27/03/2024 10:46 GMT+7

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Khẩn trương tìm HLV mới cho đội tuyển Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho rằng VFF cần khẩn trương tìm HLV mới, tài năng nhưng phải phù hợp với bóng đá Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chỉ đạo sớm tìm HLV trưởng mới cho đội tuyển Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chỉ đạo sớm tìm HLV trưởng mới cho đội tuyển Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trước đó, đêm 26-3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Philippe Troussier đã thống nhất chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Ông Troussier rời ghế thuyền trưởng đội tuyển quốc gia và U23 sau hơn 1 năm dẫn dắt đội tuyển với nhiều thất bại.

Nhiệm vụ quan trọng và thách thức nhất của bóng đá Việt Nam lúc này là tìm HLV mới cho đội tuyển thay cho ông Troussier.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 27-3, ông Nguyễn Văn Hùng - bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, cho biết lãnh đạo bộ luôn bám sát tình hình của thể thao cũng như đội tuyển quốc gia. Trên cơ sở đó có trao đổi, chỉ đạo ở từng thời điểm để lãnh đạo Cục Thể dục thể thao, VFF có cách làm phù hợp vì mục tiêu phát triển bóng đá Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Hùng nói: "Tôi đã có chỉ đạo với VFF về việc làm việc với HLV Philippe Troussier sau những kết quả không tốt của đội tuyển. Đêm qua, VFF và ông Troussier đã cùng thống nhất về việc chấm dứt hợp đồng.

Khẩn trương tìm huấn luyện viên mới, tài năng để thay ông Troussier

Sau khi chia tay HLV Troussier, bóng đá Việt Nam cần đánh giá và có chiến lược bài bản. VFF cần sớm tìm kiếm, tuyển chọn được HLV trưởng cho đội tuyển Việt Nam tiếp tục tham gia các giải đấu quan trọng sắp tới. Thể thao có lúc thắng lúc thua, HLV giỏi nhưng chưa chắc đã phù hợp nên cần đánh giá thấu đáo".

Liên quan đến việc định hướng phát triển, tuyển chọn HLV thế nào để phù hợp với bóng đá Việt Nam, ông Nguyễn Văn Hùng cho biết đó là công việc của những nhà chuyên môn.

Trong vai trò của bộ chủ quản, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch sẽ tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực thể thao, phối hợp chặt với VFF. Mục đích làm sao tìm được HLV giỏi, cầu thủ chất lượng cho đội tuyển quốc gia.

"Với nguồn lực, thể lực con người Việt Nam, chúng ta phải tìm được lối chơi hợp lý. Thay vì chơi lối châu Âu nếu không phù hợp, mình sẽ sử dụng chiến thuật của người Việt Nam", Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chia sẻ.

HLV Troussier chấm dứt hợp đồng với VFF sau thất bại trước Indonesia tối 26-3 - Ảnh: HOÀNG TÙNG

HLV Troussier chấm dứt hợp đồng với VFF sau thất bại trước Indonesia tối 26-3 - Ảnh: HOÀNG TÙNG

U23 và đội tuyển quốc gia sẽ có HLV tạm quyền Việt Nam?

Hợp đồng VFF ký với HLV Philippe Troussier có thời hạn hơn 3 năm, từ ngày 1-3-2023 đến 31-7-2026. Mức lương ông Troussier được nhận là hơn 50.000 USD/tháng (sau thuế) và các khoản lợi ích khác. Ngày 26-3-2024, VFF và HLV Troussier kết thúc hợp đồng trước thời hạn. HLV Troussier sẽ sớm rời Việt Nam cùng đội ngũ trợ lý của mình.

Trước mắt, bóng đá Việt Nam sẽ tập trung cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra tại Qatar từ 15-4 đến 3-5 tới. Tháng 6, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung để tham dự 2 trận còn lại tại vòng loại World Cup 2026 với Philippines và Iraq.

Theo thông tin của Tuổi Trẻ, nhiều khả năng VFF sẽ tìm một HLV nội tạm quyền dẫn dắt đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia trong thời gian tìm HLV mới. HLV mới của đội tuyển được định hướng sẽ là HLV ngoại có trình độ, phù hợp với bóng đá Việt Nam.

VFF có phải bồi thường khi chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier?VFF có phải bồi thường khi chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier?

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với HLV Philippe Troussier mà không phải đền bù bất cứ khoản nào.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên