28/08/2019 18:02 GMT+7

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thăm, tặng quà các trường vùng lũ Quan Sơn

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Chiều 28-8, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cùng đoàn công tác của Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, tặng quà cho các trường học vùng lũ ở huyện vùng cao, biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa).

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thăm, tặng quà các trường vùng lũ Quan Sơn - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ tặng quà cho các trường học ở vùng lũ huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) chiều 28-8 - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Đến với huyện Quan Sơn - nơi vừa bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ hồi đầu tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi lời chia sẻ đến các gia đình có người thân tử vong, mất tích, hộ dân bị mất nhà cửa do thiên tai.

Theo UBND huyện Quan Sơn, đợt mưa lũ đầu tháng 8 đã gây thiệt hại nặng cho ngành GD-ĐT huyện. Tại điểm trường bản Son thuộc Trường tiểu học Na Mèo, mưa lũ cuốn trôi 4 phòng học cấp bốn, 80 bộ bàn nghế học sinh, 5 bộ bàn ghế giáo viên, 6 bảng chống lóa, nhà ở giáo viên, khu vệ sinh cho giáo viên, học sinh...

Toàn huyện có 10 trường học bị hư hỏng nặng do mưa lũ, với tổng thiệt hại gần 10 tỉ đồng.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thăm, tặng quà các trường vùng lũ Quan Sơn - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ tặng 200 bộ sách giáo khoa cho học sinh vùng lũ huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) chiều 28-8 - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Tại trường mầm non, tiểu học, THCS xã Sơn Hà, huyện Quan Sơn, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên thầy cô giáo và các em học sinh. Đây là địa phương bị ảnh hưởng bởi lũ lụt thời gian qua nhưng UBND huyện Quan Sơn đã nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất trường học, mua sắm bàn ghế, trang thiết bị cho nhà trường.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu các nhà trường tổ chức khai giảng năm học mới vào sáng 5-9 vui tươi, nhẹ nhàng để học sinh và thầy cô giáo phấn khởi, hào hứng bước vào năm học mới.

Huyện Quan Sơn có số đông học sinh là người dân tộc thiểu số (chủ yếu là người dân tộc Thái), nên thầy cô giáo dạy lớp 1 phải tăng cường dạy tiếng phổ thông (tiếng Việt) cho các em học sinh, để học sinh nhanh chóng tiếp thu kiến thức trong sách giáo khoa.

"Các nhà trường nên giảm bớt sổ sách cho giáo viên, đồng thời khuyến khích giáo viên sử dụng giáo án điện tử", Bộ trưởng Nhạ lưu ý.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thăm, tặng quà các trường vùng lũ Quan Sơn - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ (bìa trái) trò chuyện với học sinh Trường tiểu học Sơn Hà, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Trước đó, sáng 28-8, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã có buổi làm việc với UBND tỉnh và ngành GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa. Bộ trưởng yêu cầu ngành GD-ĐT Thanh Hóa trong năm học mới 2019-2020 quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường, nhất là vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, chú trọng bồi dưỡng thường xuyên chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên.

Ngành GD-ĐT của tỉnh cần chủ động phối hợp với Sở Nội vụ để tuyển dụng giáo viên theo quy định. Khuyến khích xã hội hóa việc xây dựng cơ sở vật chất cho trường học trên tinh thần tự nguyện và phải được thực hiện công khai, minh bạch. Tuyệt đối không được lạm thu trong trường học. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Không ngừng nâng cao giáo dục đạo đức, kỹ năng mềm, giáo dục toàn diện cho học sinh.

Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, ông Phạm Đăng Quyền - phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - cho biết trong thời gian tới tỉnh sẽ tuyển dụng 3.000 giáo viên bậc học mầm non. Sau khi tuyển dụng số được số giáo viên này, sẽ cơ bản giải quyết được tình trạng thiếu giáo viên mầm non hiện nay tại địa phương.

Nhân dịp này, bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cùng đoàn công tác của Bộ GD-ĐT đã tặng trang thiết bị trường học, sách giáo khoa, hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất trường học ở huyện Quan Sơn, với tổng số tiền 500 triệu đồng.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao đổi với báo chí tại huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) chiều 28-8 - Video: HÀ ĐỒNG

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Giáo dục đạo đức chưa chạm đến trái tim Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Giáo dục đạo đức chưa chạm đến trái tim

TTO - Chiều 26-7, phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục - đào tạo và Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực do Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì tập trung thảo luận về chủ đề giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh phổ thông.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên