29/10/2017 17:08 GMT+7

Hơn 2 giờ giải cứu nữ điều dưỡng bị dí súng khống chế

THÂN HOÀNG - DANH TRỌNG
THÂN HOÀNG - DANH TRỌNG

TTO - Nam thanh niên gây vụ việc được xác định tên Trần Đức Anh, 23 tuổi. Dù bị dí súng cưỡng chế nhưng nữ điều dưỡng Lê Thị Hà khá bình tĩnh.

Hơn 2 giờ giải cứu nữ điều dưỡng bị dí súng khống chế - Ảnh 1.

Nạn nhân bị bắt cóc Lê Thị Hà kể lại quá trình diễn ra vụ việc tại cơ quan chức năng - Ảnh: GIANG LONG

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên dùng súng và dao khống chế nữ điều dưỡng viên, chiều 29-10, đại tá Dương Văn Giáp - trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP Hà Nội) đã thông tin chính thức vụ việc.

Theo đó, nữ điều dưỡng viên bị bắt cóc sáng 29-10 đã được lực lượng cảnh sát hình sự giải cứu an toàn vào 11h15 cùng ngày. 

Cảnh sát đã bắt giữ nam thanh niên gây án là Trần Đức Anh (sinh năm 1994), trú tại phố Đào Tấn, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình. Nam thanh niên này có 1 tiền án về tội cướp tài sản.

Nạn nhân trong vụ bắt cóc là chị Lê Thị Hà, điều dưỡng viên Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương (huyện Thường Tín, Hà Nội).

Theo đó, khoảng 9h sáng 29-10, Phòng PC45 nhận tin báo từ Công an huyện Thường Tín về vụ việc.

Cụ thể, tại Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương, một nam thanh niên mặc áo khoác, vào khu thăm hỏi, tiếp tế cho các bệnh nhân yêu cầu cho gặp bạn tên Hoàng, đang điều trị tại đây.

Khi không được đáp ứng, người này rút một khẩu súng (loại bắn đạn bi) cùng một dao găm khống chế một nhân viên điều dưỡng rồi đưa ra ngoài đường, chặn một chiếc taxi và bắt tài xế chạy về phía cửa hàng bán hoa ở thị trấn Thường Tín.

Hơn 2 giờ giải cứu nữ điều dưỡng bị dí súng khống chế - Ảnh 2.

Nghi phạm Trần Đức Anh tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Sau đó, cảnh sát hình sự và Công an huyện Thường Tín xuống hiện trường giải cứu con tin. Tại đây, mặc dù lực lượng chức năng thuyết phục nhưng nam thanh niên vẫn tiếp tục dùng súng và dao khống chế con tin, yêu cầu có một ô tô khác để thoát khỏi hiện trường.

Lực lượng công an đồng ý điều một ôtô do đội trưởng đội đặc nhiệm Dương Minh Tùng lái đến hiện trường và trực tiếp đưa nam thanh niên cùng nữ điều dưỡng đi về phía nội thành.

Anh Tùng vừa lái xe, vừa động viên Đức Anh, tìm sơ hở để khống chế người này.

Người bạn của Đức Anh đang điều trị tại Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương là Trương Kim Hoàng (31 tuổi, trú Q.Hoàn Kiếm, có một tiền án, đang điều trị giám định tâm thần trong một vụ án ma túy) cũng được đưa tới hiện trường để thuyết phục người này thả con tin nhưng không thành.

Đại tá Giáp cho biết lúc đó, Phòng PC45 đã báo công an các quận nắm địa bàn hai người này sinh sống, xác định các phương án xử lý tình huống giải cứu con tin, khống chế đối tượng.

Đúng như nhận định của PC45, Đức Anh đã khống chế con tin đưa về phố Hàng Gai, nơi sinh sống của Hoàng.

Đến 11h15, bằng biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã giải cứu an toàn con tin, khống chế được Đức Anh, thu giữ toàn bộ tang vật.

Con tin rất bình tĩnh

Theo đại tá Giáp, con tin bị bắc cóc là điều dưỡng viên tại bệnh viện, tiếp xúc thường xuyên với bệnh nhân tâm thần nên rất có bản lĩnh.

Mặc dù bị đối tượng kề súng và dao vào cổ nhưng chị vẫn hết sức bình tĩnh, không hoảng loạn hay khóc lóc van xin, gây khó khăn cho lực lượng giải cứu.

THÂN HOÀNG - DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên