03/10/2024 13:16 GMT+7

Bộ Xây dựng: Diện tích nhà ở tại đô thị đạt 32m²/người vào năm 2030

Đến năm 2030, cả nước có 1.000 - 1.200 đô thị, kinh tế khu vực đô thị chiếm 85% GDP nền kinh tế, diện tích nhà ở bình quân tại đô thị đạt 32m²/người.

Bộ Xây dựng: Diện tích nhà ở tại đô thị tối thiểu đạt 32 m2/người vào năm 2030 - Ảnh 1.

Đô thị Hà Nội và TP.HCM đang rơi vào tình trạng khan hiếm nguồn cung nhà ở, đặc biệt là nguồn cung chung cư bình dân - Ảnh: NAM TRẦN

Thông tin được Bộ Xây dựng đưa ra tại Hội nghị công bố quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tổ chức ngày 3-10.

Trước đó, quy hoạch này đã được Thủ tướng phê duyệt vào cuối tháng 8-2024.

Trình bày tóm tắt quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại hội nghị, TS.KTS Phạm Thị Nhâm - phó viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia - cho biết đến nay cả nước đã hình thành 2 vùng đô thị lớn là Hà Nội, TP.HCM, theo định hướng phát triển trong những năm tới sẽ có 4 vùng đô thị: Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Cần Thơ.

Cũng theo bà Nhâm, thời gian tới mạng lưới đô thị Việt Nam sẽ phát triển theo mô hình vùng đô thị và các đô thị trung tâm cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh và cấp huyện.

Đô thị trung tâm cấp quốc gia là những đô thị đặc biệt, đô thị loại 1 sẽ giữ vai trò đô thị động lực, là cực tăng trưởng chủ đạo trong phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng, lãnh thổ.

Với quy hoạch đô thị và nông thôn vừa được phê duyệt, thì trong những năm tới việc phát triển đô thị sẽ được định hình gồm 4 vùng đô thị.

Đó là vùng đô thị lớn Hà Nội bao gồm: TP Hà Nội, TP Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Thái Nguyên, Hòa Bình và Phú Thọ.

Vùng đô thị lớn TP.HCM gồm: TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Phước, Long An, Tiền Giang.

Vùng đô thị Đà Nẵng gồm: TP Đà Nẵng, Huế, những đô thị lân cận thuộc các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

Vùng đô thị Cần Thơ, gồm: TP Cần Thơ, các đô thị lân cận thuộc các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp.

Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia vừa được Thủ tướng phê duyệt cũng định hướng phát triển TP Hà Nội, TP.HCM thành những cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia.

Bộ Xây dựng: Diện tích nhà ở tại đô thị đạt 32m²/người vào năm 2030 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Việt Hùng, thứ trưởng Bộ Xây dựng, phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn - Ảnh: B.NGỌC

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng, quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 hướng tới 4 mục tiêu: "Đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hóa, phát triển bền vững hệ thống đô thị theo mạng lưới, phát triển, sắp xếp, phân bố hệ thống đô thị, nông thôn thống nhất, hiệu quả, toàn diện, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại phù hợp với điều kiện phát triển, thân thiện môi trường.

Hình thành hệ thống đô thị liên kết thành mạng lưới đồng bộ, thống nhất, cân đối giữa các vùng, miền, có khả năng chống chịu, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, kiến trúc tiêu biểu giàu bản sắc, xanh, hiện đại, thông minh.

Phát triển nông thôn toàn diện, bền vững gắn với phát triển đô thị, đô thị hóa, có cơ sở hạ tầng, dịch vụ xã hội đồng bộ và tiệm cận với khu vực đô thị, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của từng vùng miền.

Xây dựng khu vực nông thôn có môi trường sống kết nối chặt chẽ, hài hòa với đô thị, văn minh, xanh, sạch, đẹp, giàu bản sắc văn hóa dân tộc với điều kiện sống, thu nhập dân cư nông thôn tiệm cận với đô thị".

Bộ Xây dựng: Diện tích nhà ở tại đô thị tối thiểu đạt 32 m2/người vào năm 2030 - Ảnh 3.Bộ Xây dựng: Nguồn cung nhà ở cải thiện, giao dịch giảm, giá bán tăng

Nguồn cung chung cư, nhà ở riêng lẻ trong quý 2-2024 cải thiện, trong khi lượng giao dịch giảm gần 30%, giá bán tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên