29/10/2017 22:44 GMT+7

Bộ Y tế lo ngại khi nhân viên y tế tiếp tục bị đe dọa

L.ANH
L.ANH

TTO - Vụ nhân viên điều dưỡng bị bệnh nhân ngáo đá khống chế bằng súng là vụ thứ ba trong thời gian gần đây các nhân viên y tế bị hành hung khiến Bộ Y tế lo ngại.

Bộ Y tế lo ngại khi nhân viên y tế tiếp tục bị đe dọa - Ảnh 1.

Lực lượng công an bao vây hiện trường để triển khai phương án giải cứu điều dưỡng Lê Thị Hà - Ảnh: GIANG LONG

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều tối 29-10, vài giờ sau khi chị Lê Thị Hà, 47 tuổi, điều dưỡng của Viện Giám định pháp y tâm thần trung ương, bị một thanh niên đe dọa bằng súng, khống chế đưa lên taxi làm con tin, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê cho hay ông rất lo ngại tình trạng nhân viên y tế bị đe dọa và tấn công liên tiếp trong thời gian qua.

Mới đây, ngày 20-10, bác sĩ Trần Thị Thanh Hải ở Hà Tĩnh bị bệnh nhân chém dẫn đến đa chấn thương, tổn hại 17% sức khỏe.

Trong khi đó bác sĩ Trần Thanh Sơn ở Quảng Bình lại bị đánh hôm 23-10 dẫn đến chấn thương ở mắt, phải ra Hà Nội điều trị.

Lần này, ông Khuê cho rằng điều dưỡng Hà bị bắt làm con tin bị thương tổn về tinh thần, chưa kể nguy cơ ảnh hưởng tính mạng do người tấn công thầy thuốc có súng và dao.

Ông Khuê cho biết ngày 30-10 cục sẽ có văn bản gửi Viện Giám định pháp y tâm thần trung ương và các bệnh viện, đề nghị có biện pháp bảo vệ thầy thuốc, tập huấn cho thầy thuốc một số biện pháp phòng tránh nguy cơ bị tấn công. 

Cơ quan này cũng đang soạn một cẩm nang hướng dẫn cụ thể cho bệnh viện biện pháp bảo đảm an ninh và an toàn. 

Hơn 2 giờ giải cứu nữ điều dưỡng bị dí súng khống chế Hơn 2 giờ giải cứu nữ điều dưỡng bị gí súng khống chế

TTO - Nam thanh niên gây ra vụ việc được xác định tên Trần Đức Anh, 23 tuổi. Dù bị gí súng cưỡng chế nhưng nữ điều dưỡng Lê Thị Hà khá bình tĩnh.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên