đồng thời đặt câu hỏi liệu việc thi công đường thoát nước gấp khúc như vậy có đảm bảo khả năng thoát nước kịp thời khi mưa lớn hay không.

Nhiều đoạn thoát nước đã làm cơ bản xong - Ảnh: THANH HUYỀN
Chị Lâm Thị The (ngụ phường Hiệp Thành) bày tỏ sự lo lắng: "Đường cống làm cao mà lại cong, né các cột điện như vậy trong khi nền nhà tôi lại thấp. Tôi sợ sau này cống không thoát được, nước dơ và rác rưởi ùn ứ sẽ tràn hết vào nhà. Từ trước đến giờ tôi mới thấy cách làm cống lạ lùng như vậy, không hiểu sao cống làm mà không thể đi thẳng được".
Đồng quan điểm, một người dân sống lâu năm tại khu vực (từng có kinh nghiệm làm công trình xây dựng) khẳng định: "Làm cống là phải làm thẳng, chứ làm cong quẹo như thế này thì nước chảy làm sao thông được. Có đoạn cống còn né hẳn vào trong nền đường, chắc chắn sau này sẽ ngập lại chứ khó mà thoát nước. Ai đời đi làm cống mà lại đi né cột điện cong quẹo như vậy".

Một số đoạn "né" cột điện và "né" luôn nhà dân, ống dẫn nước được đi âm dưới lòng đường - Ảnh: THANH HUYỀN
Bà Trần Thị Lúi (khóm Biển Tây A, phường Hiệp Thành) cũng cho biết ngay từ đầu khi thấy đơn vị thi công làm hệ thống thoát nước uốn lượn, bà đã thấy bất thường và rất e ngại về hiệu quả thực tế khi đưa vào sử dụng, nhất là việc tiêu thoát nước vào những ngày mưa lớn.
Trao đổi về vấn đề này, ông Huỳnh Lợi Nguyên - Giám đốc quản lý dự án đường Tạ Thị Hai (thuộc Ban quản lý dự án khu vực Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) - cho biết dự án này khi thực hiện thì chính quyền hai cấp đã được chuyển giao từ Phòng Kinh tế - Hạ tầng.
Hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt từ trước và hiện tại đơn vị đang thi công đúng theo hồ sơ thiết kế đó.
"Mương thoát nước đúng là có né một số trụ điện. Mương có chiều rộng 8 tấc và hiện không nằm trên phạm vi lòng đường nên vẫn đảm bảo an toàn giao thông.
Việc mương né cột điện chỉ bẻ một góc 'thoai thoải' nên không ảnh hưởng đến dòng chảy, không gây cản trở hay ách tắc, vẫn đảm bảo việc thoát nước bình thường" - ông Nguyên lý giải.

Trên đoạn đường chỉ gần 2km đã có đến hơn 30 điểm cột điện bị đường thoát nước "né" - Ảnh: THANH HUYỀN
Dự án nâng cấp cải tạo tuyến đường Tạ Thị Hai có chiều dài khoảng 1.800m, được triển khai thực hiện từ tháng 10-2025. Trên toàn tuyến có tổng cộng 36 điểm cống phải né các trụ điện, với tổng mức đầu tư dự án khoảng 19 tỉ đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận