30/07/2020 20:31 GMT+7

Bệnh viện Chợ Rẫy lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 với 208 nhân viên y tế

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Bệnh viện Chợ Rẫy vừa có báo cáo chính thức liên quan bệnh nhân 449 và bệnh nhân 450 từng ghé bệnh viện này cấp cứu. Theo đó, có tổng cộng 208 nhân viên y tế đã được xét nghiệm sàng lọc COVID-19.

Bệnh viện Chợ Rẫy lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 với 208 nhân viên y tế - Ảnh 1.

Khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: TỰ TRUNG

Theo báo cáo, sáng 21-7, khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận bệnh nhân 449 do xe cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng chuyển vào với chẩn đoán: viêm phổi nặng, phân biệt lao phổi, tăng huyết áp, tràn khí màng phổi đã rút ống dẫn lưu, cảnh giác nhiễm trùng huyết, suy hô hấp. 

Tại thời điểm tiếp nhận, bệnh nhân 449 có đeo khẩu trang và chưa được chẩn đoán nhiễm COVID-19.

Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển thẳng vào phòng cách ly khoa cấp cứu và được chăm sóc, thăm khám theo đúng quy trình cách ly cho người nhiễm COVID-19. Sau khi hội chẩn, bệnh nhân được chuyển vào khoa nội hô hấp điều trị với chẩn đoán viêm phổi không đáp ứng điều trị, phân biệt lao phổi.

Tuy nhiên, khi đến hành lang khoa nội hô hấp, do thấy đông quá nên bệnh nhân xin về. Thời điểm này có bệnh nhân 450 (người chăm sóc) gọi xe cứu thương đưa qua Bệnh viện Triều An trong đêm.

Ngày 28-7, khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (HCDC) TP.HCM thông báo 2 ca nghi nhiễm này từng đến Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm và cách ly 16 nhân viên y tế tiếp xúc gần.

Đồng thời, bệnh viện phun khử khuẩn ngay khu vực khoa cấp cứu, toàn bộ xe cứu thương của bệnh viện, khu vực thang máy và đường di chuyển của cả hai bệnh nhân. Sáng 30-7, bệnh viện tiếp tục xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ nhân viên tại khoa cấp cứu, nội hô hấp, nhân viên lái xe, thang máy.

Đến thời điểm này có tổng cộng 208 nhân viên y tế tại Bệnh viện Chợ Rẫy được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, trong đó có 68 kết quả âm tính. Bệnh viện đang tiếp tục xét nghiệm cho các nhân viên còn lại.

Tối 30-7, bác sĩ Nguyễn Tri Thức - giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết tất cả 208 nhân viên y tế được xét nghiệm COVID-19 đều đã có kết quả âm tính.

TP.HCM gửi công văn khẩn: Từ 0h đêm nay 31-7, cấm tụ tập 30 người, đóng cửa bar, vũ trường... TP.HCM gửi công văn khẩn: Từ 0h đêm nay 31-7, cấm tụ tập 30 người, đóng cửa bar, vũ trường...

TTO - TP.HCM cấm tụ tập 30 người ở nơi công cộng, đóng cửa quán bar, vũ trường để phòng chống COVID-19 kể từ 0h ngày 31-7-2020 đến khi có thông báo mới.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên