
Bộ trưởng Trần Đức Thắng chủ trì cuộc họp với Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam ngày 16-12 - Ảnh: KHƯƠNG TRUNG
Ngày 16-12, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng chủ trì buổi làm việc với Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam về phát triển nuôi biển.
Mở đầu cuộc họp, ông Thắng cho biết Việt Nam có tổng diện tích biển trên 1 triệu km². Đánh giá sơ bộ cho thấy diện tích có khả năng nuôi biển lên tới hơn 500.000 ha.
Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy hoạt động nuôi biển vẫn chủ yếu mang tính nhỏ lẻ, manh mún, chưa đạt được trình độ nuôi biển công nghiệp như nhiều quốc gia trên thế giới.
Theo ông Thắng, việc phát triển nuôi biển không phải là câu chuyện "một sớm một chiều" và yêu cầu đặt ra là làm thế nào để nuôi biển phát triển một cách bài bản, công nghiệp, có tổ chức và bền vững.
"Đây là việc bắt buộc phải làm. Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, cũng phải đặt câu hỏi ngược lại là năng lực của doanh nghiệp đến đâu, doanh nghiệp có đủ khả năng và quyết tâm để làm hay không" - ông Thắng nhấn mạnh.
Đề xuất xây dựng đề án phát triển các cụm công nghiệp nuôi biển
PGS.TS Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam, cho rằng nếu chỉ sử dụng 0,1% diện tích vùng đặc quyền kinh tế, Việt Nam đã có thể hình thành vùng nuôi rộng 1.000km², cho sản lượng khoảng 10 triệu tấn cá biển mỗi năm, chưa kể các loại hải sản khác.
Trên cơ sở thực tiễn và yêu cầu phát triển nuôi biển theo hướng công nghiệp, hiện đại, ông Dũng đề nghị Bộ báo cáo, trình Chính phủ thống nhất chủ trương và cho phép xây dựng đề án phát triển cụm công nghiệp nuôi biển tại các tỉnh, thành ven biển.
Cùng với đó, giao việc quản lý các cụm công nghiệp nuôi biển cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thay vì Bộ Công Thương như quy định hiện hành vì đặc thù nuôi biển gắn chặt với tài nguyên và môi trường biển.
Ông cũng kiến nghị dành quỹ đất, quỹ mặt nước, đồng thời xây dựng cơ chế mời gọi doanh nghiệp tham gia các đề án thí điểm nuôi biển công nghiệp.
Đồng thời, Nhà nước cần có chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hạ tầng nuôi biển và xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia cho nuôi biển công nghiệp, bởi đây đang là rào cản lớn đối với việc phát triển nuôi biển theo hướng quy mô lớn, hiện đại và bền vững.

Nuôi biển bằng lồng HDPE ở Khánh Hòa - Ảnh: TÙNG ĐINH
Bộ sẽ hỗ trợ triển khai thí điểm ba dự án nuôi biển công nghiệp
Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho rằng đề xuất của hiệp hội là hoàn toàn phù hợp với các mục tiêu của Nghị quyết số 36 của Trung ương, cũng như các văn bản chỉ đạo của Chính phủ.
"Nếu triển khai hiệu quả, nuôi biển không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần thay đổi căn bản phương thức sản xuất, giảm áp lực lên khai thác truyền thống, đồng thời hỗ trợ giải quyết các yêu cầu liên quan đến IUU và các quy định quốc tế sẽ có hiệu lực từ năm 2026" - ông Thắng nhấn mạnh.
Theo ông Thắng, hệ thống pháp luật hiện hành về cơ bản đã đầy đủ, song các chính sách đang phân tán ở nhiều văn bản khác nhau, gây khó khăn trong tổ chức thực hiện.
Trước mắt, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tập trung hỗ trợ triển khai ba dự án thí điểm tại Quảng Ninh, Khánh Hòa và An Giang, đại diện cho ba vùng biển với điều kiện tự nhiên khác nhau nhằm tạo cơ sở thực tiễn để nhân rộng trong thời gian tới.
Cùng với đó Bộ sẽ rà soát, ban hành đầy đủ hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến nuôi biển.
Đối với kiến nghị xây dựng đề án, ông Thắng giao Cục Thủy sản và Kiểm ngư nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng xem có cần thiết phải xây dựng một đề án riêng hay không. Trường hợp cần thiết, phải tổ chức xây dựng bài bản, báo cáo cấp có thẩm quyền, có thể là Thủ tướng để xem xét, phê duyệt.
Đồng thời rà soát toàn bộ các chính sách đang áp dụng, từ giao đất, cho thuê đất, thuê mặt biển, thuế, tín dụng, bảo hiểm đến các hình thức hỗ trợ khác.
Ông Thắng cũng nhấn mạnh, với chức năng quản lý nhà nước về biển, hải đảo, Bộ mong muốn phát triển nuôi biển trở thành một trong những ngành kinh tế biển quan trọng của đất nước và sẽ tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để triển khai hiệu quả.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận