15/02/2023 19:11 GMT+7

Buộc tháo dỡ nhà hàng hơn 1.000m2 xây dựng không phép trên đất trồng lúa

Nhà hàng xây dựng không phép hơn 1.000m2 trên đất nông nghiệp đã bị xử phạt vi phạm hành chính, buộc tháo dỡ nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động, đón khách mỗi ngày.


Buộc tháo dỡ nhà hàng hơn 1.000m2 xây dựng không phép trên đất trồng lúa - Ảnh 1.

Nhà hàng Sân Bay, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ xây dựng không phép - Ảnh: LÊ DÂN

Đó là nhà hàng Sân Bay nằm trên đường Võ Văn Kiệt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ với mặt tiền dài khoảng 100m, gồm khu ngoài trời và khu phòng VIP, đã hoạt động từ ngày 18-11-2022.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online trong ngày 15-2, nhà hàng này vẫn đón khách dù UBND quận Bình Thủy đã có quyết định cưỡng chế tháo dỡ.

Ông Võ Ngọc Khanh - công chức địa chính, xây dựng đô thị và môi trường phường Long Hòa - cho biết nhà hàng này xây dựng không phép tại thửa đất số 695, 1356 do bà N.P.T. (ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đứng tên và là đất trồng lúa nằm trong dự án nhưng chưa thu hồi.

Ngày 30-8-2022, UBND phường Long Hòa đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà T. về hành vi sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. 

Thời điểm lập biên bản, tại hiện trường có khung đà bê tông cốt thép đổ tại chỗ, cột sắt tiền chế, vách đang xây dựng... với tổng diện tích xây dựng hơn 1.000m2.

Ngày 12-9-2022, UBND quận Bình Thủy đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà N.P.T. số tiền 80 triệu đồng và buộc bà T. trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định phải khôi phục lại các điều kiện để sử dụng đất đúng mục đích theo hồ sơ địa chính.

Bà T. sau đó đã nộp phạt nhưng không khôi phục lại hiện trạng đất và đến ngày 18-11 thì nhà hàng Sân Bay khai trương hoạt động cho đến nay. 

Ngày 24-11, UBND quận Bình Thủy đã ra quyết định cưỡng chế tháo dỡ công trình nhưng đến nay quyết định này chưa được thực hiện.

Ông Tiêu Quốc Doãn - phó chủ tịch UBND quận Bình Thủy - cho biết việc thực hiện cưỡng chế thuộc thẩm quyền của phường Long Hòa. Quận đã chỉ đạo quyết liệt và hiện đang chờ kế hoạch cưỡng chế của phường.

Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Tâm - chủ tịch UBND phường Long Hòa - cho biết “đang lập kế hoạch cưỡng chế, có phương án tháo dỡ, sau đó sẽ gửi phòng tài nguyên và môi trường tham mưu trình UBND quận phê duyệt rồi mới triển khai".

17 nhà hàng, quán ăn ven biển Đà Nẵng tồn tại nhiều năm không phép17 nhà hàng, quán ăn ven biển Đà Nẵng tồn tại nhiều năm không phép

TTO - Qua rà soát 55 công trình là nhà hàng, quán ăn ở các trục đường ven biển ở quận Sơn Trà, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng phát hiện có 17 công trình không phép tồn tại từ nhiều năm nay.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên