13/02/2025 09:29 GMT+7

Bộ trưởng Lê Minh Hoan trả lời cử tri về quy định dùng drone để phun thuốc sâu

Cử tri tỉnh Bến Tre đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các bộ, ngành sớm ban hành các quy định cụ thể đối với dùng máy bay không người lái (drone) để phun thuốc bảo vệ thực vật.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan trả lời cử tri về quy định dùng drone để phun thuốc sâu - Ảnh 1.

Một cánh đồng lúa ở Tịnh Biên được phun thuốc bằng drone (máy bay nông nghiệp) - Ảnh: Phòng Kinh tế thị xã Tịnh Biên

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan vừa ký công văn trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bến Tre về quy định sử dụng drone để phun thuốc bảo vệ thực vật.

Theo đó, cử tri tỉnh Bến Tre phản ánh việc sử dụng drone để phun thuốc bảo vệ thực vật có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa có quy định cụ thể về điều kiện thời tiết, địa điểm được và không được phép sử dụng máy bay không người lái.

Để bảo đảm an toàn đối với sức khỏe người dân và bảo vệ môi trường, cử tri đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các bộ, ngành sớm ban hành các quy định cụ thể đối với việc sử dụng drone để phun thuốc bảo vệ thực vật.

Trước kiến nghị trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết năm 2008, Chính phủ đã ban hành nghị định số 36 về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ (được sửa đổi, bổ sung bởi nghị định số 79-2011 của Chính phủ).

Ngày 11-11-2020, Bộ Quốc phòng đã ban hành văn bản số 4213/BQP-TM về việc ứng dụng thiết bị bay không người lái trong nông nghiệp.

Tại văn bản này, Bộ Quốc phòng đã hướng dẫn cụ thể các nội dung liên quan việc cấp phép bay cho các hoạt động khai thác, sử dụng máy bay không người lái phục vụ sản xuất nông nghiệp phù hợp với đặc điểm mùa vụ, diễn biến dịch bệnh, yêu cầu nuôi trồng, chăm sóc và quản lý hoạt động bay.

Ngày 21-12-2022, Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành tiêu chuẩn cơ sở 830:2022/BVTV khảo nghiệm trên đồng ruộng thuốc bảo vệ thực vật phòng, chống sinh vật gây hại cây trồng bằng drone.

Theo đó, tiêu chuẩn này đã đưa ra được các nguyên tắc, nội dung, phương pháp để đánh giá hiệu lực sinh học, xác định thời gian cách ly của các thuốc bảo vệ thực vật được phun, rải bằng drone trên đồng ruộng.

TCCS 830:2022/BVTV là cơ sở cho việc đăng ký các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật sử dụng trên máy bay không người lái, đồng thời tạo tiền đề cho việc mở rộng và áp dụng rộng rãi các công nghệ phun mới tại Việt Nam nhằm nâng cao mức độ hiệu quả, an toàn cho người sử dụng và chất lượng nông sản.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan trả lời cử tri về quy định dùng drone để phun thuốc sâu - Ảnh 2.Nở rộ drone nông nghiệp ở miền Tây

Vài năm trở lại đây, trào lưu sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) để phun, xịt thuốc trừ sâu hay gieo sạ, bón phân trong sản xuất lúa diễn ra ồ ạt ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên