24/10/2017 17:08 GMT+7

Từ chối truyền dịch, một phó trạm trưởng y tế xã bị chém

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TTO - Do từ chối truyền dung dịch nước, trạm phó trạm y tế xã Hương Long, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, bị nam thanh niên chém trọng thương phải nhập viện.

Từ chối truyền dịch, một phó trạm trưởng y tế xã bị chém - Ảnh 1.

Phó trạm y tế xã Hương Long bị chém trọng thương - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Ngày 24-10, thượng tá Phan Xuân Công, Trưởng Công an huyện Hương Khê, cho biết đã triệu tập Hoàng Xuân Hải (26 tuổi, ở xã Hương Long) để làm rõ hành vi gây rối, chém trạm phó trạm y tế nhập viện.

Theo cơ quan công an, khoảng 21h ngày 20-10, bà Trần Thị Thanh Hải, Phó trưởng trạm y tế xã Hương Long, đang trong ca trực thì có Hoàng Xuân Hải đến nhờ truyền dung dịch nước. Thấy Hải uống rượu say nên bà Hải đã từ chối.

Một lúc sau, Hải quay lại dùng dao chém nhiều nhát khiến bà Hải bị thương nặng phải nhập viện.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê, bệnh nhân Trần Thị Thanh Hải nhập viện trong tình trạng bị 2 vết thương ở cánh tay phải, 1 vết thương ở mặt sau dài khoảng 10cm sâu sát xương, đứt gân dưới ngón 5 bàn tay phải…

Sau sự việc, cơ quan công an đã đến hiện trường thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ. 

Bước đầu đối tượng chém trạm phó trạm y tế xã Hương Long được triệu tập và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên