30/12/2021 09:17 GMT+7

Bóng đá Việt Nam ở SEA Games 31: Lo cho mục tiêu bảo vệ HCV

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Sau thất bại trong việc bảo vệ ngôi vương ở AFF Suzuki Cup 2020, bóng đá VN sẽ bước vào một guồng quay mới. Trong đó, quan trọng nhất là bảo vệ HCV SEA Games trên sân nhà. Tuy nhiên nhiều người cảm thấy lo lắng cho mục tiêu này.

Bóng đá Việt Nam ở SEA Games 31: Lo cho mục tiêu bảo vệ HCV - Ảnh 1.

So với AFF Cup 2018, tuyển VN chỉ giới thiệu được tiền vệ Hoàng Đức (phải) ở AFF Cup 2020 - Ảnh: VFF

Tại AFF Cup 2020, Indonesia, Malaysia, Campuchia, Lào... đều trình làng một thế hệ cầu thủ trẻ nhiều triển vọng. Trong khi đó, tuyển VN lại không giới thiệu một gương mặt trẻ ưu tú nào. Điều này làm dấy lên những lo ngại về chất lượng lớp cầu thủ kế cận của bóng đá VN.

Cầu thủ trẻ phải được ra sân ở V-League

Trong danh sách 30 cầu thủ dự AFF Suzuki Cup 2020 của tuyển VN có 6 cầu thủ dưới 23 tuổi gồm Quan Văn Chuẩn (thủ môn), Trần Văn Đạt, Lý Công Hoàng Anh, Lê Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thanh Bình. Tuy nhiên, cả 6 đều ngồi ghế dự bị và không có đóng góp gì cho lối chơi của tuyển VN.

Kể từ khi vào tứ kết Asian Cup 2019, rất ít cầu thủ trẻ có thể chen chân vào đội hình chính của HLV Park Hang Seo. Nhiều người cho rằng ông không tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ, nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyên môn của các cầu thủ trẻ hiện tại không có gì nổi bật nên không thể ép ông Park sử dụng. Nếu có cầu thủ trẻ nào chơi tốt, ông Park không có lý do gì không sử dụng và trường hợp của tiền vệ Hoàng Đức là ví dụ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ về chất lượng lứa kế cận của bóng đá VN, nhà báo Phạm Tấn (Truyền hình K+) cho biết: "Tại AFF Cup 2020, tuyển VN không giới thiệu gương mặt mới nào so với AFF Cup 2018 ngoài Hoàng Đức. Dù vậy, việc U23 VN có mặt ở VCK U23 châu Á hay U19 VN lọt vào VCK U20 châu Á (giải này bị hủy) đã được xem là thước đo và sự đảm bảo về thế hệ kế cận cho bóng đá VN.

Nhưng vấn đề là các cầu thủ trẻ đó phát triển như thế nào. Nếu muốn tiếp tục thành công trong tương lai, bóng đá VN phải có thêm nhiều giải đấu trẻ chất lượng. Và quan trọng nhất là các cầu thủ trẻ phải có cơ hội ra sân ở Giải hạng nhất và V-League thường xuyên. Đây mới là nền móng thực sự của bóng đá VN".

Nhìn "hàng xóm" mà lo

Trong khi đó, hầu hết các đội tuyển dự AFF Cup 2020 đều có vài cầu thủ trẻ đóng vai trụ cột của đội tuyển quốc gia. Cụ thể, Malaysia mang đến AFF Cup 5 cầu thủ U23 và trong số này, Arif Aiman Hanapi (19 tuổi), Luqman Hakim Shamsudin (19 tuổi), Akhyar Rashid (22 tuổi) đã chiếm được vị trí chính thức trong đội hình.

Indonesia - đội vào đến chung kết - còn ấn tượng hơn khi giới thiệu đến 12/30 cầu thủ U23. Cả 12 cầu thủ này đều được HLV Shin Tae Yong thường xuyên sử dụng và đóng góp lớn trong thành công của Indonesia tại AFF Cup 2020. Với dàn cầu thủ trẻ chất lượng này, Indonesia sẽ là ứng viên sáng giá cho chiếc HCV SEA Games.

Tuyển Lào và Campuchia cũng có những bước chuẩn bị đáng kể cho tương lai với đội hình dự AFF Cup 2020 đa số là các cầu thủ trẻ. Cụ thể, Campuchia có 18 cầu thủ U23 và Lào cũng dao động ở mức này. Đáng nói là những cầu thủ trẻ này hầu hết đều được ra sân thi đấu ở AFF Cup 2020. Đó là hành trang tuyệt vời để họ có thể trưởng thành trong tương lai.

Tuyển Thái Lan tuy chỉ mang đến AFF Cup lần này 2 cầu thủ U23 là Kritsada Kaman và Thanawat Suengchitthawon nhưng cả hai đều là trụ cột khó có thể thay thế. Chưa hết, Thái Lan còn có trung vệ Jonathan Khemdee (19 tuổi) đang chơi bóng ở Đan Mạch nhưng anh sớm chia tay AFF Cup vì vấn đề sức khỏe.

Với sự chuẩn bị này, việc bảo vệ chiếc HCV SEA Games trên sân nhà của tuyển U22 VN là vô cùng khó khăn.

GIẢI VÔ ĐỊCH U23 ĐÔNG NAM Á 2022: U23 VN vào bảng "tử thần"

Sáng 29-12, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã tiến hành bốc thăm chia bảng Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022. Lá thăm đã đưa U23 VN vào bảng C cùng Thái Lan và Singapore.

Bảng A có sự góp mặt của 4 đội gồm chủ nhà Campuchia, Timor-Leste, Philippines và Brunei. Bảng B gồm Indonesia, Malaysia, Myanmar và Lào. Ở vòng bảng, các đội thi đấu vòng tròn một lượt chọn ra 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất vào bán kết. Ngay sau khi có kết quả bốc thăm, báo Vocket của Malaysia đã gọi bảng C với VN, Thái Lan và Singapore là bảng "tử thần". Trong khi đó, báo Siam Sports (Thái Lan) phản ứng nhẹ nhàng hơn khi viết "lại phải chiến đấu với VN".

Giải sẽ diễn ra từ ngày 14-2 đến 26-2-2022 tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia). Giải đấu được xem là cơ hội để các đội Đông Nam Á chuẩn bị lực lượng cho SEA Games tại VN. Theo thông tin từ VFF, người sẽ dẫn dắt tuyển U23 VN ở giải này không phải là ông Park Hang Seo mà là HLV Đinh Thế Nam. Đội tuyển sẽ tập trung tập luyện tại Hà Nội từ ngày 5-1-2022.

H.D.

Khoảng 1.200 tỉ đồng kinh phí tổ chức SEA Games 31 vẫn… đang chờ Khoảng 1.200 tỉ đồng kinh phí tổ chức SEA Games 31 vẫn… đang chờ

TTO - Chỉ còn hơn 4 tháng nữa SEA Games 31 sẽ khởi tranh tại Việt Nam nhưng đến thời điểm này, khoảng 1.200 tỉ đồng toàn bộ kinh phí chi cho công tác tổ chức đại hội vẫn chưa có.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên