
Tin giả do tin tặc gửi đến người dân Brazil - Ảnh: AP
Ngày 21-6, cảnh sát liên bang Brazil đã mở cuộc điều tra về vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống cảnh báo của Cơ quan Phòng vệ dân sự, sau khi hàng loạt tin nhắn khẩn cấp giả mạo được gửi tới điện thoại di động của người dân tại nhiều khu vực trên cả nước.
Trước đó, rạng sáng 21-6, người dân bất ngờ nhận được các thông báo cảnh báo về những tình huống khẩn cấp và nguy cơ thiên tai không có thật. Sau đó giới chức xác nhận các tin nhắn này được phát tán trái phép do tin tặc xâm nhập vào nền tảng phát hành cảnh báo chính thức của chính phủ liên bang.
Theo Cơ quan Phòng vệ dân sự Brazil, các đối tượng đã lợi dụng lỗ hổng để phát đi tổng cộng 10 cảnh báo giả trước khi hệ thống an ninh phát hiện và ngăn chặn. Cơ quan này khẳng định vụ việc không gây thiệt hại lâu dài đối với hạ tầng công nghệ và không ảnh hưởng đến các dịch vụ chiến lược khác của chính phủ.
Ngay sau khi phát hiện sự cố, các nhóm kỹ thuật đã tạm thời đình chỉ một số chức năng của nền tảng, kích hoạt các giao thức bảo mật và tiến hành rà soát toàn diện hệ thống nhằm ngăn chặn các truy cập trái phép trong tương lai.
Cảnh sát liên bang đang phối hợp với các chuyên gia tội phạm mạng, cơ quan tình báo và an ninh kỹ thuật số để xác định nguồn gốc vụ tấn công, nhận diện thủ phạm và làm rõ cách thức xâm nhập vào một công cụ được xem là thiết yếu trong công tác quản lý rủi ro và ứng phó thảm họa.
Hệ thống cảnh báo quốc gia của Brazil sử dụng công nghệ viễn thông di động để gửi thông tin về bão, mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất, cháy rừng và các tình huống khẩn cấp khác.
Các cơ quan chức năng nhấn mạnh những cuộc tấn công nhằm vào các nền tảng cảnh báo công cộng đang trở thành mối đe dọa ngày càng lớn, do có thể gây hoang mang xã hội, phát tán thông tin sai lệch và ảnh hưởng tới niềm tin của người dân đối với các cơ chế cảnh báo sớm của nhà nước.
Chính phủ Brazil cho biết hệ thống hiện vẫn hoạt động bình thường và sẽ tiếp tục phát đi các cảnh báo chính thức khi cần thiết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận