28/03/2024 09:54 GMT+7

Cà Mau chi 10 tỉ hỗ trợ người dân có nước ngọt sử dụng

Trước tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra nhiều nơi, tỉnh Cà Mau đã thống nhất sử dụng 10 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách để hỗ trợ người dân mua dụng cụ trữ nước ngọt, cũng như mở rộng mạng lưới ống cấp nước.

Dù ở cách trạm cấp nước khoảng 4km nhưng hơn 3 tháng nay, hàng trăm hộ dân ở xã Biển Bạch, huyện Thới Bình phải mua nước từ ghe như thế này với giá 50.000 đồng/  m³  - Ảnh: THANH HUYỀN

Dù ở cách trạm cấp nước khoảng 4km nhưng hơn 3 tháng nay, hàng trăm hộ dân ở xã Biển Bạch, huyện Thới Bình phải mua nước từ ghe như thế này với giá 50.000 đồng/m³ - Ảnh: THANH HUYỀN

Ngày 28-3, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh đã thống nhất sử dụng 10 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh để hỗ trợ một số địa phương ứng phó với tình trạng thiếu nước ngọt do hạn hán, xâm nhập mặn.

Cụ thể, ngân sách sẽ hỗ trợ cho huyện Trần Văn Thời, huyện U Minh và huyện Thới Bình mua dụng cụ chứa nước để giải quyết nhu cầu cấp bách thiếu nước hiện tại.

UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước các công trình hiện có để đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân. Quá trình thực hiện phải quản lý, kiểm soát chặt chẽ vật tư, thiết bị thi công và đảm bảo chất lượng công trình.

Theo thống kê, Cà Mau hiện có hơn 2.620 hộ gia đình bị thiếu và không chủ động được nguồn nước ngọt sinh hoạt do hạn hán.

Hơn 6.400 hộ dân Cà Mau thiếu nước sinh hoạtHơn 6.400 hộ dân Cà Mau thiếu nước sinh hoạt

TT - Ngày 19-4, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết toàn tỉnh có hơn 6.400 hộ dân thiếu và không có nước sinh hoạt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên