30/07/2020 23:51 GMT+7

Bộ Y tế thành lập Bộ chỉ huy tiền phương chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng

L.ANH
L.ANH

TTO - Quyết định vừa được Bộ Y tế ký tối nay 30-7, để thành lập một đơn vị thường trực chống dịch COVID-19 đặt tại Đà Nẵng, với thành phần là các chuyên gia hàng đầu Việt Nam.

Bộ Y tế thành lập Bộ chỉ huy tiền phương chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương hội chẩn trực tuyến các ca bệnh nặng từ Hà Nôi ngày 30-7 - Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, đơn vị thường trực chống dịch sẽ do thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn trực tiếp phụ trách, với sự tham gia của 65 chuyên gia, lãnh đạo các Vụ, Cục của Bộ Y tế, như Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Cục Quản lý môi trường y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, Viện Pasteur Nha Trang...

Đơn vị thường trực này cũng có các Bệnh viện Bạch Mai, trung ương Huế, Tim Hà Nội, sinh viên các trường ĐH Y dược Huế, ĐH Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng.

Chủ chốt của bộ phận thường trực chống dịch là 4 đội công tác: Đội Điều tra giám sát dịch với 10 thành viên, do PGS-TS Trần Như Dương, phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương làm đội trưởng.

Đội Điều trị với 30 thành viên, do phó cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế Nguyễn Trọng Khoa làm đội trưởng.

Đội xét nghiệm 13 người, do PGS-TS Lê Thị Quỳnh Mai, phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương làm đội trưởng.

Đội truyền thông có 7 thành viên, do ông Ngô Anh Văn, Báo Sức khoẻ đời sống làm đội trưởng.

Bộ Y tế cho biết đây là lực lượng phòng chống dịch tinh nhuệ, đã có kinh nghiệm xử lý ổ dịch ở Sơn Lôi, Hạ lôi, Bệnh viện Bạch Mai, Bình Thuận... Tuy nhiên đây là lần đầu tiên cùng lúc có sự kết hợp của tới 65 chuyên gia tại 1 địa bàn.

Ngoài ra, Bộ Y tế đã huy động gần 1.000 người: gồm 550 giáo viên, sinh viên các trường y dược để lấy mẫu bệnh phẩm, tập huấn "truy vết' người nghi nhiễm cho 400 học viên các trường quân sự.

Theo ông Nguyễn Thanh Long - quyền bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ đang huy động tổng lực để hỗ trợ Đà Nẵng trong điều trị, khoanh vùng, xét nghiệm diện rộng, ngày 29 và 30-7 đã lấy trên 7.000 mẫu bệnh phẩm/ngày làm xét nghiệm, con số này còn có thể tăng trong những ngày tới.

Đà Nẵng gấp rút lập bệnh viện dã chiến ở Cung thể thao Tiên Sơn Đà Nẵng gấp rút lập bệnh viện dã chiến ở Cung thể thao Tiên Sơn

TTO - Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương xây dựng bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên